Phụ nữ càng nói nhiều, càng tiêu giảm phúc khí
Phụ nữ trầm mặc thường ít nói. Không phải họ là người sống nội tâm, mà là hành sự cẩn trọng, có tướng cát tường. Ngược lại, phụ nữ nói nhiều thường nóng nảy, hấp tấp, bộp chộp, rất dễ chuốc họa vào thân. Vì vậy, phụ nữ phải quản cái miệng của mình cho tốt. Không chỉ là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình, mà còn gia tăng phúc khí của bản thân.

Lời nói, không quý ở nhiều, mà quý ở sự tinh tế. Làm người, nói chuyện phải thực tế, có gì nói nấy, không nịnh bợ, lươn lẹo. Câu chuyện chưa rõ ràng, hãy làm rõ thực hư rồi mới lên tiếng. Việc không cần thiết, không liên quan đến bản thân đừng can dự. Không nên nói thì đừng có nói bừa, không được nói lời vớ vẩn, không đồn đại linh tinh. Hãy chỉ nói lời hay ý đẹp, đúng lúc đúng chỗ, ắt sẽ tỏa ra được sức hấp dẫn của riêng chính mình.
Những điều phụ nữ không nên nói:

1. Không nên nói những lời chán nản, làm mất ý chí của chính mình là người khác.
2. Không nên nói những lời tức giận, bởi giận quá mất khôn sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.
3. Không nên nói những lời phàn nàn, oán trách khi không hài lòng. Hãy xem lại bản thân mình trước tiên.
4. Không nên nói những lời tổn hại người khác, ai cũng có nhân phẩm của mình.
5. Không nên nói những lời khoe khoang, nên khiêm tốn học hỏi.
6. Không nên nói những lời dối trá, sẽ không còn ai tin tưởng mình.
7. Không nên nói những lời thuộc về bí mật, hãy tôn trong không gian riêng của người khác.