Những hành vi của chồng sẽ gây hại tử cung của vợ, vợ đừng lúc nào cũng chiều chuộng

( PHUNUTODAY ) - Một số hành vi nhất định của nam giới cũng sẽ gây hại cho tử cung nữ và hy vọng rằng phần lớn chị em không phải lúc nào cũng chiều chuộng cho việc làm của chồng.

Những hành động nào làm cho nam giới gây ra thiệt hại cho tử cung nữ?

1. Hành vi tình dục sớm

Thời điểm còn quá trẻ (dưới 16 tuổi), buồng trứng và tử cung của phụ nữ vẫn đang trong giai đoạn phát triển, dễ gây tổn thương và nhiễm trùng ống sinh dục, do đó ảnh hưởng đến sức khỏe tử cung. Để sau này mang thai và sinh con khoẻ mạnh, các thiếu nữ trẻ tuyệt đối không nên quan hệ tình dục quá sớm.

2. Hành vi tình dục xảy ra trong các ngày kinh của phụ nữ

Khi phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt, khả năng miễn dịch của cơ thể sẽ giảm xuống. Nếu người mẹ không chú ý đến, nó sẽ dễ dàng gây nhiễm trùng vùng chậu. Nhiều người đàn ông chỉ quan tâm đến sự thích thú của chính họ, không ngờ quan hệ trong ngày kinh cũng có thể dẫn đến vô sinh nữ.

thoi-quen-quan-he-co-hai-1458895651126-0-0-306-600-crop-1458895784697

3. Không chú ý tránh thai chủ động

Mang thai bất ngờ không phải là điều xa lạ với mọi người. Khi cả hai không có ý định sinh con, nhưng trong khi quan hệ, đàn ông không có biện pháp an toàn dẫn đến người phụ nữ mang thai...thì hậu quả sau đó thường là chọn phẫu thuật phá thai.

Mọi người đều biết rằng phá thai rất có hại cho tử cung. Mỗi lần phá thai sẽ dẫn đến mỏng nội mạc tử cung nữ. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó sẽ dẫn đến vô sinh, và phá thai nhiều lần cũng có thể dẫn đến phá thai theo thói quen. Khi trưởng thành, để có trách nhiệm với hành động của mình, phụ nữ phải đảm bảo đàn ông thực hiện các biện pháp tránh thai khi quan hệ tình dục.

4. Ba tháng đầu và một tháng trước sinh nên tránh quan hệ tình dục

Ba tháng đầu của thai kỳ không nên quan hệ tình dục. Tại thời điểm này phôi thai chưa gắn liền vững chắc với tử cung. Khi quan hệ tình dục, các cơn co thắt tử cung mạnh mẽ trong khi cực khoái có nguy cơ gián đoạn thai kỳ. Đặc biệt nó dễ chảy máu âm đạo, đe doạ việc sảy thai.

Quan hệ tình dục vào đầu thai kỳ còn cần phải chú ý đến nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra. Mang thai, vùng kín tăng tiết dịch, dễ loét đồng thời còn làm suy yếu sức đề kháng của những lợi khuẩn. Nếu nhiễm trùng do vi khuẩn có thể tăng nguy cơ sảy thai. Vì vậy, hãy luôn chú ý đến việc duy trì vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt trước khi quan hệ tình dục.

Sau ba tháng mang thai vẫn nên hạn chế quan hệ tình dục vì nó kích thích co bóp tử cung và gây ra sảy thai, sinh non, chảy máu tử cung hoặc sốt hậu sản. Đặc biệt là 4 tuần cuối của thai kỳ, quan hệ tình dục có thể gây viêm màng não bào thai, dẫn đến vỡ màng ối sớm, sinh non và nguy cơ nhiễm trùng hậu sản

Một tháng trước ngày dự sinh hoặc ba tuần sau khi thai nhi đã trưởng thành, cổ tử cung dần dần mở ra. Nếu thời gian này quan hệ tình dục, nước ối nhiều khả năng bị nhiễm trùng. Ngoài ra có thể gây sinh non, thai nhi trong bụng mẹ cũng có thể bị nhiễm khuẩn bởi người mẹ cũng như tác động của bệnh, dẫn đến phát triển thể chất và tinh thần suy giảm.

