Giết voi dã man thượng lưu chuộng xài ngà tuyệt tác

07:01, Thứ tư 06/03/2013

( PHUNUTODAY ) - Voi bị giết dã man để lấy ngà phục vụ cho giới thượng lưu thưởng thức những tác phẩm tuyệt mĩ.

Trong khi những con voi trên toàn thế giới bị giết một cách dã man để lấy ngà thì con người lại nâng niu, tôn sùng những chiếc ngà đó thành những vật sang trọng bậc nhất mà cố tình hay vô tình không quan tâm tới việc làm sao để có những chiếc ngà voi đó.

Trong khi những con voi trên toàn thế giới bị giết một cách dã man để lấy những chiếc ngà thì con người lại nâng niu, tôn sùng những chiếc ngà đó thành những vật sang trọng bậc nhất mà cố tình hay vô tình không quan tâm tới việc làm sao để có những chiếc ngà voi đó.
Trong khi những con voi trên toàn thế giới bị giết một cách dã man để lấy những chiếc ngà thì con người lại nâng niu, tôn sùng những chiếc ngà đó thành những vật sang trọng bậc nhất mà cố tình hay vô tình không quan tâm tới việc làm sao để có những chiếc ngà voi đó.

 

Với giá trị khổng lồ của mình những chiếc ngà voi đang trở thành một trong những vật phẩm quý giá nhất trên thế giới. Chính vì vậy, số lượng voi bị giết ngày càng nhiều tại khắp các quốc gia trên thế giới và đưa loài này tới bờ vực của sự tuyệt chủng.
Với giá trị khổng lồ của mình những chiếc ngà voi đang trở thành một trong những vật phẩm quý giá nhất trên thế giới. Chính vì vậy, số lượng voi bị giết ngày càng nhiều tại khắp các quốc gia trên thế giới và đưa loài này tới bờ vực của sự tuyệt chủng.

 

Tại nhiều quốc gia châu Phi nơi có số lượng voi hoang dã đông nhất thế giới thì nạn giết voi lấy ngà ngày càng trầm trọng. Mặc dù những đàn voi được bảo vệ trong các vườn quốc gia nhưng vì giá trị của cặp ngà mà chúng sở hữu đã vô tình đẩy chúng tới chỗ nguy hiểm.
Tại nhiều quốc gia châu Phi nơi có số lượng voi hoang dã đông nhất thế giới thì nạn giết voi lấy ngà ngày càng trầm trọng. Mặc dù những đàn voi được bảo vệ trong các vườn quốc gia nhưng vì giá trị của cặp ngà mà chúng sở hữu đã vô tình đẩy chúng tới chỗ nguy hiểm.

 

Theo Cơ quan thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã tại Việt Nam (Cites Việt Nam), trong hơn 20 năm qua, số lượng voi hoang dã ở châu Á cũng như Việt Nam đã sụt giảm nghiêm trọng. Từ khoảng 1.500-2.000 con vào năm 1980, đến nay chỉ còn khoảng 70-130 cá thể, trong đó khoảng 51 con là voi đang được nuôi tại buôn làng (Đắk Lắk).
Theo Cơ quan thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã tại Việt Nam (Cites Việt Nam), trong hơn 20 năm qua, số lượng voi hoang dã ở châu Á cũng như Việt Nam đã sụt giảm nghiêm trọng. Từ khoảng 1.500-2.000 con vào năm 1980, đến nay chỉ còn khoảng 70-130 cá thể, trong đó khoảng 51 con là voi đang được nuôi tại buôn làng (Đắk Lắk).

 

Tại những quốc gia này, lực lượng kiểm lâm phải bước vào cuộc chiến sinh tử với những tên săn trộm ngà voi. Trong những cuộc đối đầu đã có không ít tên săn trộm ngà voi và cả kiểm lâm thiệt mạng.
Tại những quốc gia này, lực lượng kiểm lâm phải bước vào cuộc chiến sinh tử với những tên săn trộm ngà voi. Trong những cuộc đối đầu đã có không ít tên săn trộm ngà voi và cả kiểm lâm thiệt mạng.

 

Những chú voi bị giết một cách dã man khi để lấy được phần ngà của chúng thì những kẻ sát trộm không ngần ngại dùng rìu chặt đầu và trên những bãi đất trống là xác những chú voi không đầu, thậm chí tay chân cũng bị chặt nát. Với tốc độ tàn sát như thế này thì một ngày gần đây loài voi sẽ lâm vào con đường của sự tuyệt chủng.
Những chú voi bị giết một cách dã man khi để lấy được phần ngà của chúng thì những kẻ sát trộm không ngần ngại dùng rìu chặt đầu và trên những bãi đất trống là xác những chú voi không đầu, thậm chí tay chân cũng bị chặt nát. Với tốc độ tàn sát như thế này thì một ngày gần đây loài voi sẽ lâm vào con đường của sự tuyệt chủng.

 

Một cặp ngà voi có thể được bán với giá từ 50.000-100.000 USD, chỉ một chiếc nhẫn đeo tay bằng ngà voi cũng có giá 500 USD. Đó là lời giải thích cho nạn buôn lậu và săn bắt voi gia tăng, kéo theo đó là số lượng voi ngày càng giảm mạnh. Thậm chí, nhiều người còn quan niệm, ngà voi là vật phong thủy có thể đem lại may mắn, xua đuổi tà ma. Nhiều đại gia còn muốn sở hữu cả bộ ngà voi nguyên chiếc để trưng bày, song, phần lớn vẫn là mua ngà voi để làm trang sức,
Một cặp ngà voi có thể được bán với giá từ 50.000-100.000 USD, chỉ một chiếc nhẫn đeo tay bằng ngà voi cũng có giá 500 USD. Đó là lời giải thích cho nạn buôn lậu và săn bắt voi gia tăng, kéo theo đó là số lượng voi ngày càng giảm mạnh. Thậm chí, nhiều người còn quan niệm, ngà voi là vật phong thủy có thể đem lại may mắn, xua đuổi tà ma. Nhiều đại gia còn muốn sở hữu cả bộ ngà voi nguyên chiếc để trưng bày, song, phần lớn vẫn là mua ngà voi để làm trang sức,

 

Bởi vậy, giá ngà voi tăng vọt từng ngày, đặc biệt là từ năm 2009 trở lại đây. Một cặp ngà lớn được bán với giá từ 50.000-100.000 USD. Theo tính toán, nếu năm 2009, mỗi kg ngà voi có giá là 1.000 USD thì hiện đã tăng lên 2.000 USD, nhưng khảo sát trên thị trường “chợ đen” thì 1kg ngà voi hiện có giá tới 5.000-7.000 USD.
Bởi vậy, giá ngà voi tăng vọt từng ngày, đặc biệt là từ năm 2009 trở lại đây. Một cặp ngà lớn được bán với giá từ 50.000-100.000 USD. Theo tính toán, nếu năm 2009, mỗi kg ngà voi có giá là 1.000 USD thì hiện đã tăng lên 2.000 USD, nhưng khảo sát trên thị trường “chợ đen” thì 1kg ngà voi hiện có giá tới 5.000-7.000 USD.

 

Chúng được chế tác tỉ mỉ tại các cơ sở sản xuất. Đây là hình ảnh bên trong một xưởng chế tác ngà voi lớn nhất Trung Quốc. Người thợ mỹ nghệ đang tạc một “chiếc sừng sung túc” – một biểu tượng của sự thịnh vượng và giàu sang theo quan niệm của châu Âu. Chính vì nhu cầu về ngà voi quá cao ở đất nước này mà một lượng lớn ngà voi từ châu Phi đã được nhập khẩu vào, ước tính khoảng 73 tấn chỉ trong năm 2008! Con số kẻ săn trộm và số lượng voi bị giết hạt vì thế cũng tăng theo.
Chúng được chế tác tỉ mỉ tại các cơ sở sản xuất. Đây là hình ảnh bên trong một xưởng chế tác ngà voi lớn nhất Trung Quốc. Người thợ mỹ nghệ đang tạc một “chiếc sừng sung túc” – một biểu tượng của sự thịnh vượng và giàu sang theo quan niệm của châu Âu. Chính vì nhu cầu về ngà voi quá cao ở đất nước này mà một lượng lớn ngà voi từ châu Phi đã được nhập khẩu vào, ước tính khoảng 73 tấn chỉ trong năm 2008! Con số kẻ săn trộm và số lượng voi bị giết hạt vì thế cũng tăng theo.

 

Những vật phẩm bằng ngà voi từ lâu đã được giới thượng lưu yêu thích bởi sự sang trọng, đẳng cấp mà chúng đem lại khi là những đồ vật trang trí.
Những vật phẩm bằng ngà voi từ lâu đã được giới thượng lưu yêu thích bởi sự sang trọng, đẳng cấp mà chúng đem lại khi là những đồ vật trang trí.

 

Một bức điêu khắc bằng ngà vô cùng tinh xảo và nghệ thuật với chủ đề tam tài Phúc-Lộc-Thọ - ba vị tiên của Trung Quốc biểu trưng cho sự hạnh phúc, tài lộc và trường thọ. Các nghệ nhân tự hào và hy vọng rằng họ có thể duy trì tay nghề tuyệt vời như thế. Nhưng có lẽ, Trung Quốc nên tìm đến một chất liệu khác ít máu và nước mắt hơn là ngà voi. (Tổng hợp)
Một bức điêu khắc bằng ngà vô cùng tinh xảo và nghệ thuật với chủ đề tam tài Phúc-Lộc-Thọ - ba vị tiên của Trung Quốc biểu trưng cho sự hạnh phúc, tài lộc và trường thọ. Các nghệ nhân tự hào và hy vọng rằng họ có thể duy trì tay nghề tuyệt vời như thế. Nhưng có lẽ, Trung Quốc nên tìm đến một chất liệu khác ít máu và nước mắt hơn là ngà voi. (Tổng hợp)
  • Phạm Hải
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc