Một phụ nữ bị cắt gần đứt cổ thả trôi sông

( PHUNUTODAY ) - #160;(Phunudoisong)-Một nạn nhân nữ đã bị sát hại bằng nhiều vết dao trên người và cổ. Đặc biệt, sau khi gây án, hung thủ còn đưa xác nạn nhân xuống con kênh dẫn nước gần đó để thả cho xác trôi đi.

(Phunudoisong) - Một nạn nhân nữ đã bị sát hại bằng nhiều vết dao trên người và cổ. Đặc biệt, sau khi gây án, hung thủ còn đưa xác nạn nhân xuống con kênh dẫn nước gần đó để thả cho xác trôi đi.  
Thông tin từ công an thị xã Bà Rịa cho biết, khoảng 7 giờ ngày 26/3, một người dân đi thăm ruộng đã phát hiện thi thể một phụ nữ nằm úp dưới kênh dẫn nước tại khu ruộng Đồng Xoài, ấp Bắc 2, xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
Bước đầu, công an đã xác định được danh tính của nạn nhân là chị Trần Thị Hương, 32 tuổi, ngụ ấp Đông, xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu.
 
Theo báo Dân Việt đưa tin, tại hiện trường chỉ cách nhà chị Hương khoảng 2km đường chim bay, nạn nhân đã bị sát hại bằng nhiều vết dao trên người và cổ.
 
Đặc biệt, sau khi gây án, hung thủ còn đưa xác nạn nhân xuống con kênh dẫn nước gần đó để thả cho xác trôi đi. Tuy nhiên thi thể nạn nhân chỉ trôi khoảng 50m thì đã bị vướng lại. Tại đây, công an cũng đã phát hiện và thu giữ một đôi găng tay dùng để tập tạ.
 
Được biết, trước đó, khoảng 19 giờ ngày 25/3, chị Hương đã cùng con gái đi ra chợ Hòa Long mua đồ. Sau đó, chị Hương đưa cho con mình 10 ngàn đồng rồi dẫn đến khu vui chơi trẻ em gần chợ để cháu chơi. Chị Hương cũng gửi xe máy tại đây và đi ra ngoài. Đến 21 giờ cùng ngày thấy chị Hương không quay lại nên mọi người đã đưa con chị Hương về nhà. Mọi người gọi điện thoại nhưng máy của chị Hương đã tắt.
 
Hiện lực lượng công an vẫn đang điều tra và truy tìm thủ phạm.   
 

  • VL (Tổng hợp) 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn