Bảo hiểm xe máy là dạng giấy tờ của chủ xe được nhắc tới suốt nhiều năm qua. Trên thị trường hiện rao bán 2 loại bảo hiểm xe máy gồm:
- Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự là loại bảo hiểm chủ xe phải mua để đảm bảo người bị gây tai nạn sẽ được bồi thường. Loại bảo hiểm này được bán theo dung tích xe, giá từ khoang 50-65.000 đồng/xe/năm.
- Bảo hiểm tự nguyện là bảo hiểm dành cho người ngồi trên xe nếu không may gặp tai nạn sẽ được công ty bảo hiểm chi trả. Bảo hiểm này bảo hiểm theo số người thường bán giá 10-20 nghìn đồng.
Xoay quanh vấn đề bảo hiểm xe máy có nhiều lần cử tri đề xuất bỏ quy định người dân phải mua bảo hiểm bắt buộc. Tuy nhiên đến nay luật vẫn quy định người dân buộc phải mua Bảo hiểm trách nhiệm dân sự, còn bảo hiểm tự nguyện thì tùy nhu cầu.

Chú ý mua đúng loại kẻo vẫn bị CSGT xử phạt
Như đã nói ở trên, bảo hiểm xe máy có 2 loại với ý nghĩa khác nhau. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định các giấy tờ mà chủ xe cần có gồm:
- Chứng nhận đăng ký xe
- Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển;
- Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật;
- Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Như vậy loại bảo hiểm xe máy mà người dân cần mua phải là bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự. Nếu mua loại tự nguyện thì không thể thay thế cho loại bắt buộc. TRên cùng 1 phiếu bảo hiểm thường có 2 phần nội dung cho bảo hiểm bắt buộc và cho bảo hiểm tự nguyện. Người dân mua phần nào sẽ được người bán ghi thông tin vào phần đó. Hiện nay ngoài vỉa hè, tạp hóa có nhiều người treo biển bán bảo hiểm giá rẻ. Tâm lý người dân là việc xử lý bồi thường bảo hiểm thì phức tạp, mua chủ yếu chống đối CSGT do đó đôi khi mua mà không chú ý.
Hãy cẩn trọng khi mua cần xem kỹ thông tin, mua đúng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự mới không bị xử phạt.

Bảo hiểm xe máy phải luôn mang theo xe
Hiện nay chứng nhận bảo hiểm xe máy chưa tích hợp được lên VneID như các giấy tờ khác. Đồng thời việc bán bảo hiểm xe máy dạng bản cứng nhiều hơn bản mềm. Do đó người dân chú ý khi mua thì phải thường xuyên mang theo xe,
Bởi theo quy định tại Nghị định 168 xử phạt liên quan tới bảo hiểm xe máy như sau: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
- Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy kinh doanh vận tải không mang theo chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;
- Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;
Theo quy định này thì người dân đã mua đúng loại bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự nhưng lại không mang theo xe thì cũng bị CSGT xử phạt. Do đó hãy để chúng trong xe hoặc ở vị trí nào để bạn dễ nhớ khi ra đường, tránh bị quên.
Chú ý thời hạn
Bảo hiểm xe máy thường được bán theo thời hạn 1 năm, 2 năm. Thông thường tâm lý người dân mua 1 năm. Do đó bạn cần chú ý mua lại trước khi hết hạn.
Chú ý không để hỏng, mất, rách
Bảo hiểm xe máy bản cứng trên giấy cũng rất dễ rách nát, ẩm ướt mất chữ mất thông tin. Do đó người dân cần chú ý giữ gìn để chúng trong túi chống thấm, không làm rách nát thiếu thông tin. Bởi khi CSGt kiểm tra mà bị mất bản cứng, bản cứng hư hỏng rách không rõ thông tin thì cũng như là chưa có bảo hiểm xe máy.