Những tàu siêu tàng hình Mỹ làm Trung Quốc phập phồng

06:29, Thứ bảy 01/09/2012

( PHUNUTODAY ) - 1000 nhằm khắc chế Trung Quốc. Ngoài ra, Mỹ từng có ý định điều tàu USS Independence đến biển Đông.

Tàu siêu tàng hình M80 là vũ khí mới của Mỹ trong cuộc chiến trên biển. Trước đó, Mỹ đã đóng siêu chiến hạm tàng hình DDG-1000 nhằm khắc chế Trung Quốc. Ngoài ra, Mỹ từng có ý định điều tàu USS Independence đến biển Đông.

Siêu tàu chiến này của Mỹ trị giá 8,2 triệu USD và được gọi với
Siêu tàu chiến này của Mỹ trị giá 8,2 triệu USD và được gọi với "biệt danh" M80 Stiletto. Chiếc tàu chiến tàng hình hạng nhẹ này được biết đến như một chiến binh hình dơi di động quả cảm trên biển.Trong tương lai, đây được xem là thế hệ thay thế những tàu chiến hạng nhẹ.

 

Thân của tàu này có cấu tạo tàng hình, và sử dụng chất liệu tàng hình để chế tạo vỏ ngoài, các radar rất khó phát hiện được tàu này. Hiện tàu này là tàu lớn nhất sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp của quân Mỹ, vật liệu sợi carbon có thể làm giảm đáng kể trọng lượng của tàu, làm tăng thêm độ cứng. M80 Stiletto chạy bằng 4 động cơ diesel với sức mạnh 6.500 mã lực, có khả năng tăng tốc nhanh chóng lên 100 km/h và có thể lướt sóng êm ru trên mực nước cao 1 mét.
Thân của tàu này có cấu tạo tàng hình, và sử dụng chất liệu tàng hình để chế tạo vỏ ngoài, các radar rất khó phát hiện được tàu này. Hiện tàu này là tàu lớn nhất sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp của quân Mỹ, vật liệu sợi carbon có thể làm giảm đáng kể trọng lượng của tàu, làm tăng thêm độ cứng. M80 Stiletto chạy bằng 4 động cơ diesel với sức mạnh 6.500 mã lực, có khả năng tăng tốc nhanh chóng lên 100 km/h và có thể lướt sóng êm ru trên mực nước cao 1 mét.

 

Với chiều dài 27 mét, M80 Stiletto là chiếc tàu chiến lý tưởng cho những cuộc chinh chiến của lính đặc công. Được thiết kế với cấu trúc đặc biệt, M80 Stiletto có thể tránh được tầm quan sát của các radar đối phương.
Với chiều dài 27 mét, M80 Stiletto là chiếc tàu chiến lý tưởng cho những cuộc chinh chiến của lính đặc công. Được thiết kế với cấu trúc đặc biệt, M80 Stiletto có thể tránh được tầm quan sát của các radar đối phương.

 

Khoang cabin ngồi đằng trước được thiết kế vừa vặn với những ghế ngồi đặc biệt giúp các lính đặc công cảm thấy thoái mái kể cả khi chiếc tàu đâm phải những chướng ngại vật trên biển khi đang lướt sóng với tốc độc cao.
Khoang cabin ngồi đằng trước được thiết kế vừa vặn với những ghế ngồi đặc biệt giúp các lính đặc công cảm thấy thoái mái kể cả khi chiếc tàu đâm phải những chướng ngại vật trên biển khi đang lướt sóng với tốc độc cao.

 

Trong chuyến thăm hội nghị an ninh khu vực lớn tại Singapore kết thúc hồi đầu tháng 6/2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói hải quân nước này sẽ triển khai 60% hạm đội sang Thái Bình Dương từ nay cho đến năm 2020. Mặc dù không đề cập đến tàu khu trục tàng hình, ông Panetta nói các con tàu công nghệ cao sẽ là một phần quan trọng trong quá trình dịch chuyển.
Trong chuyến thăm hội nghị an ninh khu vực lớn tại Singapore kết thúc hồi đầu tháng 6/2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói hải quân nước này sẽ triển khai 60% hạm đội sang Thái Bình Dương từ nay cho đến năm 2020. Mặc dù không đề cập đến tàu khu trục tàng hình, ông Panetta nói các con tàu công nghệ cao sẽ là một phần quan trọng trong quá trình dịch chuyển.

 

DDG-1000 là tàu khu trục tàng hình được Mỹ mô tả là phù hợp một cách hoàn hảo cho khu vực mà nước này xem là quan trọng nhất về mặt chiến lược trên thế giới - châu Á - Thái Bình Dương. Với khả năng tàng hình, hệ thống định vị bằng siêu âm có khả năng phi thường, năng lực tấn công và không cần nhiều người điều khiển, đây là tương lai của chúng ta”, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, đô đốc Jonathan Greenert nói vào tháng 4 sau chuyến thăm xưởng đóng tàu ở Maine, nơi con tàu được đóng.
DDG-1000 là tàu khu trục tàng hình được Mỹ mô tả là phù hợp một cách hoàn hảo cho khu vực mà nước này xem là quan trọng nhất về mặt chiến lược trên thế giới - châu Á - Thái Bình Dương. Với khả năng tàng hình, hệ thống định vị bằng siêu âm có khả năng phi thường, năng lực tấn công và không cần nhiều người điều khiển, đây là tương lai của chúng ta”, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, đô đốc Jonathan Greenert nói vào tháng 4 sau chuyến thăm xưởng đóng tàu ở Maine, nơi con tàu được đóng.

 

DDG-1000 và các tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt có thân tàu xuyên sóng giúp nó hầu như không để lại đường rẽ nước, động cơ đẩy bằng điện và hệ thống định vị siêu âm cùng các tên lửa tối tân. Chúng dài và nặng hơn các tàu khu trục hiện hữu song chỉ cần phân nửa số thủy thủ đoàn vì các hệ thống tự động. Con tàu trông chỉ to hơn một chiếc tàu đánh cá nhỏ một chút khi xuất hiện trên radar của đối phương. Con tàu cũng được trang bị một khẩu pháo điện từ vốn sử dụng từ trường và dòng điện để bắn với tốc độ gấp vài lần vận tốc âm thanh. Giá của mỗi chiếc DDG-1000 là 3 tỉ USD.
DDG-1000 và các tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt có thân tàu xuyên sóng giúp nó hầu như không để lại đường rẽ nước, động cơ đẩy bằng điện và hệ thống định vị siêu âm cùng các tên lửa tối tân. Chúng dài và nặng hơn các tàu khu trục hiện hữu song chỉ cần phân nửa số thủy thủ đoàn vì các hệ thống tự động. Con tàu trông chỉ to hơn một chiếc tàu đánh cá nhỏ một chút khi xuất hiện trên radar của đối phương. Con tàu cũng được trang bị một khẩu pháo điện từ vốn sử dụng từ trường và dòng điện để bắn với tốc độ gấp vài lần vận tốc âm thanh. Giá của mỗi chiếc DDG-1000 là 3 tỉ USD.

 

DDG-1000 có khả năng đột nhập đến tận bờ biển mà hầu như không bị phát hiện. Nó đóng vai trò trọng yếu trong chiến lược đối phó vói sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trung Quốc hiện xây dựng năng lực tàu sân bay đáng tin cậy, phát triển tên lửa và tàu ngầm có thể ngăn tàu Mỹ tiếp cận các tuyến đường biển quan trọng.
DDG-1000 có khả năng đột nhập đến tận bờ biển mà hầu như không bị phát hiện. Nó đóng vai trò trọng yếu trong chiến lược đối phó vói sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trung Quốc hiện xây dựng năng lực tàu sân bay đáng tin cậy, phát triển tên lửa và tàu ngầm có thể ngăn tàu Mỹ tiếp cận các tuyến đường biển quan trọng.

 

 Sau thông báo chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Washington đã công bố những loại vũ khí có thể có mặt ở khu vực Thái Bình Dương trong thời gian tới. Trong số đó có siêu hạm tác chiến ven bờ USS Independence.
Sau thông báo chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Washington đã công bố những loại vũ khí có thể có mặt ở khu vực Thái Bình Dương trong thời gian tới. Trong số đó có siêu hạm tác chiến ven bờ USS Independence.

 

Theo các chuyên gia quân sự, tàu USS Independence hiện đại hơn nhiều so với bất cứ tàu nào của Trung Quốc về khả năng kết hợp chống tàu ngầm, dò mìn, do thám, trinh sát và triển khai quân đội.
Theo các chuyên gia quân sự, tàu USS Independence hiện đại hơn nhiều so với bất cứ tàu nào của Trung Quốc về khả năng kết hợp chống tàu ngầm, dò mìn, do thám, trinh sát và triển khai quân đội.

 

 

Đây là mẫu tàu chiến cao tốc, có khả năng cơ động cao, khả năng kết nối mạng tác chiến trên biển. Tàu USS Independence được trang bị các loại vũ khí như tên lửa có điều khiển AGM-175 Griffin, pháo Bofors 57mm, 2 khẩu pháo Mk44 Bushmaster II đặt phía trước và sau tàu và 5 khẩu đại liên. Ngoài ra, với boong rộng tới 1.030m, tàu USS Independence có thể hỗ trợ hoạt động của 2 trực thăng SH-60 Seahawk, rất nhiều xe UAV hoặc một trực thăng lớp CH-53 Sea Stallion.
Đây là mẫu tàu chiến cao tốc, có khả năng cơ động cao, khả năng kết nối mạng tác chiến trên biển. Tàu USS Independence được trang bị các loại vũ khí như tên lửa có điều khiển AGM-175 Griffin, pháo Bofors 57mm, 2 khẩu pháo Mk44 Bushmaster II đặt phía trước và sau tàu và 5 khẩu đại liên. Ngoài ra, với boong rộng tới 1.030m, tàu USS Independence có thể hỗ trợ hoạt động của 2 trực thăng SH-60 Seahawk, rất nhiều xe UAV hoặc một trực thăng lớp CH-53 Sea Stallion.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc