Mẹ kiệt sức ngủ thiếp đi, nửa đêm bé gái 11 tháng tuổi thức giấc và làm điều đặc biệt

( PHUNUTODAY ) - Khi xem lại camera, người mẹ tan chảy khi thấy hành động ngọt ngào của đứa con bé bỏng.

Bé gái mới chỉ 11 tháng tuổi đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc khi có hành động vô cùng đặc biệt.

Không giống như những đứa trẻ khác, người mẹ phát hiện cô con gái 11 tháng tuổi của mình rất ít khi khóc, dù khóc cũng sẽ rất mau nín. Thỉnh thoảng lúc tỉnh dậy nửa đêm, mẹ lại phát hiện bé ngồi dậy nên cảm thấy kỳ lạ.

Sau đó, người mẹ quyết định lắp camera trong phòng ngủ để xem chuyên gì xảy ra.

Bé gái không quấy khóc mà tự ngồi dậy và bú sữa bình rồi lại đi ngủ tiếp.

Bé gái không quấy khóc mà tự ngồi dậy và bú sữa bình rồi lại đi ngủ tiếp.

Hành động đặc biệt của em bé khiến mẹ vô cùng cảm động.

Hành động đặc biệt của em bé khiến mẹ vô cùng cảm động.

me-kiet-suc-ngu-thiep-di-con-gai-11-thang-tuoi-co-hanh-dong-dac-biet-04

Ngày hôm sau, khi xem lại camera người mẹ đã rất sốc. Con gái cô nửa đêm ngồi dậy, tự bú sữa bình. Sau khi ăn no, bé còn đắp chăn cho mẹ.

Người mẹ đã vô cùng xúc động khi thấy hình ảnh này.

Rất hiếm những em bé dưới 1 tuổi có thể tự giác ăn ngủ theo giờ giấc lại còn có hành động thể hiện sự quan tâm với mẹ. Người mẹ Trung Quốc trên quả thật rất may mắn khi sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như vậy.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn