Vừa qua, con gái NSND Công Lý đã tổ chức buổi giao lưu trò chuyện về phim tài liệu. Con gái Công Lý cho biết: "Nhân dịp sinh nhật bố năm nay, tôi mời bố mẹ, bạn bè tới giao lưu và trò chuyện về phim. Tôi cũng khá áp lực khi sự kiện có đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, NSƯT Chiều Xuân. Tuy nhiên, mọi người cũng rất ủng hộ và động viên tôi".

Con gái NSND Công Lý cho biết, nam nghệ sĩ được Tít (tên thật là Gia Bảo - con trai của NSND Công Lý và MC Thảo Vân) đưa đến. "Bố ngồi dưới xem phim và rất xúc động. Vì hơi mệt nên bố về sớm mà không ở lại tới cuối sự kiện", Thục Anh thông tin. Thục Anh chia sẻ rằng, bố cô không phải là người thích thể hiện tình cảm, dễ cáu và khi không hài lòng với con, nam nghệ sĩ nói thẳng. Cô tiết lộ: "Thi thoảng, tôi có mua quà tặng nhưng bố thường không dùng mà cất đi. Bố cũng là người hay dỗi, hay cáu. Bố từng không nhìn mặt tôi 2 tháng trời vì tôi không chịu đi thi bằng lái xe. Bố cũng rất thẳng tính, không thích nịnh nọt".
Con gái NSND Công Lý chia sẻ: "Mọi người nhớ đến bố ngoài biệt danh Bắc Đẩu ra còn ở chi tiết nhiều vợ. Tôi thấy tức vì họ không hiểu gì về bố. Việc nhiều vợ không thể hiện bố tôi có tính lăng nhăng, yêu đương qua đường. Bố tôi yêu ai cũng chân thành, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tất cả những người từng yêu bố đều cư xử văn minh tôn trọng nhau" (trích theo Vietnamnet).

"Đôi khi tôi nể phục cô Hà và thấy may khi có cô ấy bên cạnh bố. Tôi cảm ơn vì cô ấy đã chăm sóc bố tôi tới hiện tại. Tôi nghĩ, ở với một người ốm mà cọc cằn như bố, cô ấy hẳn có nhiều áp lực. Đó là những áp lực từ bên ngoài và từ chính bố tôi bởi có thời điểm bố buông xuôi, chán nản mọi thứ. May mắn là cô ấy vẫn kiên trì ở đó, cố gắng từng ngày để chăm sóc, bên cạnh bố. Tôi rất biết ơn cô ấy!", Thục Anh chia sẻ.
"Trước kia, tôi cũng hay theo bố đến đoàn phim. Có lần, tôi thấy ê-kíp nhắc nhở diễn viên, tôi nghĩ nếu mình là đạo diễn thì sẽ không để diễn viên làm thế. Vậy là tôi quyết định học nghề này. Trước khi học, bố Công Lý cũng nói là nghề này vất vả, con gái làm đạo diễn thì càng vất vả hơn. Tôi cũng hơi lo lắng nhưng vẫn học vì đam mê. Lớp đạo diễn của tôi phái nữ chiếm một nửa nên tôi cũng yên tâm hơn. Có người nói làm đạo diễn rất tốn kém, tôi cũng không nghĩ gì nhiều vì có bao nhiêu mình làm phim bấy nhiêu. Kinh phí không là áp lực với tôi", Thục Anh chia sẻ với Dân trí.