Dàn Tornado-G khủng đầu tiên của Quân khu phương Nam Nga

( PHUNUTODAY ) - G đầu tiên Nga đưa vào trang bị cho Quân khu Phương Nam.

Ảnh nóng)- Truyền thông Nga ngày 3/8 đưa tin quân đội nước này vừa đưa vào trang bị mới 18 dàn pháo phản lực phóng loạt cho Lữ đoàn cơ giới độc lập số 20 ở Volgagrad. Đây là loạt Tornado-G đầu tiên Nga đưa vào trang bị cho Quân khu Phương Nam.

Toàn bộ số pháo phản lực mới được trang bị cho Lữ đoàn cơ giới độc lập số 20 Volgagrad đều là loại Tornado-G 122 mm.
Toàn bộ số pháo phản lực mới được trang bị cho Lữ đoàn cơ giới độc lập số 20 Volgagrad đều là loại Tornado-G 122 mm.

 

Cuối tháng Năm vừa qua, Nga đã hoàn tất thử nghiệm Tornado-G. Theo kế hoạch, đến năm 2020 Nga sẽ thay thế hoàn toàn các hệ thống Grad, Smerch và Uragan bằng Tornado.
Cuối tháng Năm vừa qua, Nga đã hoàn tất thử nghiệm Tornado-G. Theo kế hoạch, đến năm 2020 Nga sẽ thay thế hoàn toàn các hệ thống Grad, Smerch và Uragan bằng Tornado.

 

Lục quân Nga hiện có khoảng 600 hệ thống pháo phóng loạt các loại. Rất nhiều loại trong số này đã quá “đát”.
Lục quân Nga hiện có khoảng 600 hệ thống pháo phóng loạt các loại. Rất nhiều loại trong số này đã quá “đát”.

 

Nga đã lên kế hoạch đưa vào trang bị cho Lục quân 3 mẫu Tornado gồm: Tornado-G cỡ nòng 122 mm, Tornado-U cỡ nòng 220 mm và Tornado-S cỡ nòng 300 mm. Theo đó, Tornado-G sẽ thay thế Grad, Tornado-U thay thế Uragan và Tornado-S thay thế Smerch.
Nga đã lên kế hoạch đưa vào trang bị cho Lục quân 3 mẫu Tornado gồm: Tornado-G cỡ nòng 122 mm, Tornado-U cỡ nòng 220 mm và Tornado-S cỡ nòng 300 mm. Theo đó, Tornado-G sẽ thay thế Grad, Tornado-U thay thế Uragan và Tornado-S thay thế Smerch.

 

Tornado-G hiện có thể mang nhiều loại đầu đạn là: Nổ phá, xuyên lõm, chống tăng, gây cháy, nhiệt áp, gây khói… tùy nhiệm vụ. Đạn của Tornado-G có độ chính xác cao nhờ được điều khiển bằng vệ tinh (hệ thống Glonass).
Tornado-G hiện có thể mang nhiều loại đầu đạn là: Nổ phá, xuyên lõm, chống tăng, gây cháy, nhiệt áp, gây khói… tùy nhiệm vụ. Đạn của Tornado-G có độ chính xác cao nhờ được điều khiển bằng vệ tinh (hệ thống Glonass).

 

Tornado-G hiện có tầm bắn 40 km. Đặc biệt, Tornado-G có thể “xài” cả đạn của hệ thống Grad. Trong khi đó, tầm bắn của Grad chỉ là 27 km.
Tornado-G hiện có tầm bắn 40 km. Đặc biệt, Tornado-G có thể “xài” cả đạn của hệ thống Grad. Trong khi đó, tầm bắn của Grad chỉ là 27 km.

 

Tornado-G được thiết kế dạng module. Nhờ đó, loại pháo phản lực này có khả năng biến hóa “thần kỳ” và nhanh chóng từ Tornado-G thành Tornado-S và Tornado-U.
Tornado-G được thiết kế dạng module. Nhờ đó, loại pháo phản lực này có khả năng biến hóa “thần kỳ” và nhanh chóng từ Tornado-G thành Tornado-S và Tornado-U.

 

Theo các thông tin trước đây, Tornado-G gồm 2 khối nòng, mỗi khối có 15 nòng cỡ 122 mm. Tuy nhiên, hình ảnh được công bố cho thấy hệ thống Tornado-G mà Nga vừa đưa vào trang bị cho Quân khu Phương Nam là loại 40 nòng.
Theo các thông tin trước đây, Tornado-G gồm 2 khối nòng, mỗi khối có 15 nòng cỡ 122 mm. Tuy nhiên, hình ảnh được công bố cho thấy hệ thống Tornado-G mà Nga vừa đưa vào trang bị cho Quân khu Phương Nam là loại 40 nòng.

 

Tornado-G được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu nổi như: Các công trình kỹ thuật quân sự, các trận địa pháo, tên lửa, các căn cứ hậu cần, sân bay, các bãi tăng-thiết giáp.
Tornado-G được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu nổi như: Các công trình kỹ thuật quân sự, các trận địa pháo, tên lửa, các căn cứ hậu cần, sân bay, các bãi tăng-thiết giáp.

 

Hệ thống pháo phản lực Tornado được đặt trên xe BAZ-6950. Xe được trang bị 2 động cơ diesel, có tốc độ tối đa 55 km/h. Giá thành mỗi hệ thống Tornado khoảng 32 triệu rúp.
Hệ thống pháo phản lực Tornado được đặt trên xe BAZ-6950. Xe được trang bị 2 động cơ diesel, có tốc độ tối đa 55 km/h. Giá thành mỗi hệ thống Tornado khoảng 32 triệu rúp.

 

Tornado-G được trang bị nhiều hệ thống điều khiển bắn và dẫn đường tự động mới giúp tăng cường tính linh hoạt tác chiến, giảm thời gian triển khai và tăng độ chính xác.
Tornado-G được trang bị nhiều hệ thống điều khiển bắn và dẫn đường tự động mới giúp tăng cường tính linh hoạt tác chiến, giảm thời gian triển khai và tăng độ chính xác.

 

Trong cuộc duyệt binh tại Rostov-na-Don ngày 9/5, Nga đã cho “trưng” hệ thống Tornado-G. Dự kiến, trong năm 2012, Nga sẽ bàn giao cho các đơn vị lục quân 36 hệ thống pháo phản lực này.
Trong cuộc duyệt binh tại Rostov-na-Don ngày 9/5, Nga đã cho “trưng” hệ thống Tornado-G. Dự kiến, trong năm 2012, Nga sẽ bàn giao cho các đơn vị lục quân 36 hệ thống pháo phản lực này.

Đông Triều

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn