Trong văn hóa Á Đông, ông bà ta luôn dạy: “Phúc đức tại mẫu” – nghĩa là phúc phần, may mắn của con cháu phần nhiều bắt nguồn từ đức hạnh, cách sống của người mẹ.

1. Tuổi Hợi – Tấm lòng từ bi, phúc hậu trời sinh
Phụ nữ tuổi Hợi là mẫu người sống vị tha, chan hòa và luôn đặt lợi ích của gia đình lên hàng đầu. Họ không tranh đấu, không so đo thiệt hơn, luôn dùng sự tử tế và bao dung để đối đãi với mọi người. Chính sự hiền hậu ấy giúp họ tích được rất nhiều phúc đức trong cuộc sống.
Khi làm mẹ, người tuổi Hợi biết cách dạy con bằng cả tình yêu thương và sự thấu hiểu. Họ không quá nghiêm khắc nhưng luôn có nguyên tắc rõ ràng. Chính vì vậy, con cái thường nên người, biết hiếu thuận và sớm gặt hái thành công. Càng về hậu vận, người tuổi Hợi càng sống an nhàn, sung túc, con cháu hiển đạt, gia đạo vượng phát.
Lộc lớn: Người tuổi Hợi thường gặp may trong đường tài lộc sau tuổi 40, khi con cái trưởng thành, họ cũng được “ăn lộc con cháu”, tiền bạc đầy nhà.
2. Tuổi Mùi – Nhân hậu, chịu thương chịu khó, phúc dày trời cho
Tuổi Mùi vốn mang bản chất mềm mỏng, điềm tĩnh và giàu lòng vị tha. Họ luôn cố gắng vì người thân, không ngại hi sinh, thiệt thòi để giữ gìn hòa khí và hạnh phúc gia đình. Đây là mẫu người mẹ “tảo tần sớm hôm”, nuôi con khôn lớn bằng tất cả yêu thương và kiên nhẫn.
Phụ nữ tuổi Mùi thường sống đơn giản, không bon chen, luôn làm việc thiện và tích cực gieo duyên lành. Chính vì thế, con cháu của họ thường được "ăn lộc" từ đức của mẹ, dễ thành công và gặp quý nhân trợ giúp. Gia đình có mẹ tuổi Mùi thường êm ấm, gắn kết, ít khi gặp sóng gió lớn.

3. Tuổi Dậu – Cần cù, sống có nguyên tắc, mang lại vượng khí cho gia đình
Người tuổi Dậu nổi tiếng chăm chỉ, khéo léo và có tinh thần trách nhiệm cao. Khi lập gia đình, họ là người vợ đảm đang, người mẹ mẫu mực, luôn cố gắng vun vén mọi thứ chu toàn. Dù có rơi vào hoàn cảnh nào, họ cũng không than vãn, mà luôn tìm cách vượt qua với tinh thần lạc quan, kiên cường.
Trong việc dạy con, phụ nữ tuổi Dậu chú trọng kỷ luật nhưng không hà khắc. Họ biết cách rèn luyện con bằng chính hành vi, phẩm chất tốt đẹp của mình. Nhờ đó, con cái thường tự lập, giỏi giang và biết kính trên nhường dưới.
Lộc lớn: Sau tuổi 45, người tuổi Dậu thường hưởng cuộc sống sung túc, nhà cửa khang trang, con cháu học hành giỏi giang, có địa vị xã hội cao.
"Phúc đức tại mẫu" không chỉ là câu nói dân gian mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc về vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Những người mẹ tuổi Hợi, Mùi, Dậu với tâm hồn thiện lương, đức độ sẽ là nền móng vững chắc cho sự thành công và bình an của gia tộc. Bởi lẽ, một người mẹ sống hiền lành, tử tế chính là “kho báu” vô hình nhưng vô giá cho con cháu cả đời sau.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo