Người thông minh có 3 điều cần giấu kỹ, kẻ dại dột gặp ai cũng kể lể
Những người khôn ngoan thường giữ kỹ 3 điều này về để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.
Những người khôn ngoan thường giữ kỹ 3 điều này về để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.
Phụ nữ biết chưa, thay vì đi nói xấu, chê bai người khác để rước về thị phi cho mình thì tại sao bạn không góp ý chân thành để người khác hoàn thiện chính bản thân họ.
Có quá nhiều bất trắc ở trong cuộc sống này. Điều bạn muốn có thể không đạt được, điều bạn không muốn có thể sẽ đến. Với những kết quả không chắc chắn, điều duy nhất là bạn đừng nên hỏi. Hãy giữ cho tâm thế của mình thật bình an, chấp nhận mọi kết quả có thể xảy ra.
Qua thực tế cuộc sống, người xưa đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm, đặc biệt, khả năng nhìn người cực kỳ chính xác. Theo lời cổ nhân: “Lông mày dày đến bờ mi, đừng để lòng dại dột lại gần”
Đây là những điều người khôn ngoan không bao giờ mở miệng nói với một ai khác.
Đây là những điều người khôn ngoan không nói với người khác. Trong khi những kẻ dại dột có thể hỏi như một câu cửa miệng.
Người sống có đạo đức thường không kết thân với bạn xấu, không ngoại tình, lừa gạt người khác.
Hành động của bạn phản ánh con người bạn. Nói rõ hơn, cho d có nghĩ mình thông minh tới đâu, nếu bạn hành động dại dột, bạn vẫn sẽ chỉ là một kẻ ngốc nghếch.
Về già dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng dại dột nói những lời này kẻo con cháu chán nản, không muốn báo hiếu.
Trong khi người EQ thấp thường xuyên lui tới, bảo sao tài vận, công danh mãi không khá được.
Dù ở độ tuổi nào đi nữa, sức khỏe cũng chính là điều quan trọng nhất với chúng ta. Tuy nhiên, trên thực tế không ít người đã về hưu nhưng vẫn cố gắng làm việc, thậm chí đến mức kiệt sức. Dù có được thu nhập tốt hơn nhưng sức khỏe của họ dễ xuống cấp, tuổi thọ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đây là những chuyện người khôn ngoan không quan tâm trong khi những kẻ dại dột rất thích hỏi han, tọc mạch.
Người khôn ngoan là người biết nên và không nên điều gì. Kẻ dại dột chính là những người không cẩn trọng lời nói.
Nếu không biết cách điều tiết cảm xúc, người ta có thể gây ra những hành động dại dột, không cách nào vãn hồi được. Vì vậy, việc quan trọng nhất mỗi khi cảm thấy chán chường chính là suy nghĩ tích cực để bản thân không rơi xuống đáy vực thẳm.