Sau khi tuyên bố chuyển hướng chiến lược, quay trở lại châu Á - Thái Bình Dương, đến nay, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự của nước này tại khu vực.
| Ngày 12/12, tại cuộc đối thoại chiến lược song phương thường niên lần thứ ba diễn ra ở Manila (Philippines), các quan chức ngoại giao và quốc phòng của Mỹ và Philippines đã thỏa thuận tăng cường hợp tác huấn luyện quân đội trên lãnh thổ Philippines. |
| Một phần của kế hoạch này sẽ tăng cường sự diện hiện luân phiên của các tàu chiến, máy bay và nhân lực Mỹ tại khu vực trong bối cảnh Trung Quốc "gia tăng những hành động quyết đoán trên Biển Đông". Các quan chức tham gia đối thoại cho biết, hai bên đang tìm cách hoạch định một chương trình hành động cho năm 2013 nhằm củng cố mối quan hệ "đồng minh chiến lược". |
| Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Erlinda Basilio cho biết, các đại biểu tham dự cuộc đối thoại 2 ngày này đã thảo luận về những biện pháp củng cố năng lực cho các lực lượng vũ trang Philippines thông qua huấn luyện, đào tạo và các hoạt động khác. |
| Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Pio Lorenzo Batino cho biết, hai bên đã thảo luận về nền tảng cần thiết để tạo điều kiện cho việc tăng cường các lực lượng của Mỹ tại Philippines trên cơ sở luân phiên các hoạt động phối hợp trong những lĩnh vực như an ninh hàng hải và cứu hộ thiên tai. (Tàu sân bay trực thăng USS Bonhomme Richard hiện đang hoạt động trong vùng đảm trách của Hạm đội 7 của Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận Phiblex 2013) |
| Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell cho biết, quan hệ Mỹ - Philippines trong những năm gần đây đã phát triển đáng kể ở mọi cấp độ - về chiến lược, chính trị, kinh tế và quân sự. Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Thomas Kelly cũng cho rằng, trong bối cảnh Mỹ tái cam kết cân bằng lại sự tập trung chiến lược đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, việc gắn bó với Philippines thực sự là một trụ cột trung tâm của chiến lược đó. |
| Philippines đã tìm cách tăng cường quan hệ với Mỹ trong những năm gần đây sau khi Trung Quốc ngày càng có nhiều động thái leo thang trên Biển Đông với việc khuếch trương cái gọi là "đường chín đoạn", đường lưỡi bò nuốt trọn gần như toàn bộ Biển Đông. (Tàu ngầm USS North Carolina của Hải quân Mỹ ) |
| Trong tháng 10, một quan chức Philippines cho biết một căn cứ hải quân của quốc gia này nhìn ra Biển Đông có thể đóng một vai trò quan trọng như một trung tâm cho tàu chiến của Mỹ, ví dụ tàu sân bay George Washington có thể di chuyển dễ dàng để tăng cường sự hiện diện của nó ở Biển Đông. |
| Việc Mỹ đẩy mạnh sự hiện diện quân sự ở đây thể hiện bằng sự xuất hiện dày đặc hơn của tàu chiến, máy bay và binh lính Mỹ dưới cái gọi là chiến lược “chuyển hướng trọng tâm” về khu vực. Mỹ đã tuyên bố quay trở lại Châu Á-Thái Bình Dương từ hồi cuối năm ngoái. |
| Tiếp đến là các cuộc tập trận liên tiếp để tăng cường năng lực quốc phòng với Philippines được tổ chức thường xuyên hơn với quy mô lớn. (Tàu tấn công đổ bộ USS Essex của Mỹ tới Philippines để tham gia cuộc tập trận Balikatan hồi năm 2008) |
![]() |
| Ngoài ra, Mỹ đang tìm cách mở rộng quan hệ quân sự với Indonesia. Điều đó được ông Kurt Campbell khẳng định hồi tháng 11/2012. Theo ông, việc làm đó có lợi cho cả hai nước. (Các tàu chiến của Indonesia và Mỹ dàn hàng trên Biển Java trong cuộc tập trận chung CARAT 2012 giữa hải quân hai nước.) |
![]() |
| Chiến hạm USS Green Bay (LPD-20) của Hải quân Mỹ đã cập cảng Bali của Indonesia để tham gia cuộc tập trận chung giữa quân đội hai nước. (Chỉ huy tàu USS Green Bay, Trung tá AM Browne cho biết tàu được chế tạo từ năm 2005 và đưa vào vận hành năm 2009. Tàu có trọng tải 28.000 tấn, có thể chở 1.000 binh sỹ, được trang bị công nghệ kỹ thuật cao, đượć thiết kế như một tàu huấn luyện). |
| Ngoài việc tăng cường sự hiện diện bằng các cuộc tập trận chung, thời gian qua, Mỹ liên tục thực hiện những chương trình hỗ trợ, cung cấp khí tài, tăng cường quan hệ quốc phòng đối với các nước Đông Nam Á. (Mỹ đang xúc tiến viện trợ 24 chiến đấu cơ F-16 cho Indonesia ) |
| Đầu tiên Washington đồng ý cung cấp trực thăng chiến đấu đa nhiệm Apache cho Jakarta. Khi thỏa thuận trên được hoàn thành, Indonesia sẽ chính thức gia nhập câu lạc bộ, với chỉ hơn 10 nước, sở hữu loại trực thăng tấn công tối tân này. Lâu nay, chỉ các đồng minh thân cận và có ràng buộc hiệp ước với Mỹ mới được cung cấp trực thăng Apache. |
| Mỹ cũng đang xúc tiến gói viện trợ 24 chiến đấu cơ F-16 C/D đã qua sử dụng cho Indonesia. Mặc dù đã qua sử dụng nhưng số máy bay chiến đấu trên vẫn rất hiện đại. Jakarta chỉ cần chi 750 triệu USD để nâng cấp và bổ sung thêm vũ khí cũng đủ đảm bảo khả năng tác chiến hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chiến đấu cơ hiện đại cho Indonesia trong 20 năm tới. |
| Không chỉ hỗ trợ Indonesia, Washington bàn giao chiến hạm BRP Gregorio del Pilar cho Manila. Vốn là tàu tuần duyên đã qua sử dụng USCGC Hamilton, chiến hạm trên được bán với giá xấp xỉ 10 triệu USD để Philippines sớm tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân nước này. |
| Manila cũng dự định mua tên lửa đối hạm Harpoon hiện đại từ Mỹ để tăng cường trang bị khí tài cho 2 tàu chiến mới. Ngoài ra, Manila cũng nhiều lần khẳng định sẽ tìm cách mua một số phi đội chiến đấu cơ F-16 đã qua sử dụng từ Mỹ. |
| Một quốc gia khác tại Đông Nam Á là Campuchia cũng ngày càng có nhiều hợp tác quân sự với Mỹ. Theo tờ Nhân dân nhật báo, hồi năm 2006, Washington đã cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 4,5 triệu USD gồm các phương tiện quốc phòng và huấn luyện cho Phnom Penh. Sau đó, giá trị viện trợ được tăng lên đáng kể và Mỹ cũng từng cung cấp hàng chục xe tải quân sự cho Campuchia. (Tàu hộ tống USS Vandegrift (FFG 48) của Mỹ và tàu tuần tra Campuchia tập trận chung) |
| Mặt khác việc Triều Tiên phóng thành công tên lửa tầm xa mang vệ tinh Mỹ đang có kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa ở khu vực châu Á trong một động thái nhằm hạn chế mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên và đồng thời cũng để đối phó với những hành động “hung hăng” của Trung Quốc trên Biển Đông. (Hệ thống radar X-Band1 của Mỹ được lắp đặt tại khu vực Okinawa của Nhật Bản) |

