Một kẻ lỡ miệng, cả nhóm đi tù vì tội hiếp dâm tập thể

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nhóm “yêu râu xanh” rủ thiếu nữ 15 tuổi đi chơi, uống bia đến say mèm rồi đưa vào nhà nghỉ thay nhau giở trò “thú tính”.

Ngày 8/9, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhóm thanh niên trú ở huyện Hậu Lộc vì tội “hiếp dâm trẻ em”. Nhóm bị gồm có: Nguyễn Văn Hưng (SN 1992), Nguyễn Văn Tiến(SN 1993), Tạ Văn Sáng, Trần Văn Trọng (đều ngụ tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc) và Hoàng Văn Hạ (SN 1990, trú tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc).

Theo thông tin ban đầu, tối 24/5/2013, nhóm thanh niên rủ em H. (SN 1999, trú ở xã Ngư Lộc) đi hát karaoke. Đến khoảng 22h30, sau khi uống hết hơn 2 thùng bia, nhóm thanh niên trên đưa em H. vào một nhà nghỉ ở xã Minh Lộc, rồi Sáng, Hưng, Tiến, Hạ thay nhau hãm hiếp. Sáng hôm sau, bị hại được nhóm đưa về nhà nhưng do bị dọa dẫm, phần vì xấu hổ, người phụ nữ trẻ không kể với ai.

Ngày 3/11/2013, trong khi tụ tập “chém gió", Tiến đã khoe “thành tích” trên với một đám người trong đó có anh X. (anh trai của H.). Anh X. cùng gia đình tố cáo hành vi phạm pháp của nhóm bị cáo.

Một kẻ lỡ miệng, cả nhóm đi tù vì bại lộ chuyện hiếp dâm tập thể
Nguyễn Văn Tiến (áp trắng đang đứng) kẻ để bại lộ cùng nhóm bị cáo.

Cơ quan Công an nhanh chóng vào cuộc bắt giam Tiến và Hưng. Hạ biết không thoát được đã ra đầu thú. Sáng bỏ trốn khỏi địa phương. 

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hưng 16 năm tù, Nguyễn Văn Tiến 16 năm tù và Hoàng Văn Hạ 13 năm tù. Các bị cáo trên phải bồi thường cho gia đình bị hại 20 triệu đồng. 

Tạ Văn Sáng (kẻ cầm đầu vụ hiếp dâm tập thể) sẽ bị xử lý theo pháp luật sau khi Công an truy bắt được.

Trần Văn Trọng đang bị xem xét vì có nhiều tình tiết liên quan tới hành vi “Không tố giác tội phạm”. Cơ quan công an sẽ điều tra xử lý sau.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT