Dung nhan Tăng Thanh Hà sau đám cưới ở Phi Luật Tân

( PHUNUTODAY ) - Sáng ngày 6/11, Tăng Thanh Hà đã cùng chồng là Louis đáp chuyến bay về nước sau khi tổ chức lễ cưới hoành tráng ở Manila (Philippines). Đôi vợ chồng trẻ Louis và Hà Tăng trông thật rạng rỡ và hạnh phúc.

(Ảnh nóng) - Sáng ngày 6/11, Tăng Thanh Hà đã cùng chồng là Louis đáp chuyến bay về nước sau khi tổ chức lễ cưới hoành tráng ở Manila (Philippines). Đôi vợ chồng trẻ Louis và Hà Tăng trông thật rạng rỡ và hạnh phúc. 

Sáng ngày 6/11, Tăng Thanh Hà đã cùng chồng là Louis đáp chuyến bay về nước sau khi tổ chức lễ cưới hoành tráng ở Manila (Philippines).
Sáng ngày 6/11, Tăng Thanh Hà đã cùng chồng là Louis đáp chuyến bay về nước sau khi tổ chức lễ cưới hoành tráng ở Manila (Philippines).

 

Đôi vợ chồng trẻ Louis và Hà Tăng trông thật rạng rỡ và hạnh phúc.
Đôi vợ chồng trẻ Louis và Hà Tăng trông thật rạng rỡ và hạnh phúc.

 

 Ngọc nữ của showbiz Việt liên tục nở nụ cười rạng rỡ, thể hiện niềm hạnh phúc rất lớn của mình.
Ngọc nữ của showbiz Việt liên tục nở nụ cười rạng rỡ, thể hiện niềm hạnh phúc rất lớn của mình.

 

Hoàng My cũng cùng về chung với vợ chồng Tăng Thanh Hà.
Hoàng My cũng cùng về chung với vợ chồng Tăng Thanh Hà.

 

Cả gia đình vui vẻ trò chuyện ở sân bay.
Cả gia đình vui vẻ trò chuyện ở sân bay.

 

Cả gia đình Louis cũng cùng trở về trong chuyến này để chuẩn bị cho lễ cưới ở Việt Nam diễn ra vào 11/11.
Cả gia đình Louis cũng cùng trở về trong chuyến này để chuẩn bị cho lễ cưới ở Việt Nam diễn ra vào 11/11.

 

Sau nghi lễ và tiệc cưới ở Philippines hôm 4/11, lễ thành hôn tại tư gia ngày 11/11, tiệc cưới Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị White Palace ở TP.HCM. Địa điểm tổ chức tiệc cưới sang trọng vào loại bậc nhất Việt Nam.
Sau nghi lễ và tiệc cưới ở Philippines hôm 4/11, lễ thành hôn tại tư gia ngày 11/11, tiệc cưới Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị White Palace ở TP.HCM. Địa điểm tổ chức tiệc cưới sang trọng vào loại bậc nhất Việt Nam.

 

Giá bàn tiệc cưới ở đây có mức thấp nhất là 6,6 triệu đồng trở lên. Nhiều cặp đôi thường chọn mức giá trung bình từ 7 – 8 triệu đồng/bàn từ 10 – 16 khách.
Giá bàn tiệc cưới ở đây có mức thấp nhất là 6,6 triệu đồng trở lên. Nhiều cặp đôi thường chọn mức giá trung bình từ 7 – 8 triệu đồng/bàn từ 10 – 16 khách.

 

Một tiệc cưới sang trọng cũng có mức giá trên 10 triệu đồng với các món ăn thượng hạng và dịch vụ phụ trợ như MC, ban nhạc hòa tấu, ca sĩ, bắn pháo hoa, bánh cưới 6 tầng, truyền hình trực tiếp, bàn thờ gia tiên, lễ tân, hoa tươi, rượu champange, thiệp cưới…
Một tiệc cưới sang trọng cũng có mức giá trên 10 triệu đồng với các món ăn thượng hạng và dịch vụ phụ trợ như MC, ban nhạc hòa tấu, ca sĩ, bắn pháo hoa, bánh cưới 6 tầng, truyền hình trực tiếp, bàn thờ gia tiên, lễ tân, hoa tươi, rượu champange, thiệp cưới…

 

Với lượng khách ở Việt Nam cũng như mức giá như ở White Palace thì tiệc cưới ở Intercontinental Manila, Philippines chắc chắn không thể đọ lại so với ở TP.HCM.
Với lượng khách ở Việt Nam cũng như mức giá như ở White Palace thì tiệc cưới ở Intercontinental Manila, Philippines chắc chắn không thể đọ lại so với ở TP.HCM.
  • Lê Nguyễn (Tổng hợp) 
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn