Khoác lên người cả tá hàng hiệu mà không biết mẹo thì cũng sẽ thành thảm họa mà thôi

( PHUNUTODAY ) - Ứng dụng những bí quyết ăn mặc sau đây, dù có hay không sử dụng hàng hiệu thì chị em đều "nâng tầm" được gout thời trang của mình đáng kể.

Trưng dụng hàng hiệu luôn là một trong những bí quyết thể hiện đẳng cấp thời trang của nhiều chị em phụ nữ hiện nay. Tuy nhiên, có khá nhiều trường hợp dù khoác lên mình những món đồ đắt tiền, một số chị em vẫn không được đánh giá cao về gout ăn mặc. Thậm chí, dù là những ngôi sao có tên tuổi của làng giải trí, nhiều người đẹp  Vbiz vẫn từng không ít lần bị gắn mác "phá giá" hàng hiệu vì cách phối đồ không phù hợp. 

Vậy, đâu là những quy tắc ăn mặc để chị em không bao giờ rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười" khi dát hàng hiệu lên người?

1. Chọn đồ hợp vóc dáng và lứa tuổi

Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ sử dụng hàng hiệu của phái đẹp đó chính là cố bắt mình phải diện những bộ cánh không phù hợp vóc dáng lẫn tuổi tác. Do đó, để có thể mặc đẹp bất kì món đồ nào từ bình dân đến đắt đỏ, chị em nên chú ý việc lựa trang phục sao cho tôn lên được ưu điểm hình thể, đồng thời giấu nhẹm đi các khuyết điểm cần che. Ngoài ra, đừng "cưa sừng làm nghé" hay tự biến mình trở thành "bà thím" vì lối mix match quá tay. 

Empty

Diện khoác ngoài 47 triệu đồng, túi xách giá 70 triệu đồng nhưng Kỳ Duyên vẫn bị cho là kém nổi bật và có phần quê mùa. Tất cả là vì kiểu áo khoác "kín cổng cao tường" bó sát vào cơ thể, để lộ ra vòng eo bánh mì của nàng Hậu. 

Empty

Trong khi đó, những bộ cánh ôm sát sẽ phù hợp hơn cả đối với những cô nàng có thân hình mảnh mai. Việc chỉ diện hai tông trắng - đen cơ bản nhưng phối cùng phụ kiện túi Gucci và thắt lưng to bản cũng đủ giúp Angela Phương Trinh được đánh giá đẳng cấp ngời ngời. 

Không nhất thiết phải chạy theo xu hướng hay dát toàn hàng hiệu lên người, chị em chỉ cần nắm được bí quyết ăn diện tinh tế sao cho phù hợp với tuổi tác là đủ để sang ngút trời. Trong trường hợp muốn diện áo mỏng manh, hãy ưu tiên các thiết kế bra có tông màu nude hoặc trùng với màu áo để tăng độ thanh lịch đáng kể. 

2. Phối đồ có màu sắc hợp lý

Diện đồ hiệu nhưng lại sa đà vào các thiết kế phức tạp, trang trí cầu kì đôi khi lại gây ra tác dụng ngược, biến chị em trở nên sến sẩm hơn. Do đó, để tạo nên một tổng thể đẳng cấp thu hút người nhìn, bạn phải là người biết kết hợp trang phục, màu sắc và phụ kiện hợp lý. Thậm chí, một bộ trang phục đơn giản có nhấn nhá khéo léo từ phụ kiện như giày dép, túi xách... vẫn có thể mang đến cho bạn vẻ ngoài thời thượng và sành điệu hơn hẳn. 

Không cứ nhất thiết phải diện đồ hiệu hay những bộ đồ có họa tiết phức tạp, trang trí cầu kỳ mới đẹp. Đôi khi, sự hoàn hảo bắt nguồn từ những điều rất giản dị. Điều quan trọng không phải là bạn mặc đồ có cao cấp hay không mà là bạn có biết kết hợp trang phục, màu sắc, phụ kiện hợp lý không. Đôi khi một bộ trang phục rất đơn giản nhưng nhờ có sự kết hợp, nhấn nhá khéo léo từ phụ kiện như giày dép, túi xách, trang sức mà trở nên cực kỳ nổi bật.

Empty

Khoác lên mình chiếc đầm hồng nổi bật có phom dáng độc lạ, Đoan Trang còn cầm clutch họa tiết da beo. Dù sắc hồng và họa tiết da beo đều được xem là những xu hướng thời trang nổi cộm, nhưng cách mix match chẳng ăn nhập gì đã khiến cả tổng thể trở nên thảm họa. 

Empty

Việc vận dụng quá nhiều tông màu và chất liệu khác nhau trong cùng 1 cây đồ khiến cho Trương Quỳnh Anh cũng chẳng được đánh giá cao phong cách dù cô nàng đang đeo chiếc túi Gucci đắt đỏ. 

Empty

Trong khi đó, cây đồ mix match toàn các tông màu nổi của Tóc Tiên lại gây dấu ấn sâu đậm với giới mộ điệu. Chỉ cần một chút khéo léo kết hợp các màu sắc hài hòa, bạn đã có thể chinh phục các tông màu nổi. 

Empty

Còn nếu không tự tin với khả năng phối đồ cũng như không biết lựa chọn màu sắc gì cho bộ trang phục, hãy chọn màu trắng đen cơ bản. Đây cũng là bộ đôi màu sắc vừa mang đến sự quyến rũ, phong thái thanh lịch cũng như giúp cho vóc dáng bạn thêm thanh mảnh hơn. 

3. Trang phục phù hợp với hoàn cảnh

Bước cuối cùng để bạn có thể ăn trọn điểm phong cách chính là ở cách diện trang phục phù hợp với hoàn cảnh. Tùy vào địa điểm bạn đến và đối tượng bạn gặp mặt. Nếu đi tiệc, bạn nên ăn mặc lộng lẫy hơn ngày thường một chút. Ngược lại, khi đi làm, một bộ cánh thanh lịch, gọn gàng là đủ để giúp cho hình ảnh của mình trông đẳng cấp hơn trong mắt người khác.

Empty

 Khoác lên mình bộ trang phục xuề xòa và chân đi dép lê xuất hiện ở một sự kiện, Nam Em liền bị công chúng đánh giá thấp cách ăn diện không phù hợp. 

Empty

Trong khi đó, Huyền My dù đeo túi sang chảnh đến dự tiệc cưới của bạn vẫn bị gắn mác "thảm họa" vì diện chiếc đầm ngắn cũn cỡn chẳng khác nào đầm ngủ. 

Empty

Do đó, chỉ cần bạn tinh tế lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh là đủ để thăng hạng với hàng hiệu. 

Empty

Một bộ váy có kiểu dáng đơn giản và màu sắc nổi bật một chút khi đi dự tiệc sẽ giúp bạn nổi bật và được khen ngợi vì sự chỉn chu. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn