Về quê ăn rằm, gia đình 4 người thương vong khi tàu hoả đâm nát bét xe 7 chỗ

( PHUNUTODAY ) - Chiếc xe 7 chỗ gặp va chạm kinh hoàng với tàu hoả khi cố nhấn ga vượt qua đường sắt khiến 2 người trong gia đình tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch đang cấp cứu.

Trưa 25/8, đại diện Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An xác nhận, khoảng 9h30 cùng ngày một vụ tai nạn giữa ô tô 7 chỗ và tàu hỏa xảy ra tại đường tàu Bắc - Nam (đoạn qua xã Hưng Mỹ nối đường 8B, thuộc xóm 3, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên).

Cụ thể, đoàn tàu SE8 chạy đến đoạn giao với đường dân sinh qua xóm 3, xã Hưng Vĩnh (xã Hưng Mỹ) thì gặp ô tô 7 chỗ BKS 37S-2427 do tài xế Nguyễn Duy Trung (SN 1982) lái.

Chiếc xe bị đâm bét

Chiếc xe bị đâm bét

Lúc thấy đoàn tàu đang lao tới, người dân đã cảnh báo chiếc ô tô dừng lại. Tuy nhiên, tài xế xe 7 chỗ vẫn nhấn ga cho xe chạy qua khiến tàu SE8 tông trúng và kéo lê xe ô tô khoảng 150m rồi mới dừng lại.

Nơi giao nhau giữa đường sắt và đường ngang dân sinh không có rào chắn.

Tàu hoả đâm và kéo lê chiếc xe đến gần 200m mới dừng lại

Tàu hoả đâm và kéo lê chiếc xe đến gần 200m mới dừng lại

Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch.

Hai người chết được xác định là anh Bùi Đức Hùng (SN 1984) và anh Bùi Đức Hiển (SN 1992). Hai người bị thương nặng là anh Bùi Đức Hoàng (SN 2002) và lái xe Nguyễn Duy Trung (SN 1982). Trong đó, anh Hùng, Hiển và Hoàng là chú cháu.

Các nạn nhân được đưa ra khỏi chiếc xe

Các nạn nhân được đưa ra khỏi chiếc xe

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô nát bét, bên trong có 4 người bị mắc kẹt. Sau đó, người dân địa phương đến cạy cửa, đưa cả 4 người ra ngoài để cấp cứu nhưng 2 người đã thiệt mạng.

Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ Nguyễn Như Mai cho biết, trên xe chở 4 người dòng họ Bùi về quê thắp hương ngày rằm cho tổ tiên.

Người dân chứng kiến nói đã cảnh báo cho tài xế dừng lại nhưng tài xế vẫn cho xe chạy qua nên bị tàu tông", ông nói.

Hai người bị thương là chú cháu, cả 4 người trên chiếc xe cùng thuộc 1 gia đình

Hai người bị thương là chú cháu, cả 4 người trên chiếc xe cùng thuộc 1 gia đình

Chị Phương, nhà ở gần hiện trường, kể: “Tàu kéo còi to và dài nhưng không hiểu sao lái xe vẫn cố vượt đường tàu. Những người bị nạn thuê xe về đi thắp hương nhà thờ họ chiều hôm qua, đến trưa nay lái xe ra mộ, thắp hương”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn