Người mở miệng là nói 3 câu này suốt đời nghèo hèn, khó ngóc đầu

16:30, Thứ bảy 09/08/2025

( PHUNUTODAY ) - Nếu một người thường xuyên nói những câu này, cuộc đời thường phải trải qua khó khăn, không ngẩng nổi đầu.

Thường xuyên phê phán và khinh thường người khác

Bất cứ ai trong chúng ta sinh ra đều có những đặc biệt riêng. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu, do đó ai cũng cần học cách tôn trọng cá nhân mỗi người. Tuy nhiên, một số người quá tự cao lại thích soi mói khuyết điểm người khác để phê bình, mỉa mai. Hãy luôn ghi nhớ rằng, việc coi thường, hạ thấp, nhục mạ người khác không làm bản thân trở nên ưu tú hơn, ngược lại còn khiến chính bản thân mình bị người khác xa lánh. Không ai thích lại gần một người có tâm địa độc ác và không biết cách cư xử như thế cả.

Người thành công thường là người biết cư xử đúng mực, họ dung hòa với mọi người, biết tôn trọng sự khác biệt và dùng lời nói tích cực để khích lệ thay vì phán xét, làm tổn thương người khác. Cư xử khéo léo, bao dung chính là chìa khóa xây dựng các mối quan hệ bền vững và mở ra cơ hội phát triển bản thân.

Thường xuyên phê phán và khinh thường người khác
Thường xuyên phê phán và khinh thường người khác

Hay phàn nàn về sự bất công

Cuộc sống vốn đầy những bất công, cũng chẳng có gì hoàn hảo. Thậm chí dù bạn luôn làm việc tốt thì vẫn gặp những bất trắc, ai cũng từng đối mặt với những tình huống bất công hoặc không như ý. Thế nhưng thay vì oán trách, bạn cần thay đổi thái độ sống của mình. Hãy nhớ ở đời buồn cũng phải sống, vui cũng phải sống, vậy tại sao lại lựa chọn cách sống tiêu cực làm gì?

Có người không chịu nỗ lực mà cứ luôn miệng trách móc số phận, thậm chí quay sang than phiền cha mẹ, oán trách cha mẹ nghèo vì cho rằng mình không được ưu ái như người khác. Song, phàn nàn không làm cuộc sống tốt đẹp hơn chỉ khiến người ta thêm bất mãn. Người thông minh sẽ học cách chấp nhận thực tế, chủ động tìm hướng đi mới thay vì chỉ buông lời than vãn.

Hay phàn nàn về sự bất công
Hay phàn nàn về sự bất công

Nói năng quá thẳng thắn, không để ý cảm xúc người khác

Thẳng thắn là tốt, nhưng cần phân biệt rõ thẳng thắn với ăn nói lỗ mãng. Một người nói năng không suy nghĩ, thích gì nói đấy, lời nói thiếu sự khéo léo thì dễ gây tổn thương cho người khác. Đôi khi khiến họ hiểu lầm khiến mối quan hệ bị ảnh hưởng. Trong các mối quan hệ xã hội, cách truyền đạt quan điểm quan trọng không kém nội dung của nó. Người biết tiết chế lời nói sẽ giữ được lòng người, mở rộng được mối quan hệ và dễ dàng đạt được sự tôn trọng.

Ngược lại, người quá thật thà, nói gì nghĩ nấy, dễ bị đánh giá là vô duyên, thiếu tế nhị. Sự thẳng thắn không đúng lúc, đúng chỗ có thể trở thành rào cản lớn trong cả công việc lẫn cuộc sống.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dương Thuỵ
Từ khóa: nghèo khó