Nhóm côn đồ Thanh Hóa chĩa K54 dọa giết công an

( PHUNUTODAY ) - Ngày 10/1/2012, TAND TP.Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Trọng Đức về hành vi lôi kéo đàn em bao vây chĩa súng dọa giết sĩ quan công an giữa thanh thiên bạch nhật.

(Phunutoday) - Ngày 10/1/2012, TAND TP.Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Trọng Đức về hành vi lôi kéo đàn em bao vây chĩa súng dọa giết sĩ quan công an giữa thanh thiên bạch nhật.
[links()]
Trước đó, sự việc bắt đầu xảy ra từ ngày 18/7/2011, tổ công tác của Công an TP.Thanh Hóa do Đại úy Hoàng Trung Kiên (cán bộ Đội Công an phụ trách xã thuộc Công an TP.Thanh Hóa) làm tổ trưởng đến thôn Ba Tân (xã Đông Hương) để điều tra, giải quyết một vụ án huỷ hoại tài sản.

Sau khi giải quyết công việc, trên đường về, tổ công tác ghé vào uống nước tại nhà chị Lê Thị Hợp (thôn Cốc Hạ 2, xã Đông Hương).

Bất ngờ, có khoảng 10 đối tượng côn đồ mặc quần đùi, áo phông, đi xe máy mang theo dao, lê, kiếm và súng ngắn đến bao vây tổ công tác.

Đức “Bờm” và 3 “đàn em”  Ngọc, Khôi, Anh cùng tang vật (Ảnh PLVN)
Đức “Bờm” và 3 “đàn em” Ngọc, Khôi, Anh cùng tang vật (Ảnh PLVN)


Trong đó, tên Nguyễn Trọng Đức (Đức "Bờm") rút một khẩu súng ngắn K54 từ trong người chĩa thẳng vào mặt Đại úy Hoàng Trung Kiên và dọa bắn.

Một lát sau, khi lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP.Thanh Hóa xuất hiện, đồng bọn của tên Đức đã lập “hàng rào” chống lại công an, tạo điều kiện cho Đức chạy thoát.

Tiếp đến, ngày 19/7, tên Đức tiếp tục cùng đồng bọn đến nhà riêng của Đại úy Kiên để dọa giết vợ con và yêu cầu gia đình đồng chí Kiên phải bán nhà, không được ở xã Đông Hương. Đám côn đồ cho rằng đồng chí Kiên còn ở xã Đông Hương ngày nào thì bọn chúng không thể “làm ăn” được ngày đó.

Trước sự việc này, lãnh đạo Công an TP. Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm theo kiểu “xã hội đen” nói trên.

Khám xét nơi ở 6 đối tượng nêu trên, lực lượng công an thu được 3 khẩu súng bắn đạn ria, 33 viên đạn súng ngắn quân dụng, 22 kiếm, lê, mã tấu, 32 gói tài mà (một loại tiền chất ma túy) và nhiều công cụ, phương tiện phạm tội khác.

Kết quả điều tra ban đầu cho hay, tên Đức và đồng bọn thường xuyên tổ chức các sới bạc trên địa bàn xã Đông Hương. Từ khi Đại úy Hoàng Trung Kiên về làm cảnh sát phụ trách địa bàn xã Đông Hương, anh đã theo dõi, phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều hoạt động phạm tội của bọn chúng. Do vậy, tên Đức đã tổ chức cùng đồng bọn “dằn mặt” đồng chí Kiên hòng đe dọa, khống chế để bọn chúng dễ bề hoạt động phạm tội.

Đến ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hoá bắt Nguyễn Trọng Đức (tức Đức “Bờm”, SN 1988) và các "đàn em" của Đức gồm Lê Văn Cường (SN 1985), Nguyễn Văn Thức (SN 1987), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974), Nguyễn Trong Khôi (SN 1978) và Trịnh Duy Anh (SN 1988, đều ở xã Đông Hương, TP. Thanh Hoá) để điều tra làm rõ các hành vi sử dụng súng K54 đe dọa giết Đại úy công an Hoàng Trung Kiên và hành vi chống người thi hành công vụ.

Sau thời gian điều tra làm rõ vụ viêc, ngày 10/1/2012, TAND TP.Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lưu động đối với các bị cáo này. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đức “bờm” 6 năm tù giam về các tội đe dọa giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Nguyễn Xuân Anh (SN 1994) 33 tháng tù giam, Nguyễn Trọng Khôi (SN 1978) và Đinh Văn Ngọc (SN 1974) mỗi bị cáo lĩnh 12 tháng tù giam, Lê Văn Cường (SN 1985) lĩnh 10 tháng tù giam, Nguyễn Văn Thức (SN 1987) và Trương Văn Trí (SN 1975) mỗi bị cáo lĩnh 7 tháng tù giam cùng về các tội đe dọa giết người và chống người thi hành công vụ.

  • Minh Đức (Tổng hợp)
     
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn