Việt Nam chiến thắng mỹ mãn 2-0 trước Malaysia: Công Phượng, Anh Đức toả sáng

( PHUNUTODAY ) - Phút thứ 60 Anh Đức đã dứt điểm chéo thành công buộc thủ thành Malaysia phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng.

Phút 60, Văn Đức thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Anh Đức xâm nhập vòng cấm rồi bình tĩnh đánh bại thủ môn Khairul trong tư thế đối mặt, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Anh Đức phá tung lưới Malaysia nhân đôi cách biệt cho ĐT Việt Nam.Ảnh: Đức Đồng.

Anh Đức phá tung lưới Malaysia nhân đôi cách biệt cho ĐT Việt Nam.Ảnh: Đức Đồng.

Ngay sau bàn thắng của Anh Đức, cổ động viên cả nước đã vỡ òa cảm xúc, tại SVĐ Mỹ Đình khán đài gần như nổ tung bởi cổ động viên ăn mừng.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia tại Mỹ Đình với quyết tâm có được 3 điểm ở lượt thứ 3 bảng A AFF Cup 2018.

Chiến thắng 3-0 ở trận ra quân AFF Cup 2018 trước tuyển Lào chưa phải màn trình diễn thật sự thuyết phục của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chạm trán đối thủ yếu hơn vài bậc, các học trò của HLV Park Hang-seo có lẽ cũng chưa cần phải quá nỗ lực phô diễn những gì tinh túy nhất.

Nhưng trước Malaysia, đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất đi tiếp tại bảng A, tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến bộ mặt ấn tượng hơn. Lợi thế sân nhà, trước hàng vạn người hâm mộ với rừng cờ đỏ sao vàng, sẽ là liều thuốc tinh thần cực lớn giúp Công Phượng, Văn Quyết, Quang Hải và các đồng đội thêm phần hưng phấn.

Trong những lần đối đầu trước đây tại vòng bảng AFF Cup, tuyển tuyển Malaysia chưa từng đánh bại Việt Nam. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe cũng thể hiện phong độ kém ấn tượng ở 2 trận đấu đã qua khi chỉ giành chiến thắng khá chật vật trước Campuchia và Lào.

Bất chấp những thống kê trên, đoàn quân của HLV Park Hang-seo chắc chắn không nhập cuộc với thái độ chủ quan. Người hâm mộ cùng hy vọng các chàng trai áo đỏ sẽ chắc chắn ở hàng thủ, bùng nổ trên hàng công để giành chiến thắng và mang cánh cửa vào bán kết đến gần hơn với chúng ta.

Đội hình xuất phát của hai đội

Việt Nam: Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Trọng Hoàng, Quang Hải, Xuân Trường, Văn Hậu, Văn Đức, Công Phượng, Anh Đức.

Malaysia: Safawi Rasid, Syahmi Safari, Syafiq Ahmad, Aidil Zafuan; Adha Abd Radzak, Khairul Fahmi, Idlan Talaha, Shahrul Saad; Akram Mahinan, Syazwan Zainon, Syazwan Andik.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn