Gà ’đầu trọc’ lại tiếp tục tràn về đầu độc người Việt

16:41, Thứ tư 06/03/2013

( PHUNUTODAY ) - gà loại thải nhập lậu từ Trung Quốc lại tiếp tục tràn về.

Bảo vệ người tiêu dùng) – Với quyết tâm của các bộ ngành nhằm loại gà thải, gà nhập lậu Trung Quốc ra khỏi Việt Nam, thì 3 tháng sau, loại gà “trọc đầu” - gà loại thải nhập lậu từ Trung Quốc lại tiếp tục tràn về.

Ngày 5/3, tại cuộc họp ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, ông Phạm Văn Duy, trưởng phòng gia súc nhỏ (cục Chăn nuôi, bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) cho biết gần đây, gà “trọc đầu” – gà loại thải nhập lậu từ Trung Quốc lại tiếp tục về chợ Hà Vỹ (Thường Tín, Hà Nội).

Theo ông Duy, hai tuần qua, trung bình mỗi ngày có khoảng 6 – 7 tấn gà lậu về chợ Hà Vỹ. Gà được vận chuyển về Hưng Yên, sau đó, các đối tượng lợi dụng đêm tối để chuyển vào chợ.
 
Ông Duy cũng cho biết, sau Tết, do nhu cầu vào đàn của bà con chăn nuôi, nên giá con giống đang tăng dần. Trước Tết, giá gà giống một ngày tuổi chỉ 7.000 – 9.000 đồng/con, nay lên 11.000 – 12.000 đồng/con; giá vịt giống cũng tăng từ 13.000 – 15.000 đồng/con lên 15.000 – 17.000 đồng/con.
 
“Nhu cầu giống cao, nên một số đối tượng nhập lậu trứng từ Trung Quốc về khu vực lò ấp Đại Xuyên (Phú Xuyên, Hà Nội) để ấp, nhất là dịp cuối tuần” - ông Duy nói.
 

 Sau 3 tháng quyết tâm chấm dứt gà nhập lậu, gà thải Trung Quốc lại tràn vào Việt Nam
Sau 3 tháng quyết tâm chấm dứt gà nhập lậu, gà thải Trung Quốc lại tràn vào Việt Nam



Trước đó, vào cuối tháng 12/2012, dư luận không khỏi lo ngại tình trạng gà thải nhập lậu Trung Quốc có dư lượng kháng sinh cao đã ồ ạt tràn vào các chợ đầu mối tại Hà Nội, đe dọa sức khỏe của người tiêu dùng.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu phải chấm dứt tình trạng nhập lậu gia cầm, và phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, bắt đầu thực hiện từ ngày 27/12/2012 đến 31/12/2013.

Ngay sau đó, các Bộ Công thương phối hợp với Bộ NN & PTNT, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Biên phòng… quyết tâm chấm dứt việc buôn bán gà nhập lậu, siết chặt việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng thực hiện, gà thải nhập lậu Trung Quốc vẫn đang tiếp tục ồ ạt tràn vào thị trường Việt Nam.

Theo đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép được Thủ tướng phê duyệt, từ ngày 27/12 đến hết tháng 2/2013 các lực lượng chức năng sẽ phải triển khai đợt hoạt động cao điểm ngăn chặn nhập khẩu, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm không được phép nhập khẩu.
 
Mục tiêu đến hết năm 2013, cơ bản sẽ chấm dứt được tình trạng vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép từ các tỉnh biên giới vào nội địa để tiêu thụ.
 
Trong đó, trọng tâm và trước hết là các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội.
 
Theo yêu cầu của chính phủ, 100% cấp ủy, chính quyền địa phương xã, huyện biên giới có cam kết chịu trách nhiệm không cho gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép vào địa bàn quản lý. 100% Ban quản lý các chợ tại những tỉnh nêu trên phải cam kết và chịu trách nhiệm không để xảy ra tình trạng kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trong chợ.
 
Chính phủ chỉ thị, đến trước tháng 3/2012, phải chấm dứt tình trạng kinh doanh gia cầm và gia cầm giống, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép tại các chợ, đặc biệt là chợ đầu mối Hà Vĩ, Thường Tín, và khu vực Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội...

 

  • (Theo ĐVO)

[links()]

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc