Quan chức TQ quét đường nhưng không dám bơi sông ô nhiễm

14:24, Chủ nhật 28/04/2013

( PHUNUTODAY ) - Xem ra, với những hành động mang tính biểu tượng mà thiếu đi thực tế và các biện pháp quyết liệt của chính quyền thì ô nhiễm vẫn là một mối đe dọa lớn với Trung Quốc.

Xem ra, với những hành động mang tính biểu tượng mà thiếu đi thực tế và các biện pháp quyết liệt của chính quyền thì ô nhiễm vẫn là một mối đe dọa lớn với Trung Quốc.

[links()]

Để chào mừng ngày quốc tế lao động, ông Xie Guoming, phát ngôn viên Ủy ban Hành chính và Môi trường thuộc thành ủy Bắc Kinh cho biết quan chức từ bốn cơ quan Thành ủy Bắc Kinh, Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kinh, chính quyền Bắc Kinh và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, thành phố Bắc Kinh đã được đề nghị tham gia dọn dẹp đường phố.

Quan chức Trung Quốc xuống đường quét rác chào mừng ngày 1/5.
Quan chức Trung Quốc xuống đường quét rác chào mừng ngày 1/5.

Theo ông này, sẽ có một màn kiểm tra bí mật cuộc quét dọn đường phố 16 quận huyện và kết quả sẽ được công khai. Chiến dịch dọn dẹp sẽ giải quyết những vấn đề liên quan tới rác thải sinh hoạt, rác ngoài trời, phân các con vật, ô nhiễm trắng, áp phích.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng hành động trên chỉ mang tính biểu tượng trong khi những vấn đề môi trường tại Trung Quốc vẫn đang rất "nóng" và đã diễn ra một cuộc thách đố khó tin khi một doanh nhân ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã treo giải thưởng 200.000 NDT ( khoảng 32.030 USD) để thách một vị quan chức bơi qua dòng sông ô nhiễm trong vòng 20 phút.

Jin Zengmin, giám đốc điều hành của một công ty bán lẻ kính mắt tại Hàng Châu, đã thông báo về phần thưởng này trên mạng xã hội Sina Weibo hôm 16/2. Ông viết:"Nếu trưởng chi cục bảo vệ môi trường dám tắm trong dòng sông trên trong vòng 20 phút thì tôi sẽ trả 200.000 NDT".

Dòng sông mà doanh nhân thách quan chức dám bơi qua.
Dòng sông mà doanh nhân thách quan chức dám bơi qua.

Cùng với đó, ông cũng cho đăng tải những tấm hình về dòng sông lên mạng. Dòng sông từng là nơi dân làng ở thị trấn nhỏ Ruian dùng để rửa rau, giặt quần áo, tắm cho trẻ em nhưng nay đã ngập những rác thải và theo ông Jin thì rác thải này là của một công ty sản xuất ủng cao su thải ra.

Tuy nhiên, trưởng chi cục bảo vệ môi trường Ruian cho rằng tuy dòng sông bị ô nhiễm nhưng là do rác thải của người dân vứt ra chứ không phải của công ty kia. Ông cũng cho rằng chính vì số dân quá cao nên đã gây nên tình trạng ô nhiễm trên.

Xem ra, với những hành động mang tính biểu tượng mà thiếu đi thực tế và các biện pháp quyết liệt của chính quyền thì ô nhiễm vẫn là một mối đe dọa lớn với Trung Quốc.

  • Phạm Hải (TH)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc