Đài Loan muốn TQ tránh xa, sắm vũ khí cho tàu cá

18:45, Thứ sáu 17/05/2013

( PHUNUTODAY ) - Đài Loan tẩy chay người Philippines, yêu cầu Trung Quốc tránh xa căng thẳng với Philippines; Mỹ nói Nga muốn bảo vệ lợi ích ở Syria, Triều Tiên có thể đã có 200 dàn phóng tên lửa di động... là tin tức thời sự chính ngày 17/5.

Đài Loan tẩy chay người Philippines, yêu cầu Trung Quốc tránh xa căng thẳng với Philippines; Mỹ nói Nga muốn bảo vệ lợi ích ở Syria, Triều Tiên có thể đã có 200 dàn phóng tên lửa di động... là tin tức thời sự chính ngày 17/5.

Ngày 15/5, Tổng thống Philippines đã quyết định cử Đặc phái viên của mình,  ông Amadeo Perez, đến Đài Loan để xin lỗi người dân và gia đình ngư dân thiệt mạng trong vụ nổ súng hôm 9/5. Tuy nhiên, ông Perez đã phải trở về Manila tay không sau khi
Ngày 15/5, Tổng thống Philippines đã quyết định cử Đặc phái viên của mình, ông Amadeo Perez, đến Đài Loan để xin lỗi người dân và gia đình ngư dân thiệt mạng trong vụ nổ súng hôm 9/5. Tuy nhiên, ông Perez đã phải trở về Manila tay không sau khi "Ngoại trưởng Đài Loan" cũng như gia đình ngư dân bị bắn chết từ chối tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Aquino vì "thiếu chân thành".

 

Đài truyền hình TVBS Đài Loan cho hay, Đặc sứ của Tổng thống Philippines, ông Amadeo Perez đã gặp khó khăn khi tìm kiếm một khách sạn năm sao tại Đài Bắc trong khi một số nhà hàng, siêu thị ở Đài Loan bắt đầu treo biển từ chối tiếp người Philippines.
Đài truyền hình TVBS Đài Loan cho hay, Đặc sứ của Tổng thống Philippines, ông Amadeo Perez đã gặp khó khăn khi tìm kiếm một khách sạn năm sao tại Đài Bắc trong khi một số nhà hàng, siêu thị ở Đài Loan bắt đầu treo biển từ chối tiếp người Philippines.

 

Nghị viện Đài Loan đã phê chuẩn dự thảo cho phép các tàu cá và tàu thương mại mua sắm vũ khí tự vệ và thuê nhân viên bảo vệ vũ trang để bảo đảm an toàn, theo tờ China Times hôm 17/5. Dù có mục đích ngoài mặt là phòng chống nạn cướp biển, việc phê chuẩn dự thảo, được tiến hành sau khi ngư dân Đài Loan bị tuần duyên Philippines bắn chết, gây ra một cuộc khủng hoảng giữa Đài Bắc và Manila trong những ngày qua.
Nghị viện Đài Loan đã phê chuẩn dự thảo cho phép các tàu cá và tàu thương mại mua sắm vũ khí tự vệ và thuê nhân viên bảo vệ vũ trang để bảo đảm an toàn, theo tờ China Times hôm 17/5. Dù có mục đích ngoài mặt là phòng chống nạn cướp biển, việc phê chuẩn dự thảo, được tiến hành sau khi ngư dân Đài Loan bị tuần duyên Philippines bắn chết, gây ra một cuộc khủng hoảng giữa Đài Bắc và Manila trong những ngày qua.

 

Trong khi đó, tướng diều hâu khét tiếng của Trung Quốc, La Viện, lại giở giọng hiếu chiến khi tuyên bố vụ tuần duyên Philippines bắn tàu Đài Loan đã mang lại cho Trung Quốc cơ hội vàng để chiếm 8 đảo do Manila quản lý tại biển Đông,  tờ Văn Hối ở Hồng Kông đưa tin hôm 16/5.
Trong khi đó, tướng diều hâu khét tiếng của Trung Quốc, La Viện, lại giở giọng hiếu chiến khi tuyên bố vụ tuần duyên Philippines bắn tàu Đài Loan đã mang lại cho Trung Quốc cơ hội vàng để chiếm 8 đảo do Manila quản lý tại biển Đông, tờ Văn Hối ở Hồng Kông đưa tin hôm 16/5.

 

Đáp lại, Chủ nhiệm Hội đồng Các vấn đề Đại lục ở Đài Loan Vương Úc Kỳ cùng ngày đã tuyên bố sự can thiệp của Trung Quốc không được hoan nghênh trong vụ căng thẳng giữa Đài Loan và Philippines. “Đây là trách nhiệm của chính quyền Đài Loan”, ông Vương nhấn mạnh.
Đáp lại, Chủ nhiệm Hội đồng Các vấn đề Đại lục ở Đài Loan Vương Úc Kỳ cùng ngày đã tuyên bố sự can thiệp của Trung Quốc không được hoan nghênh trong vụ căng thẳng giữa Đài Loan và Philippines. “Đây là trách nhiệm của chính quyền Đài Loan”, ông Vương nhấn mạnh.

 

Hãng tin CNA của Đài Loan cho biết, ngày 13/5 trong khi cụm tàu hộ vệ Giang Môn thuộc biên chế hạm đội Nam Hải, Trung Quốc đang tập trận (trái phép) tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam thì một biên đội tàu chiến khác của hạm đội Đông Hải phụ trách Hoàng Hải và Hoa Đông đã lặng lẽ kéo qua eo biển Bashi giữa Philippines và Đài Loan xuống Biển Đông tập trận (trái phép). Giới phân tích Đài Loan cho rằng hành động trên là nhằm đe dọa các bên liên quan, đặc biệt gây sức ép nhằm vào Philippines sau vụ bắn chết ngư dân Đài Loan hôm 9/5.
Hãng tin CNA của Đài Loan cho biết, ngày 13/5 trong khi cụm tàu hộ vệ Giang Môn thuộc biên chế hạm đội Nam Hải, Trung Quốc đang tập trận (trái phép) tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam thì một biên đội tàu chiến khác của hạm đội Đông Hải phụ trách Hoàng Hải và Hoa Đông đã lặng lẽ kéo qua eo biển Bashi giữa Philippines và Đài Loan xuống Biển Đông tập trận (trái phép). Giới phân tích Đài Loan cho rằng hành động trên là nhằm đe dọa các bên liên quan, đặc biệt gây sức ép nhằm vào Philippines sau vụ bắn chết ngư dân Đài Loan hôm 9/5.

 

Phản ứng trước việc Chính phủ Nga đã triển khai hơn 10 tàu chiến tới tuần tra tại Địa Trung Hải, ở khu vực gần căn cứ hải quân Tartus của Nga tại Syria, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định với báo Wall Street Journal đây là hành động khoe sức mạnh của Nga nhằm cảnh báo Mỹ và Israel không nên can thiệp vào chiến tranh Syria. “Nga thể hiện quyết tâm bảo vệ lợi ích của mình ở Syria” - quan chức trên nhấn mạnh. Tình báo Mỹ cũng cảnh báo Nga sẽ chuyển hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 cho chính quyền Syria vào cuối tháng này.
Phản ứng trước việc Chính phủ Nga đã triển khai hơn 10 tàu chiến tới tuần tra tại Địa Trung Hải, ở khu vực gần căn cứ hải quân Tartus của Nga tại Syria, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định với báo Wall Street Journal đây là hành động khoe sức mạnh của Nga nhằm cảnh báo Mỹ và Israel không nên can thiệp vào chiến tranh Syria. “Nga thể hiện quyết tâm bảo vệ lợi ích của mình ở Syria” - quan chức trên nhấn mạnh. Tình báo Mỹ cũng cảnh báo Nga sẽ chuyển hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 cho chính quyền Syria vào cuối tháng này.

 

 Sau khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết lên án chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và ủng hộ phe nổi dậy, Mỹ cũng cấm vận bốn bộ trưởng nội các Syria, Hãng hàng không Syrian Arab Airlines và Đài truyền hình Al-Dunya vì đã hỗ trợ chính quyền ông al-Assad tàn sát người dân. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông không loại trừ bất kỳ biện pháp ngoại giao hay quân sự nào để giải quyết vấn đề Syria. Tuy nhiên ông Obama nhấn mạnh Mỹ sẽ không hành động đơn phương bởi Syria “là một vấn đề quốc tế”.
Sau khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết lên án chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và ủng hộ phe nổi dậy, Mỹ cũng cấm vận bốn bộ trưởng nội các Syria, Hãng hàng không Syrian Arab Airlines và Đài truyền hình Al-Dunya vì đã hỗ trợ chính quyền ông al-Assad tàn sát người dân. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông không loại trừ bất kỳ biện pháp ngoại giao hay quân sự nào để giải quyết vấn đề Syria. Tuy nhiên ông Obama nhấn mạnh Mỹ sẽ không hành động đơn phương bởi Syria “là một vấn đề quốc tế”.

 

 Báo cáo của Lầu Năm Góc trình Quốc hội Mỹ hôm 17/5 cho biết, CHDCND Triều Tiên có thể đã có 200 dàn phóng tên lửa di động, nhiều gấp đôi con số ước lượng của Seoul, trong đó có 100 dàn phóng tên lửa Scud tầm ngắn, 50 dàn phóng tên lửa Nodong tầm trung và 50 dàn phóng tên lửa Musudan tầm xa.
Báo cáo của Lầu Năm Góc trình Quốc hội Mỹ hôm 17/5 cho biết, CHDCND Triều Tiên có thể đã có 200 dàn phóng tên lửa di động, nhiều gấp đôi con số ước lượng của Seoul, trong đó có 100 dàn phóng tên lửa Scud tầm ngắn, 50 dàn phóng tên lửa Nodong tầm trung và 50 dàn phóng tên lửa Musudan tầm xa.

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un lại vừa có thêm thay đổi tại Bộ quốc phòng khi bổ nhiệm thứ trưởng thứ nhất mới, chỉ ít ngày sau khi “trảm” Bộ trưởng. Danh tính của người mới được bổ nhiệm được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác định là Jon Chang-Bok. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ông Jon được thăng hàm thượng tướng năm 2010 và là một quan chức cấp cao của Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân cho tới tháng 4/2012. Người bị thay thế là phó nguyên soái Hyon Chol-hae năm nay 79 tuổi, là một trong những nhân vật hàng đầu trong quân đội Triều Tiên, người đã ủng hộ nhà lãnh đạo trẻ sau khi cha ông là Kim Jong-Il qua đời tháng 12/2011. (Tổng hợp theo TNO, GDVN, TTO, Dân trí)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un lại vừa có thêm thay đổi tại Bộ quốc phòng khi bổ nhiệm thứ trưởng thứ nhất mới, chỉ ít ngày sau khi “trảm” Bộ trưởng. Danh tính của người mới được bổ nhiệm được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác định là Jon Chang-Bok. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ông Jon được thăng hàm thượng tướng năm 2010 và là một quan chức cấp cao của Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân cho tới tháng 4/2012. Người bị thay thế là phó nguyên soái Hyon Chol-hae năm nay 79 tuổi, là một trong những nhân vật hàng đầu trong quân đội Triều Tiên, người đã ủng hộ nhà lãnh đạo trẻ sau khi cha ông là Kim Jong-Il qua đời tháng 12/2011. (Tổng hợp theo TNO, GDVN, TTO, Dân trí)

 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc