Khám phá sức mạnh Soái hạm của Hạm đội Biển Đen
Tuần dương hạm Moskva thuộc lớp Atlat, tên mã NATO là Slava, thuộc đề án 1164 của Hải quân Nga. Tuần dương hạm Moskva sở hữu sức mạnh vô cùng ghê gớm và được coi là Soái hạm của Hạm đội Biển Đen.
Tuần dương hạm Moskva thuộc lớp Atlat, tên mã NATO là Slava, thuộc đề án 1164 của Hải quân Nga. Tuần dương hạm Moskva sở hữu sức mạnh vô cùng ghê gớm và được coi là Soái hạm của Hạm đội Biển Đen.
Những con cá heo đang được huấn luyện tại Crimea cũng đã được nhập quốc tịch Nga và sẽ được huấn luyện một cách bài bản tại cơ sở nuôi dưỡng quốc gia ở Sevastopol để phục vụ trong Hải quân Nga.
Nga đang gấp rút nâng cấp và tu bổ tuần dương hạm Marshal Ustinov siêu khủng từ thời Liên Xô. Theo kế hoạch đến năm 2015, Marshal Ustinov sẽ được trang bị cho lực lượng hải quân Nga. Các chuyên gia vũ khí khẳng định, Marshal Ustinov sẽ là nỗi kinh hoàng cho tất cả các tàu chiến hiện nay, đặc biệt là tàu sân bay của đối phương.
Ngày 23/12/2013, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Alexander Nevsky đã chính thức bàn giao cho lực lượng hải quân Nga. Theo các chuyên gia quân sự đánh giá, Alexander Nevsky có uy lực tấn công lớn nhất thế giới.
Sang năm 2014, Hải quân Nga sẽ được trang bị hàng loạt trực thăng tấn công hiện đại nhất Ka-52K. Đây là loạt trực thăng đa năng, có khả năng tấn công các mục tiêu trên không, trên đất liền và đặc biệt là các mục tiêu trên biển. Ka-52K còn được gọi là sát thủ của các loại chiến hạm.
Hải quân Nga có thể nhận được tàu chiến đấu tiên đóng theo nguyên lý module vào năm 2018-2020, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov cho biết.
Sarich là tên tàu khu trục hạm thuộc dự án 956 do xưởng đóng tàu 190 Zhdanov xây dựng từ thời Liên Xô. Đây là một trong những tàu khu trục uy lực nhất hiện vẫn đang phục vụ trong lực lượng Hải quân Nga.
Tàu ngầm Sarov thuộc dự án 20120 Sargan của Hải quân Nga. Tính đến thời điểm này, Sarov vẫn là tàu ngầm bí mật đối với thế giới bởi rất ít thông tin kỹ thuật cũng như tính năng của chúng được tiết lộ.
Nga là một cường quốc quân sự trên thế giới nhưng hiện nay trong lực lượng Hải quân Nga chỉ có duy nhất một chiếc tàu sân bay. Chính vì vậy, chúng có vai trò đặc biệt quan trọng trong các chiến lược Hải quân của Nga.
Akula được sản xuất để phục vụ cho Hải quân Liên Xô. Akula ra đời trong thời điểm cuộc chiến tranh lạnh leo thang đã làm Mỹ và phương tây vô cùng lo ngại. Trong tổng số 6 chiếc được đóng thì hiện nay vẫn còn 3 chiếc đang trong biên chế của Hải quân Nga.
Báo Độc lập của Nga mới đây đăng một bài viết cho rằng, tới cuối năm 2014, một điểm hậu cần (E&P) của Hải quân Nga có thể sẽ được thành lập tại Cam Ranh.
Hiện tại, Hải quân Nga đang nắm giữ lực lượng “quái vật quân sự" hùng hậu để đảm bảo an ninh cho 4 vùng biển Baltic, Thái Bình Dương, Hắc Hải và vùng biển phía bắc Nga.