Kì lạ cô bé mới chào đời đã nhiều lông như "người rừng"

( PHUNUTODAY ) - Hiện tượng kì lạ này là kết quả của một hội chứng có tên là WereWolf.

Ngay từ khi mới sinh, cô bé của một gia đình ở Ấn Độ đã có rất nhiều lông và tóc. Theo mẹ cô bé, đó là do gen di truyền từ gia đình gây ra hội chứng Werewolf, một triệu chứng mà chỉ có khoảng vài trăm người trên thế giới mắc phải bẩm sinh.


Chị Savita Sambhaji Raut và con


Bé gái mới ra đời người đã rất nhiều lông.

Mẹ cô bé, chị Savita Sambhaji Raut 26 tuổi, rất lo lắng cho tương lai con gái mình sau khi biết con gái mình cũng bị bệnh di truyền, nhưng vẫn nồng nhiệt đón nhận sự chào đời của con. Chị Savita cho biết: “Bất kể nó có hình hài thế nào, tôi sẽ vẫn yêu nó hết lòng. Tôi vui mừng vô cùng khi nó được sinh ra khỏe mạnh, chỉ hơi có chút lo lắng về tương lai của nó nhưng đời là vậy, chúa đã lựa chọn chúng tôi như vậy nên tôi sẽ vui vẻ đón nhận điều đó”.


Gia đình chị Savita có gene di truyền về nhiều lông.

Hội chứng Werewolf hiện vẫn không có thuốc chữa. Nhiều bác sĩ còn gọi bệnh này là bệnh nhiều lông.

Bệnh nhiều lông có 2 loại là bệnh nhiều lông tổng thể với lông xuất hiệt trên toàn cơ thể và bệnh nhiều lông địa phương với lông chỉ xuất hiện ở một vài khu vực trên cơ thể.

Bệnh nhiều lông có thể là do di truyền cũng có thể mắc phải trong quá trình đang sống do những tác nhân bên ngoài.


Bệnh nhiều lông hiện vẫn chưa có cách nào điều trị.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT