Nhà có địa thế đẹp
Theo quan niệm phong thủy, một ngôi nhà có địa thế đẹp, nằm trên mảnh đất vuông vắn, bằng phẳng, xung quanh nhìn ra cảnh quan thoáng đãng, dễ chịu như hồ lớn, công viên là điều tốt. Ngoài ra, nhà không nên bị các công trình lớn che chắn, không bị cây lớn chắn trước mặt, không nên quá nhiều gió.
Một căn nhà ở thế đất đẹp không chỉ thuận lợi cho sinh hoạt trong gia đình mà còn có tác dụng cải thiện sức khỏe, giảm thiểu ốm đau, giúp vượng đường tình duyên, con cái, tài lộc.
Hình dạng đất vuông vắn
Trong phong thủy, những căn nhà nằm trên mảnh đất vuông vắn, không bị méo mó, không có nhiều góc cạnh như hình tam giác hoặc không thành hình được coi là điều tốt. Một mảnh đất đẹp nên có hình vuông hoặc hình chữ nhật. Hình dáng đất này có ý nghĩa nâng đỡ sự sống của vạn vật, mang tính chất ổn định, bền bỉ.
Nhà có cây cối tươi xanh
Những ngôi nhà có nhiều cây cối tươi tốt xung quanh không chỉ tạo ra khung cảnh có sức sống, mang lại sự thoải mái, không khí trong lành mà còn có ý nghĩa tốt trong phong thủy, cây cối mang lại nguồn trường khí tốt, đại diện cho sự thịnh vượng, phát triển. Cây cối ra hoa kết trái được coi là điềm lành.
Trồng cây cũng được coi là biện pháp đơn giản để đem lại sinh khí, tài lộc cho gia đình. Trồng những loại cây hợp phong thủy còn có tác dụng hóa sát.
Nhà có minh đường thoáng
Theo phong thủy, không gian phía trước nhà, từ cửa chính ra đến cổng được gọi là minh đường. Minh đường rộng rãi, khoáng đạt thì tài lộc thịnh vượng.
Đây là khu vực đón khí, nạp khí nên cần giữ cho thông thoáng, sạch sẽ để đảm bảo năng lượng tốt có thể vào nhà.
Tường nhà kiên cổ, cổng chính vững chắc
Những ngôi nhà dù xây dựng lâu nhưng tường vẫn kiên cố, cửa vẫn vững chắc là một điều tốt lành. Theo quan niệm phong thủy, đây là dấu hiệu cho thấy gia chủ có đường tài lộc vượng, sự nghiệp phát triển. Người sống ở ngôi nhà có phong thủy tốt như vậy sẽ được quý nhân phù trợ.
* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.