Lợi dụng người quen đi đám tang, phá két sắt lấy trộm gần 4 cây vàng

( PHUNUTODAY ) - Biết chủ nhà về quê đi đám tang, Lựu đã đột nhập nhà rồi dùng xà beng phá két sắt lấy trộm gần 4 cây vàng.

 Ngày 10/4 thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng đột nhập trộm gần 4 cây vàng của một người dân trên địa bàn.

nguoi-dan-ong-dot-nhap-pha-ket-sat-trom-gan-4-cay-vang-2018-04-10-13-29_0_0

Lựu tại cơ quan công an.

Theo đó, ngày 8/4, trên địa bàn tổ dân phố số 4, phường Mỹ Độ, đã xảy ra một vụ đột nhập vào nhà dân, phá két sắt lấy trộm nhiều tài sản có giá trị, nạn nhân là gia đình bà Phạm Thị M.(SN 1960).

Thời điểm này, sau khi bà Minh đi đám tang ở quê về thì phát hiện trộm vào nhà mình trộm tài sản nên đã trình báo công an.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự công an thành phố Bắc Giang đã tổ chức rà soát, khoanh vùng đối tượng. Đến 18h30 cùng ngày, tổ công tác xác định Trần Văn Lưu (SN 1987, ở thôn Trong Giữa, xã Việt Lập , huyện Tân Yên), người quen với gia đình nạn nhân chính là đối tượng gây án.

Tại cơ quan điều tra, Lưu khai nhận, do biết gia đình bà M. về quê hết không có ai ở nhà nên đã đột nhập, dùng xà beng đục phá két sắt lấy trộm gần 4 cây vàng.

nguoi-dan-ong-dot-nhap-pha-ket-sat-trom-gan-4-cay-vang1-2018-04-10-13-29_0_0

Chiếc két sắt của gia đình bà Minh bị Lựu phá để trộm tài sản.

Sau đó, Lưu mang 1 chiếc nhẫn 5 chỉ bán cho cửa hàng vàng trên địa bàn thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) với giá 18 triệu đồng. Số tiền bán được, Lưu đã dùng vào việc cá nhân, mua điện thoại hết 4,5 triệu đồng, số còn lại Lưu mang cất giấu cùng với 3,3 cây vàng tại vườn nhà mình. 

Được biết, Lưu là đối tượng nghiện ma túy đã nhiều năm, không có việc làm ổn định.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP.Bắc Giang điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn