nước mưa." />

Có thể yên tâm dùng nước mưa dù không khí có phóng xạ

08:16, Thứ sáu 01/04/2011

( PHUNUTODAY ) - family: Arial;">nước mưa.


Trong những ngày qua việc tổ công tác xử lý thông tin sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushimage I (bộ Khoa học và công nghệ)  phát hiện thêm phóng xạ I-131 trong không khí tại một số khu vực ở Việt Nam (Đà Lạt, Lạng Sơn) khiến cho người dân hết sức lo lắng và băn khoăn. Nhiều người không dám sử dụng nước mưa để sinh hoạt.


Trả lời trên SGTT, Tiến sĩ Nguyễn Hào Quang, giám đốc trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố (cục Kiểm soát và an toàn bức xạ hạt nhân) cho biết:


“Về việc sử dụng nước mưa, đối với các vùng gần sự cố sẽ phải quan tâm tới vấn đề này. Tuy nhiên, ở ta chưa cần phải quan tâm bởi nồng độ phóng xạ trong không khí còn quá thấpcác trạm quan trắc sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo khi nồng độ khí có xu hướng tăng nguy hiểm.Tuy nhiên tính tới tình huống xấu nhất thì lúc ấy ta phải kiểm tra nồng độ phóng xạ trong nước mưa. Nếu nồng độ cao thì ta không nên sử dụng nước mưa nữa.”


Người dân có thể an tâm sử dụng nước mưa vì nồng độ phóng xạ trong không khí của nước ta là vô cùng thấp (Ảnh: Getty Images)
Người dân có thể an tâm sử dụng nước mưa vì nồng độ phóng xạ trong không khí của nước ta là vô cùng thấp (Ảnh minh họa: Getty Images)



Trao đổi với Vietnamplus,Tiến sĩ Trịnh Văn Giáp, Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật hạt nhân (thuộc Viện Năng lượng nguyên tử) cho hay, với các vùng gần sự cố ở Nhật Bản thì cần phải quan tâm. Phóng xạ trong không khí thì nước mưa cũng sẽ có hàm lượng phóng xạ. Tuy nhiên, hiện nồng độ phóng xạ là rất thấp nên nước mưa chưa bị ảnh hưởng nhiều và người dân có thể an tâm sử dụng.




Ông cho biết đến năm 2014, Việt Nam sẽ có 20 điểm quan trắc phóng xạ đạt tiêu chuẩn, cung cấp thông tin về phóng xạ trong không khí kịp thời hơn đến các cơ quan quản lý và người dân.


Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 31/3 thông báo, ghi nhận của các trạm quan trắc phóng xạ cho thấy, mức phóng xạ chưa có gì thay đổi, vẫn nhỏ hơn hàng trăm ngàn lần so với cho phép. Hiện nay, các cơ quan khoa học hạt nhân vẫn tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của nồng độ phóng xạ tại nước ta và sẽ thường xuyên thông tin với người dân.
  • (tổng hợp)


    [links()]
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc