Nữ nhân viên vị chủ quán cà phê đánh đập bằng roi điện như thời trung cổ

( PHUNUTODAY ) - Một cô gái trẻ đã bị vợ chồng chủ quán cà phê cùng một số nhân viên khác đánh đập đến mức thương tích khắp cơ thể.

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bắt khẩn cấp Lê Thế Diện (26 tuổi), là chủ một quán cà phê để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ việc là P.T.K.A (20 tuổi, quê Tây Ninh), nhân viên trong quán cà phê.

Theo thông tin ban đầu, vào 6 tháng trước, P.T.K.A vào làm trong một quán cà phê trên đường Bùi Văn Hoà thuộc phường Long Bình, TP Biên Hòa. Ban đầu, chủ quán chỉ nói làm nhân viên phục vụ bán cà phê, tuy nhiên, sau đó K.A bị ép kích dục cho khách.

Cô gái trẻ bị chủ quán cà phê đánh đập, tra tấn dã man. Ảnh: Hoàng Trường

Cô gái trẻ bị chủ quán cà phê đánh đập, tra tấn dã man. Ảnh: Hoàng Trường

Đáng chú ý, mỗi lần K.A không làm thì bị vợ chồng chủ quán cà phê cùng hai nhân viên khác đánh bằng thanh sắt, mũ bảo hiểm, chích điện...

Đến ngày 7/3, chủ quán tiếp tục đánh đập, tra tấn chị K.A do nghi ngờ K.A lấy trộm tiền.

Đến tối 12/3, do nghĩ K.A có ý định bỏ trốn nên những người trong quán dùng vật cứng đánh đập khiến chị K.A ngất xỉu. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện SingMark rồi chuyển bệnh viện Đồng Nai trong tình trạng bầm tím toàn thân.

Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giữ Lê Thế Diện để điều tra. Cơ quan điều tra đã thu giữ tại hiện trường tuýp sắt, sợi dây điện và roi điện tự chế từ vợt muỗi bằng điện. 

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn