Trước tin BLĐ Juve đã đề xuất lên Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) về việc thay đổi logo đội bóng (tăng thêm 1 sao vào logo đội bóng), cả Milan và Inter đều đồng loạt phản đối dữ dội việc này.
[links()]
Hai đội bóng thành Milan cho rằng đây là một hành động trơ trẽn của Juve khi đội bóng này đã bị tước hai danh hiệu Scudetto vì vụ Calciopoli. Khả năng Bianconeri được FIGC chấp nhận việc này là rất cao bởi vấn đề này chưa từng có trong văn bản pháp lý của Liên đoàn.
Lý do mà phía Juve đưa ra cũng tương đối logic khi họ cho rằng, điều quan trọng là mình đã 30 lần nâng Cúp và xứng đáng được nhận thêm một ngôi sao. Hơn nữa chuyện Juve bị tước danh hiệu cách đây 6 năm đến giờ vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi ở Italia.
![]() |
Giấc mơ 3 sao của Juventus đang gặp trở ngại lớn |
Hôm qua đích thân GĐTT Branca của Inter đã phản pháo lại: “Nếu FIGC chấp nhận yêu cầu này của Juve, chẳng khác nào họ đang tự vả vào mặt mình cả. Bởi như thế họ đã đương nhiên công nhận những chiếc Cúp đã bị xóa của Juve trong quá khứ”.
Trong khi đó phía Milan cũng tỏ ra vô cùng bức xúc, phát ngôn viên của đội bóng này cho hay: “Nếu họ thích thay đổi, chúng tôi cũng sẽ thay đổi giống y như họ”. Giới thạo tin Italia cho hay Rossoneri đang có ý định gắn thêm 7 sao (tượng trưng cho 7 lần VĐ Champions League) trên đầu logo của mình.
Thậm chí một số Ultra cuồng nhiệt của hai đội bóng thành Milan còn đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình trước trụ sở của FIGC để phản đối việc này. Sở dĩ chuyện gắn sao trở nên rùm beng như vậy bởi điều này sẽ mang lại thêm rất nhiều giá trị về mặt hình ảnh cho Juve.
Nếu chuyện này thành công, Juve sẽ thu thêm được rất nhiều từ việc quảng cáo và đặc biệt là bán áo của CLB. Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, hàng năm đội bóng thành Turin cho xuất khoảng 20 triệu áo đấu và con số này dự kiến sẽ được tăng lên gấp rưỡi vào năm sau.
Yêu sách của Milan lại khiến cho Chủ tịch FIGC Giancarlo Abete phải đau đầu tìm ra cách gỡ giải vì đội bóng nào cũng có cái lý của mình. Trong thời gian sắp tới, nhiều khả năng người đứng đầu bóng đá Italia sẽ có một buổi gặp mặt với các bên liên quan để dàn xếp vụ việc này.
Chưa biết sự việc sẽ đi đến đâu, nhưng rất có thể ý định “dĩ hòa vi quý” của ông Abete khó lòng có thể thành hiện thực.
- Xuân Thu