Hai công an huyện tông vào đuôi xe tải tử vong

( PHUNUTODAY ) -

(Đời sống) – Khoảng 2h ngày 21/6, hai chiến sỹ công an trong lúc đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã đâm vào một xe tải đang dừng bên đường khiến cả hai tử vong.


TTXVN đưa tin, vào thời điểm trên, thượng sỹ Trần Đức Hiếu (25 tuổi) điều khiển xe môtô BKS 60X7-5544, chở phía sau thượng sỹ Lê Thanh (23 tuổi) hướng từ thành phố Biên Hòa đi huyện Thống Nhất.

Khi xe của hai chiến sỹ công an trên lưu thông đến km 1944+300 - xã Tây Hòa thì tông vào đuôi xe ôtô tải BKS 89C-017.66, đang đậu lề đường phía trước cùng chiều, do tài xế Lê Xuân Chiều (30 tuổi) điều khiển.

Vụ tai nạn đã khiến cả Thanh và Hiếu tử vong sau đó. Được biết, cả 2 là lính nghĩa vụ, công tác tại Công an huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

cong-an-tong-vao-duoi-xe-tai-tu-vong-Phunutoday.vn.jpg
Cú tông mạng vào đuôi xe tải khiến hai công ai huyện tử vong. Ảnh minh họa.

Hồi cuối tháng 3 vừa qua, dư luận cũng xôn xao khi ông Phan Thanh Liêm, Phó trưởng công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) điều khiển ô tô con cũng gây tai nạn, các nhân chứng khẳng định ông Liêm lúc đó đang nồng nặc mùi rượu.

Tờ NĐT dẫn lời nhân chứng kể lại, khoảng 19h ngày 24/3/2013 trên QL1A - đoạn qua địa bàn xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 7 chổ BKS: 74A - 006.51, do ông Phan Thanh Liêm, Phó trưởng công an huyện Hải Lăng điều khiển, xe chạy theo hướng Bắc - Nam với tốc độ cao, lấn sang làn đường bên trái tông vào bên phải rơ moóc đầu kéo lưu thông hướng ngược lại.

Sau cú đâm, chiếc xe của ông Liêm bị hư hỏng toàn bộ phần bên lái, còn ông Liêm may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại hiện trường, sau khi xe của ông Liêm va vào xe đầu kéo còn trượt trên mặt đường gần 100m, rồi đâm tiếp vào lan can bên phải, quay ngoặt đầu trở lại.

Các nhân chứng kể lại, tại thời điểm trên, người điều khiển xe ô tô 7 chỗ (ông Liêm - PV) nồng nặc mùi rượu, có biểu hiện say xỉn.

  • P.V (tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn