Có người rời bỏ con đường tưởng chừng như đã được định sẵn, có người kiên nhẫn theo đuổi một lĩnh vực suốt hàng chục năm. Họ không chọn lối đi dễ dàng, nhưng chính quyết định khác biệt và hành trình bền bỉ ấy đã làm nên những hình mẫu phụ nữ truyền cảm hứng đáng trân trọng.
Lương Thị Lực - Cô gái Mường “đi ngược” giữa đại ngàn
Từng theo học sư phạm và nghĩ đến nghề giáo, Lương Thị Lực lại cùng chồng trở về quê Sơn Điện, Thanh Hóa để khởi nghiệp. Năm 2015, hai vợ chồng bán 6 con trâu của bố mẹ làm vốn, mua máy và xây dựng xưởng tăm đũa. Mô hình này duy trì gần 5 năm trước khi phải đóng cửa vì COVID-19 và nguồn nguyên liệu khan hiếm.
Không chọn quay lại công việc ổn định, chị Lực tiếp tục tìm hướng làm kinh tế ngay tại quê nhà. Từ dòng nước ngầm mát lạnh ở suối Sủa, hai vợ chồng thử nghiệm nuôi cá tầm - loài cá đòi hỏi điều kiện nước và kỹ thuật chăm sóc khắt khe. Sau nhiều lần thất bại, mô hình dần ổn định và sản phẩm cá tầm Thanh Lực được công nhận OCOP 3 sao vào năm 2023.
Năm 2023, chị thành lập HTX Dịch vụ nông nghiệp thủy sản Thanh Lực để mở rộng sản xuất. Từ một lựa chọn từng bị cho là “liều”, chị Lực trở thành một trong những phụ nữ làm kinh tế tiêu biểu tại địa phương, được vinh danh giai đoạn 2020 - 2025 và trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hành trình ấy cho thấy một hướng đi khác vẫn có thể thành công nếu người bắt đầu đủ kiên trì với lựa chọn của mình. Qua câu chuyện ấy, chị Lực trở thành hình mẫu phụ nữ truyền cảm hứng với sự bền bỉ và dám đi con đường riêng.

Lương Thị Lực là một trong những phụ nữ truyền cảm hứng với hành trình khởi nghiệp giữa vùng núi Thanh Hóa.
Thành công nhưng chọn chia sẻ thay vì giữ lợi thế riêng
Sau khi mô hình nuôi cá tầm dần ổn định, chị Lực không giữ kinh nghiệm cho riêng gia đình. Người dân muốn thử nuôi cá được chị hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ con giống và kết nối đầu ra khi có thể. Chính cách làm này khiến câu chuyện của chị vượt khỏi phạm vi một mô hình kinh tế hộ gia đình.
Với chị Lực, phát triển kinh tế ở vùng cao không chỉ dừng ở việc tạo thu nhập cho bản thân. Chị mong những người dân địa phương có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, lựa chọn mô hình phù hợp và mạnh dạn đầu tư vào sản xuất. Đây cũng là lý do chị tiếp tục đưa những vấn đề thực tế của người dân vùng cao vào vai trò đại biểu HĐND tỉnh.
Từ một người trực tiếp nuôi cá, chị Lực dần trở thành cầu nối giữa kinh nghiệm sản xuất và nhu cầu của cộng đồng. Câu chuyện ấy tạo nên một nét riêng trong hình ảnh phụ nữ truyền cảm hứng: thành công không chỉ được đo bằng những gì một người gây dựng cho mình, mà còn ở số người có thể cùng hưởng lợi từ hành trình ấy.
GS.TS Bùi Thị Bửu Huê và hơn 3 thập kỷ gắn bó với hóa học
Sinh năm 1966 tại Cà Mau, GS.TS Bùi Thị Bửu Huê đã dành hơn 3 thập kỷ giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp Sư phạm Hóa năm 1989, bà tiếp tục học thạc sĩ, tiến sĩ tại Hà Lan rồi trở về gắn bó với môi trường đại học. Hướng nghiên cứu chính của bà là hóa học hữu cơ và các hợp chất tự nhiên.
Đến năm 2025, bà đã công bố 133 bài báo khoa học, trong đó có 50 bài quốc tế, đồng thời hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và 45 học viên cao học. Bà cũng là tác giả của 7 cuốn sách chuyên khảo. Những con số này phần nào cho thấy quy mô của một hành trình nghiên cứu được tích lũy qua nhiều năm.

GS.TS Bùi Thị Bửu Huê dành hơn 3 thập kỷ cho nghiên cứu và giảng dạy hóa học.
Năm 2025, GS.TS Bùi Thị Bửu Huê là nữ ứng viên giáo sư duy nhất của Việt Nam trong ngành Hóa học. Bên cạnh công việc nghiên cứu, bà dành nhiều thời gian đào tạo sinh viên và nghiên cứu sinh, góp phần đưa những người trẻ tiếp tục bước vào con đường học thuật.
PGS.TS Lê Thị Kim Oanh đứng trên giảng đường suốt 35 năm
PGS.TS Lê Thị Kim Oanh bắt đầu giảng dạy từ năm 1986 và đã có hơn 35 năm gắn bó với Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Bà nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Kyoto, Nhật Bản năm 2005 và được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2014. Hai hướng chuyên môn gắn với sự nghiệp nghiên cứu của bà là quản lý dự án và môi trường.
Trong quá trình công tác, bà tham gia nghiên cứu, biên soạn sách chuyên khảo, giáo trình và hướng dẫn 16 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn. Bên cạnh giảng dạy, bà còn đảm nhiệm công tác quản lý đại học và từng giữ vị trí Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Năm 2021, bà được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.
Hơn ba thập kỷ đứng trên giảng đường, PGS.TS Lê Thị Kim Oanh tạo dấu ấn bằng sự kết hợp giữa chuyên môn, đào tạo và quản lý. Hành trình của bà cho thấy một người phụ nữ truyền cảm hứng không nhất thiết phải bắt đầu bằng những bước đi quá lớn, mà có thể được xây dựng từ việc bền bỉ làm tốt công việc chuyên môn qua từng giai đoạn.

PGS.TS Lê Thị Kim Oanh có hơn 35 năm gắn bó với giảng đường và nghiên cứu khoa học.
Những phụ nữ truyền cảm hứng không đứng trên cùng một sân khấu
Lương Thị Lực bắt đầu từ vùng núi và những ao cá, GS.TS Bùi Thị Bửu Huê gắn bó với nghiên cứu hóa học, còn PGS.TS Lê Thị Kim Oanh dành phần lớn thời gian trên giảng đường. Họ khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp và môi trường làm việc, nhưng đều chọn cách tạo giá trị từ chính lĩnh vực mình theo đuổi.
Điểm chung trong những câu chuyện này không phải là một thành tích cụ thể, mà là cách họ đối diện với lựa chọn của mình. Có người thất bại với mô hình đầu tiên rồi bắt đầu lại, có người dành hàng chục năm tích lũy công trình nghiên cứu, cũng có người kiên trì với nghề giáo qua nhiều thế hệ sinh viên.
Những phụ nữ truyền cảm hứng không nhất thiết phải là những người xuất hiện trên sân khấu. Một người đứng giữa phòng thí nghiệm, một người đứng trên giảng đường, một người ở giữa những ao cá dưới chân núi. Họ không có cùng xuất phát điểm nhưng chính cách họ bền bỉ với mục tiêu đã trở thành nguồn động lực cho những người khác.