Với những người có tiền sử sẩy thai, phá thai thì nên tuyệt đối tránh giao hợp trong toàn bộ thai kỳ để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc.

5. Quan hệ quá sớm sau khi sinh xong

Chờ đợi 9 tháng 10 ngày mang thai, nên sau người vợ vượt cạn, nhiều người chồng có thể không thể chờ đợi hơn và muốn nhanh chóng quay lại sinh hoạt tình dục. Tuy nhiên hành vi này có thể làm tổn thương tử cung nữ. Lý do là sau khi phụ nữ kết thúc thai sản, tử cung sẽ cần có thời gian phục hồi. Trong thời gian phục hồi, quan hệ sớm dễ dẫn đến bị nhiễm trùng, chảy máu tử cung, và gây ra một loạt các bệnh phụ khoa.

Một trong những lưu ý nữa, nếu quan hệ quá sớm sau sinh và không đảm bảo tránh thai, khiến sản phụ một lần nữa mang bầu lần tiếp theo quá sớm có thể nguy hiểm tính mạng, vỡ tử cung.

Những thói quen ảnh hưởng đến tử cung, gây hại cho tử cung:

- Phá thai: Nếu phá thai trong điều kiện không đảm bảo an toàn có thể rất dễ gây nhiễm trùng cho buồng tử cung, gây ảnh hưởng tới niêm mạc và cổ tử cung, có thể dẫn đến vô sinh.

- Quan hệ tình dục không an toàn: Nếu không dùng biện pháp bảo vệ khi có quan hệ tình dục, người phụ nữ rất dễ lây bệnh theo đường âm đạo, từ đó ảnh hưởng đến sự an toàn của buồng trứng, tử cung, nội mạc tử cung...

- Quan hệ tình dục sớm: Nếu bắt đầu quan hệ từ khi còn ở tuổi vị thành niên, khả năng mắc các bệnh như ung thư cổ tử cung, bào mòn tử cung sẽ tăng lên do lúc này cơ quan sinh sản của người phụ nữ có thể chưa phát triển hoàn toàn và chưa đảm bảo thực hiện các chức năng của nó một cách tốt nhất.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác có thể gây hại cho tử cung mà chị em cũng cần lưu ý đó là do sinh nở nhiều lần. Mỗi lần sinh nở là mỗi lần tử cung phải co giãn cho tương thích với hoàn cảnh. Điều này là cho khả năng đàn hồi, sự săn chắc của các cơ ở tử cung giảm đi. Từ đó làm giảm khả năng phòng bệnh ở tử cung, dễ dẫn tớiu xơ tử cung...

Biện pháp chăm sóc: Để chăm sóc cho tử cung khỏe mạnh, điều phụ nữ cần làm nhất là đi khám phụ khoa theo định kì (6 tháng-1 năm một lần) để phòng tránh các bệnh về nhiễm trùng và ung thư tử cung.

Trong mỗi lần khám, bác sĩ sẽ kiểm tra tổng thể và cụ thể các bộ phận trong cơ quan sinh sản để biết bộ phận nào đang "gặp rắc rối" để còn điều trị kịp thời.

Ngoài ra, quan sát khí hư cũng là một cách để chẩn đoán tử cung của mình có khỏe mạnh hay không. Khí hư bình thường là một lượng nhỏ dịch tiết có màu trắng hơi dính, tùy theo thời gian kinh nguyệt mà lượng dịch này thay đổi.

Tuy nhiên nếu khí hư kèm máu, mủ, xuất hiện quá nhiều, kèm theo mùi hôi tanh hoặc màu sắc khác thường thì đó là dấu hiệu cảnh báo cơ quan sinh sản của bạn đang bị bệnh nào đó mà nguyên nhân có thể xuất phát từ tử cung. Chăm sóc tử cung đúng cách sẽ giúp bạn tránh được những bệnh như u xơ tử cung, u nang buồng trứng, viêm cổ tử cung,...

Đây là vấn đề thiết thực và cần thiết mà bạn đừng nên ngại ngùng. Hãy tham khảo tư vấn của bác sĩ khi thấy có dấu hiệu bất thường nhé!

Theo:  khoevadep.com.vn copy link