Lựa chọn hoàn hảo cho các bữa tiệc cuối năm đó chính là váy kim sa

( PHUNUTODAY ) - Một trong những lựa chọn yêu thích của các nàng là những chiếc váy lấp lánh, được đính kim sa hoặc phủ sequin.

Để mặc những chiếc váy lấp lánh, chị em cần nắm được một số nguyên tắc cơ bản. Nếu không sẽ làm mất đi vẻ thanh lịch và sang trọng của các quý cô trong những buổi tiệc tùng. 

1. Chọn váy phù hợp với vóc dáng

Những kiểu váy có thiết kế đính kim sa hoặc phủ sequin luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt đối với các cô gái. Đặc biệt là trong những dịp tiệc tùng cuối năm, đây là sự lựa chọn của nhiều quý cô để có một vẻ bề ngoài lộng lẫy và đặc biệt hơn. Tuy nhiên, để diện trang phục lấp lánh một cách hoàn hảo nhất, nguyên tắc đầu tiên mà chị em cần lưu ý là phải lựa chọn những chiếc váy phù hợp với vóc dáng của bản thân.

Những nàng mũm mĩm có thể diện những chiếc váy có độ suông vừa phải, không nên lựa chọn đồ quá bó sẽ làm lộ ra khuyết điểm trên cơ thể. Ngược lại, những chiếc váy dáng xòe lại là sự lựa chọn phù hợp với các cô gái có thân hình hơi gầy một chút. Nếu nàng nào có chiều cao khiêm tốn thì không nên mặc những chiếc váy quá dài, sẽ tạo cảm giác thấp hơn. Lựa chọn một chiếc váy lấp lánh phù hợp sẽ giúp các cô gái trở nên nổi bật và cuốn hút giữa đám đông.

Empty

Các nàng cần lưu ý lựa chọn kiểu váy phù hợp với vóc dáng.

Empty

Những chiếc váy đính kim sa/phủ sequin luôn là lựa chọn của các cô gái để có vẻ ngoài lộng lẫy, nổi bật hơn.

Empty

Với những nàng mũm mĩm nên diện những mẫu váy có độ suông vừa phải.

2. Hạn chế diện váy lấp lánh màu sắc lòe loẹt

Vì những loại đầm có đính kim sa hoặc phủ sequin thường đã vô cùng nổi bật rồi nên các nàng cần phải lưu ý hơn trong cách lựa chọn màu sắc của váy. Để tránh bị mặc xấu, trở thành “thảm họa” trong bữa tiệc, tốt nhất chị em chỉ nên diện những chiếc váy lấp lánh có màu sắc nhã nhặn, lịch sự như: màu đen, màu be, màu bạc, hồng nhạt….Các quý cô cũng cần tránh lựa chọn những kiểu thiết kế có quá nhiều màu sắc trên cùng một chiếc váy. 

Empty

Các cô gái có thể lựa chọn những chiếc chân váy có màu sắc nhã nhặn.

Empty

Chân váy lấp lánh màu đen rất dễ phối đồ.

Empty

Đối với chị em có thân hình mũm mĩm thì váy màu đen là sự lựa chọn hết sức hợp lý.

3. Trang phục có thiết kế tối giản

Để đảm bảo tính thời trang và thanh lịch khi đi dự tiệc, sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các cô gái là những chiếc đầm đính kim sa/phủ sequin có thiết kế tối giản. Không cần phải lựa chọn những kiểu váy quá cầu kỳ, kiểu cách thì các nàng đã trông rất nổi bật rồi. Tuy mặc những chiếc váy có thiết kế tối giản nhưng các quý cô vẫn không kém phần sang trọng và tinh tế.

Empty

Kiểu váy có thiết kế tối giản vẫn có thể tôn lên vẻ ngoài xinh đẹp của các quý cô.

Empty

Các nàng có thể diện chân váy midi phủ kim sa màu hồng kết hợp với áo len cổ lọ.

Empty

Kiểu váy có thiết kế đơn giản nhưng vẫn giúp các nàng nổi bật khi dự tiệc.

4. Tiết chế trong việc kết hợp phụ kiện

Khi diện váy lấp lánh đi dự tiệc, các nàng cũng cần lưu ý trong việc sử dụng phụ kiện như: hoa tai, dây chuyền, túi xách....Có lẽ nhiều cô gái sẽ cảm thấy tương đối khó khăn khi lựa chọn phụ kiện phối cùng váy đính kim sa/phủ sequin. Chị em có thể không sử dụng phụ kiện hoặc chọn những loại phụ kiện đơn giản để tổng thể trang phục trở nên hài hòa hơn. Các loại phụ kiện cầu kỳ, rườm rà không phù hợp để kết đôi với những kiểu váy lấp lánh.

Empty

Kết hợp với trang phục đính kim sa/phủ sequin, chị em nên lựa chọn những phụ kiện đơn giản.

Empty

Các nàng có thể không sử dụng phụ kiện vì những chiếc váy lấp lánh đã rất nổi bật.

Empty

Sử dụng phụ kiện đơn giản sẽ giúp tổng thể trang phục trở nên hài hòa hơn.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn