Cuộc đua đeo vàng gẫy cổ của cô dâu Việt Nam-Trung Quốc

( PHUNUTODAY ) - "Nhiều vàng quá, thật tuyệt", khách đến đám cưới trầm trồ khi thấy cô dâu Trung Quốc đeo lên người tới 5kg vàng. Trong khi đó, một chú rể Việt Nam phải bỏ chạy sau khi bị nhà gái phát hiện tặng vàng giả.

"Nhiều vàng quá, thật tuyệt", khách đến đám cưới trầm trồ khi thấy cô dâu Trung Quốc đeo lên người tới 5kg vàng. Trong khi đó, một chú rể Việt Nam phải bỏ chạy sau khi bị nhà gái phát hiện tặng vàng giả.

Cô dâu họ Lưu người Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc được mẹ đeo lên người rất nhiều trang sức bằng vàng, bao gồm 10 đôi vòng long phượng, 8 sợi dây chuyền đeo tay, 5 chuỗi vòng đeo cổ, 10 sợi dây chuyền vàng, 20 chiếc nhẫn…
Cô dâu họ Lưu người Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc được mẹ đeo lên người rất nhiều trang sức bằng vàng, bao gồm 10 đôi vòng long phượng, 8 sợi dây chuyền đeo tay, 5 chuỗi vòng đeo cổ, 10 sợi dây chuyền vàng, 20 chiếc nhẫn…

 

Số trang sức trên người cô dâu ước tính nặng đến 5kg. Chỉ riêng việc đeo trang sức cô đã phải mất đến 30 phút. Mẹ của cô Lưu cho biết từ khi con gái đến tuổi kết hôn, gia đình đã bắt đầu chuẩn bị đủ loại trang sức bằng vàng cho cô. Hai năm nay, giá vàng mỗi lúc một lên cao nhưng để con gái mở mày mở mặt trong đám cưới, gia đình vẫn tiếp tục mua vàng.
Số trang sức trên người cô dâu ước tính nặng đến 5kg. Chỉ riêng việc đeo trang sức cô đã phải mất đến 30 phút. Mẹ của cô Lưu cho biết từ khi con gái đến tuổi kết hôn, gia đình đã bắt đầu chuẩn bị đủ loại trang sức bằng vàng cho cô. Hai năm nay, giá vàng mỗi lúc một lên cao nhưng để con gái mở mày mở mặt trong đám cưới, gia đình vẫn tiếp tục mua vàng.

 

Bất kể khi nào giá vàng hạ xuống, họ đều tranh thủ mua thêm trang sức. Gần đây giá vàng lại tăng lên chóng mặt, dù vậy gia đình họ Lưu vẫn quyết định mua thêm vài món nữa làm của hồi môn cho con gái.
Bất kể khi nào giá vàng hạ xuống, họ đều tranh thủ mua thêm trang sức. Gần đây giá vàng lại tăng lên chóng mặt, dù vậy gia đình họ Lưu vẫn quyết định mua thêm vài món nữa làm của hồi môn cho con gái.

 

Tuy nhiên, độ chịu chơi của cô dâu họ Lưu chưa là gì so với chân dài nổi tiếng Hongkong, Châu Vấn Kỳ (38 tuổi). Trong đám cưới ngày 29/9 vừa qua của cô với doanh nhân thành đạt người Pháp nhiều người choáng váng khi cô dâu được tặng hàng chục chiếc vòng vàng. Nhiều người tặng cô dâu và đeo những chiếc vòng vàng vào cổ cho cô nhưng vì sợ
Tuy nhiên, độ chịu chơi của cô dâu họ Lưu chưa là gì so với chân dài nổi tiếng Hongkong, Châu Vấn Kỳ (38 tuổi). Trong đám cưới ngày 29/9 vừa qua của cô với doanh nhân thành đạt người Pháp nhiều người choáng váng khi cô dâu được tặng hàng chục chiếc vòng vàng. Nhiều người tặng cô dâu và đeo những chiếc vòng vàng vào cổ cho cô nhưng vì sợ "gãy cổ", những chiếc vòng vàng tiếp theo được đeo vào tay.

 

Châu Vấn Kỳ đeo lên người gần 20 chiếc lắc tay và nhiều dây chuyền, tất cả đều bằng vàng 24K. Ước tính, Vấn Kỳ phải đeo khoảng gần 10kg vàng trong ngày cưới.
Châu Vấn Kỳ đeo lên người gần 20 chiếc lắc tay và nhiều dây chuyền, tất cả đều bằng vàng 24K. Ước tính, Vấn Kỳ phải đeo khoảng gần 10kg vàng trong ngày cưới.

 

Tại Việt Nam, các cô dâu cũng thường được tặng vàng với hy vọng đôi tân lang tân nương sẽ có nhiều của cải, giàu có, sung túc. Hồi tháng 2/2012, toàn bộ phố núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) được dịp bàn tán xôn xao về đám cưới của thiếu gia Nguyễn Huy Hoàng (SN 1987), con trai nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu. Một người thân của chú rể cho biết, tổng trọng lượng số vòng trang sức mà cô dâu, chú rể đeo trên cổ lên đến 60 cây vàng. Đây đều là quà cưới của các quan khách đến dự tiệc.
Tại Việt Nam, các cô dâu cũng thường được tặng vàng với hy vọng đôi tân lang tân nương sẽ có nhiều của cải, giàu có, sung túc. Hồi tháng 2/2012, toàn bộ phố núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) được dịp bàn tán xôn xao về đám cưới của thiếu gia Nguyễn Huy Hoàng (SN 1987), con trai nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu. Một người thân của chú rể cho biết, tổng trọng lượng số vòng trang sức mà cô dâu, chú rể đeo trên cổ lên đến 60 cây vàng. Đây đều là quà cưới của các quan khách đến dự tiệc.

 

Nguyễn Đặng Xuân Thùy (SN 1993, ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) bị nhà chồng trả về nhà mẹ đẻ vì cho rằng cô mất trinh, Gia đình chú rể không những
Nguyễn Đặng Xuân Thùy (SN 1993, ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) bị nhà chồng trả về nhà mẹ đẻ vì cho rằng cô mất trinh. Gia đình chú rể không những "trả" lại con dâu cho nhà gái mà còn nhờ tòa án can thiệp để "lấy lại tiền cưới và vàng vòng đã tặng cô dâu". Cô dâu Xuân Thùy cho biết, lúc đám cưới cha mẹ chồng cho tôi 3,6 lượng vàng 24k và một chiếc xe máy Attila nhưng sau đám cưới thì mẹ chồng tôi yêu cầu gửi lại vàng vòng bà giữ dùm.

 

Ngày 23/10, một sự việc vô cùng hy hữu xảy ra tại một đám cưới ở ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Chú rể tên Phạm Hoàng N. (ngụ ấp An Lương, xã Phú Đức, huyện Long Hồ) đã tháo chạy khi bị nhà gái phát hiện số nữ trang nhà trai tặng gồm một đôi bông tai, một dây chuyền, một cặp nhẫn cưới, vòng đeo tay đều là vàng giả.
Ngày 23/10, một sự việc vô cùng hy hữu xảy ra tại một đám cưới ở ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Chú rể tên Phạm Hoàng N. (ngụ ấp An Lương, xã Phú Đức, huyện Long Hồ) đã tháo chạy khi bị nhà gái phát hiện số nữ trang nhà trai tặng gồm một đôi bông tai, một dây chuyền, một cặp nhẫn cưới, vòng đeo tay đều là vàng giả.

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn