Cập nhật dịch Covid-19 ngày 8/3: Số ca nhiễm ở châu Âu tăng vọt

( PHUNUTODAY ) - Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra căng thẳng ở các nước châu Âu khi số ca nhiễm mới không ngừng tăng nhanh trong những ngày qua.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 8/3 tại Trung Quốc

Báo Thanh niên dẫn báo cáo từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo nước ngày ghi nhận 27 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 7/3 nâng tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên 3.097.

Theo NHC, chỉ có 44 ca nhiễm mới trong ngày 7/3, trong đó 41 trường hợp nhiễm mới là ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) - tâm dịch Covid-19 của Trung Quốc.

Dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cuối năm 2019. Đến nay dịch bệnh đã lan sang hơn 95 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho hơn 105.800 người và làm chết hơn 3.550 người.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 8/3 tại Hàn Quốc

Tính tới thời điểm này, Hàn Quốc là tâm dịch Covid-19 thứ hai trên thế giới. Số ca nhiễm tại nước này chỉ đứng sau Trung Quốc.

Zing dẫn tin Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hàn Quốc (KCDC) công bố sáng 8/3 cho biết, Hiện tổng số ca nhiễm trên toàn quốc đã lên đến 7.134 ca. Ngày 7/3, nước này ghi nhận 757 ca nhiễm mới.

Ít nhất 50 người đã tử vong vì dịch bệnh.

Khoảng 60% bệnh nhân liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu, tâm dịch tại Hàn Quốc. Ngoài ra, một số lượng nhỏ hơn người nhiễm bệnh tại tỉnh Bắc Gyeongsang.

cap-nhat-dich-covid-19-01

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 8/3 tại châu Âu

Tại châu Âu, các quốc gia như Italy, Pháp và Đức đều ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 hàng ngày tăng nhanh. Trong đó, Italy là "ổ dịch" lớn nhất châu Âu hiện nay.

VOV đưa tin, Italy tăng thêm 1.247 trường hợp chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 6.000 ca.

Số ca tử vong vì dịch Covid-19 ở Italy chỉ cao thứ 2 ngoài Trung Quốc với 233 ca.

Trong khi đó, Pháp và Đức lần lượt ghi nhận thêm 296 và 130 ca nhiễm mới vào ngày 7/3, khiến 2 quốc gia này đều sắp cán mốc 1.000 trường hợp nhiễm bệnh.

Pháp cũng có thêm 7 người tử vong, nâng tổng số người chế vì Covid-19 tại nước này lên 16.

Ngày 7/3, Anh ghi nhận 46 ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm lên 209 người.

Một số quốc gia châu Âu khác như Slovakia, Serbia cũng ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên.

Hà Lan có trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 8/3 tại Mỹ

Số ca nhiễm dịch Covid-19 đã lên đến 438 trường hợp với 19 ca tử vong. Một số bang đã tuyên bố tình trạng trẩn khấp nhằm đối phó với dịch bệnh gồm California, Florida, Indiana, Kentucky, Maryland, New York, Utah và Washington.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 8/3 tại Iran

Iran là tâm dịch Covid-19 tại Trung Đông với hơn 1000 ca nhiễm mới, nâng số trường hợp nhiễm bệnh tại nước này lên 5.823 người với 145 trường hợp tử vong.

Một số quan chức cấp cao của nước này đã qua đời vì dịch bệnh. 8% thành viên quốc hội dương tính với Covid-19.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn