Chi tiêu hoang phí
Nhiều trẻ em chi tiêu cực kỳ hoang phí, chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cha mẹ. Chỉ cần đó là thứ chúng thích thì chúng sẽ tìm cách mua cho bằng được. Khi tiền lương không đủ thì chúng sẽ chủ động xin tiền cha mẹ để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng. Kiểu con cái này chúng không bao giờ trân quý công sức của cha mẹ.
Không có ý thức trách nhiệm
Khi con người lớn lên, có nhiều kinh nghiệm xã hội hơn, họ dần nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Bất kể họ làm gì, họ sẽ cân nhắc hậu quả thật tốt, không còn tùy tiện như khi còn nhỏ nữa.

Khi con người lớn lên, có nhiều kinh nghiệm xã hội hơn, họ dần nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. (ảnh minh họa)
Dễ nổi giận
Khi cha mẹ không làm theo ý mình, người con này sẽ nổi nóng, ném đồ đạc, thậm chí là đánh cha mẹ. Đừng kỳ vọng quá cao về những người con có tính cách này.
Không bao giờ sống biết ơn

Họ chỉ cần nuôi dạy chúng đến trưởng thành, giúp chúng tự lập. (ảnh minh họa)
Có những người lúc nào sống trong thế giới riêng của mình. Họ chẳng bao giờ nghĩ được những nỗ lực mà cha mẹ dành cho họ. Họ thậm chí có thể ghét cha mẹ mình, nghĩ rằng cha mẹ mình chẳng tốt như người khác.
Cảm thấy thoải mái khi dựa dẫm vào cha mẹ
Theo lẽ thường, cha mẹ không phải là người chịu trách nhiệm cho tương lai của con cái. Họ chỉ cần nuôi dạy chúng đến trưởng thành, giúp chúng tự lập.
Sau đó thì trẻ em sẽ tự lập, theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng nhiều đứa trẻ không như thế, chúng coi việc dựa dẫm vào cha mẹ là điều đương nhiên.