Mua váy cưới thanh lý được quảng cáo "mới 95%", cô gái nhận về chiếc váy “cũ y 95%”

( PHUNUTODAY ) - Bỏ ra 500k để đặt mua chiếc váy cưới được quảng cáo mới 95%, cô gái "phát khóc" khi nhận hàng vì phát hiện mới như "mớ giẻ lau" còn rách lỗ chỗ.

Câu chuyện mua hàng online nhận về những “trái đắng” là chuyện vẫn xảy ra hàng ngày như cơm bữa. Rất nhiều chị em đã dính phải những chiêu “treo đầu dê bán thịt chó” của người bán hàng rồi đăng đàn cảnh báo, bóc phốt,…

Nhưng câu chuyện vẫn dường như chẳng có hồi kết bởi sự tiện lợi của mua sắm online.

Mới đây, một câu chuyện mua hàng online được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khiến dân mạng được phen tranh cãi. Đó là câu chuyện của cô khi mua một chiếc váy cưới thanh lý được quảng cáo mới 95% nhưng khi nhận về thì không khác gì "mớ giẻ lau".

Chiếc váy được cho là mới 95%.

Chiếc váy được cho là mới 95%.

Chủ nhân của câu chuyện, chị N.T.M.D viết: “Trước giờ mình mua hàng rất dễ chịu, vậy mà nay dính phốt như vậy! Chị này thanh lý đồ, mình thấy chị ấy đăng nhiều nên mua giúp, chị nói mới 95% mà khi nhận hàng cái áo chị thanh lý 500k cho mình rách nát như vậy. Mình bảo áo này cũ quá mình không lấy được thì chị ấy nói em mua áo thanh lý mà em đòi trả sao được.

Trong khi đó, với 500k, mình thêm 250 - 300k nữa là mua được cái áo mới tại xưởng. Không những thế, mình còn mua thêm 2 bộ áo dài thì chỉ gửi cho mình 1 cái quần. Mình nghĩ chị thật thà, có sao nói vậy nên nghĩ áo mới 95% còn ổn, ai ngờ như thế này. 500k không phải nhiều nhưng cũng chẳng phải ít. Không biết chị làm ăn như thế có nên cơm cháo gì hay không?”.

Để minh chứng cho câu chuyện mình kể, cô gái đã đăng kèm những hình ảnh chiếc váy bị rách vô số chỗ, có chỗ to quá đã được khâu lại lộ rõ đường chỉ không cùng màu vải.

Những chỗ rách to được khâu lại bằng chỉ nhìn rất lộ.

Những chỗ rách to được khâu lại bằng chỉ nhìn rất lộ.

Ngay lập tức, bài viết thu hút sự chú ý của các thành viên trong nhóm đăng tải. Hàng loạt bình luận đã xuất hiện, đa số mọi người đều ngán ngẩm trước việc người bán hàng không có tâm.

Chi chít những vết rách trên chiếc váy.

Chi chít những vết rách trên chiếc váy.

- Cũ 95% thì đúng hơn, đừng bảo 5% của chị ta là vô số chỗ rách kia nhé, cạn lời, tài khoản Y.O.P chỉ trích.

- 300 - 500k ra chợ mua chiếc váy mới mặc không sướng hơn à? Đồ xấu thật sự dù là hàng thanh lí. Trông chả khác gì nùi giẻ cả.

Hiện câu chuyện về chiếc váy cưới mới 95% này vẫn đang nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo mọi người.

Mới đây, cũng từng có rất nhiều trường hợp mua quần áo online qua mạng và nhận về những "siêu phẩm phát khóc".

Háo hức đặt một bộ jumpsuit sang chảnh quý phái thì hiện thực nhận về bộ đồ giống trang phục thợ lặn.

Háo hức đặt một bộ jumpsuit sang chảnh quý phái thì hiện thực nhận về bộ đồ giống trang phục thợ lặn.

Bỏ tiền ra mua áo dạ nhưng nhận về thứ không khác gì

Bỏ tiền ra mua áo dạ nhưng nhận về thứ không khác gì "mớ giẻ lau".

Ngoài cái màu trông có vẻ na ná thì hai cái áo này gần như không có điểm gì chung.

Ngoài cái màu trông có vẻ na ná thì hai cái áo này gần như không có điểm gì chung.

Chiếc áo khiến người mặc phải đỏ mặt vì quá lỗi so với hình.

Chiếc áo khiến người mặc phải đỏ mặt vì quá lỗi so với hình.

Chiếc chân váy rộng đến nỗi chỉ cần chân váy cũng có thể mặc được toàn thân.

Chiếc chân váy rộng đến nỗi chỉ cần chân váy cũng có thể mặc được toàn thân.

Đã có quá nhiều lần phải tá hỏa về những siêu phẩm khi mua online nhưng hình như các cô gái vẫn chưa chịu chừa, tay vẫn cứ chọn đồ qua mạng ầm ầm.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn