Nạn chặt chém và rác thải “hoành hành” trong đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018

( PHUNUTODAY ) - Sau đêm khai mạc, rác thải ngập ngụa khắp nơi ở các khu vực xem pháo hoa. Ngoài ra, tình trạng chặt chém khách du lịch vẫn tiếp diễn.

Đêm 30/4, sau khi buổi lễ khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 kết thúc, khu vực khán đài và đường phố Tp. Đà Nẵng tràn ngập túi ni lông, hộp đựng thức ăn… Hàng chục nghìn người đổ xô về khu vực ven sông Hàn để ngắm những màn trình diễn pháo hoa lung linh từ đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF). Nhưng họ còn để “quên” cả những rác thải sau khi ăn uống xong.

Ý thức kém của người dân khiến rác thải ngập ngụa khắp nơi

Ý thức kém của người dân khiến rác thải ngập ngụa khắp nơi

Mặc dù những thùng rác được ban tổ chức bố trí quanh khu vực sân bắn pháo hoa, tuy nhiên lượng rác thải quá lớn khiến những chiếc thùng rác không đủ chỗ chứa. Thêm đó, ý thức người tham gia lễ hội quá kém nên rác được vứt bừa bãi khắp nơi, gây mất mỹ quan. Túi ni lông, chai và ly nhựa, bao bì đồ ăn, áo mưa và bạt được trải làm chỗ ngồi… được người dân “vô tư” bỏ lại sau khi lễ hội kết thúc.

Lượng rác thải năm nay cao gấp nhiều lần các năm trước

Lượng rác thải năm nay cao gấp nhiều lần các năm trước

Theo các công nhân vệ sinh môi trường, năm nay Đà Nẵng “đón nhận” lượng rác khổng lồ, gấp nhiều lần so với mọi năm. Các tuyến đường trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Như Nguyệt, … chất đầy vỏ chai, vỏ lon nước ngọt do các hàng quán mở trên vỉa hè thải ra. Trên cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước… sau khi người dân ngắm pháo hoa xong, những tấm ni lông, bìa các-tông… vứt la liệt. Giấy và túi ni lông bay đầy đường. Phải mất hơn nửa ngày, các cán bộ vệ sinh mới có thể hoàn tất công việc dọn dẹp.

Ngoài ra lợi dụng nhu cầu gửi xe, ăn uống của du khách lớn, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đã tự ý tăng giá vé lên gấp nhiều lần. trên thực tế, trong đêm 30/4 vừa qua, tại các tuyến đường như Hồ Hán Thương, đường Như Nguyệt và khu vực đường Trần Hưng Đạo nhiều điểm giữ xe lấy ở mức 15.000 – 20.000 đồng/xe máy. Cùng với đó, giá dịch vụ các loại đồ ăn, nước uống trong thời gian diễn ra bắn pháo hoa cũng tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Như gói bim bim giá bán hằng ngày có giá 5.000 đồng/gói thì đêm qua hầu hết các gian hàng đều bán với giá 15.000 đồng/gói, nước ngọt bình thường có giá 8.000 đồng/lon trong đêm qua cũng tăng lên tới 20.000/lon.

Mặc dù tình trạng chặt chém vẫn diễn ra tuy nhiên người dân vẫn chấp nhận mà không phản ánh lại

Mặc dù tình trạng chặt chém vẫn diễn ra tuy nhiên người dân vẫn chấp nhận mà không phản ánh lại

Trong khi đó, theo quy định của UBND Tp. Đà Nẵng, mức giá vé giữ ô tô từ 16 chỗ trở xuống 25.000 đồng/xe, ô tô trên 16 chỗ 50.000 đồng/xe, xe đạp là 3.000 đồng/xe, xe máy 5.000 đồng/xe.  Đường dây nóng cũng được UBND TP Đà Nẵng công bố dể du khách phản ánh tình trạng chặt chém của các hộ kinh doanh trong thời gian diễn ra lễ hội nhưng dường như mọi người không quan tâm tới điều đó, thay vào đó là chấp nhận cảnh bị “bóp” ví.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn