Cuộc sống luôn có 10 quy luật bất biến: Cố chấp đảo ngược chắc chắn sẽ bất hạnh

( PHUNUTODAY ) - Không phải vì trưởng thành nên mới gánh vác, mà là vì sẵn sàng gánh vác nên mới có thể mạnh mẽ trưởng thành.

10 quy luật bất biến của cuộc sống:

bathanh

1. Không phải vì có hy vọng nên mới kiên trì, mà là nhờ kiên trì nên mới sản sinh hy vọng.

2. Không phải vì có cơ hội nên mới tranh thủ, mà là nhờ biết tranh thủ nên mới chớp đúng cơ hội.

3. Không phải vì có hiểu biết mới đi làm, mà là phải đi làm thì mới học được hiểu biết

4. Không phải vì trưởng thành nên mới gánh vác, mà là vì sẵn sàng gánh vác nên mới có thể mạnh mẽ trưởng thành.

5. Không phải vì nhận được nên mới phải cho đi, mà là vì cho đi nên mới được nhận lại.

6. Không phải vì đột phá nên mới có thử thách, mà là vì phải trải qua thử thách nên mới có thể tạo ra đột phá.

7. Không phải vì thành công nên mới trưởng thành, mà là vì trưởng thành nên tạo dựng được thành công.

8. Không phải vì biết lãnh đạo nên mới biết cách phối hợp, mà là vì biết phối hợp mới có năng lực lãnh đạo.

9. Không phải vì có thu hoạch nên mới ơn nghĩa, mà là vì có ơn nghĩa nên mới có thể thu hoạch.

10. Không phải vì có tiền mới có thể đi học, mà là vì học tập nên mới có thể kiếm được tiền.

Hạnh phúc vốn không khó kiếm, chỉ là ta không biết cách tìm:

bathanh2

1. Người ngu ngốc nhất là người tìm kiếm hạnh phúc ở những chốn xa xôi, trong khi đó người thông minh sẽ luôn gây dựng hạnh phúc ở ngay dưới chân mình.

2. Ai cũng muốn sống trên đỉnh núi, thế nhưng những điều tốt đẹp nhất đều xuất hiện trong cuộc hành trình leo núi đầy gian khổ của bạn.

3. Hành động không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc; nhưng nếu không hành động bạn sẽ chẳng nhận lại gì cả.

4. Hạnh phúc luôn có vẻ nhỏ bé khi nằm trong bàn tay bạn, thế nhưng khi bạn đánh mất rồi, bạn sẽ biết nó lớn lao và quý giá tới mức nào.

5. Những người hạnh phúc nhất thế giới là những người luôn cảm thấy hài lòng và biết đủ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn