Quảng Nam: Dân không dám ngủ vì tiếng nổ rung chuyển trong lòng đất

14:53, Thứ năm 24/11/2011

( PHUNUTODAY ) - Liên tiếp từ giữa tháng 11 đến nay, hàng nghìn người dân ở vùng hạ lưu công trình thủy điện sông Tranh 2 tại các xã: Trà Tân, Trà Sơn và Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) lại nghe thêm hoang mang, lo sợ vì lòng đất tiếp tục phát ra tiếng nổ lớn.

(Phunutoday) - Liên tiếp từ giữa tháng 11 đến nay, hàng nghìn người dân ở vùng hạ lưu công trình thủy điện sông Tranh 2 tại các xã: Trà Tân, Trà Sơn và Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) lại nghe thêm hoang mang, lo sợ vì lòng đất tiếp tục phát ra tiếng nổ lớn.

Lần thứ năm nghe lòng đất phát ra tiếng nổ

Rạng sáng 23/11, nhiều người dân  thị trấn Trà My bỗng choàng tỉnh giấc bởi nghe tiếng nổ lớn vang ầm, nhà cửa lắc lư kéo dài gần năm phút. Bà Hồ Thị Thanh ở Thị trấn Trà My sợ hãi kể lại: “ Cả nhà tui đang say giấc ngủ thì chợt nghe trong lòng đất tiếng nổ lớn gây rung cả giường nên cả nhà hoảng hồn choàng tỉnh dậy. Từ lúc 2 giờ sau khi tiếng nổ xảy ra mãi đến sáng, vợ chồng, con cái tui trằn trọc không dám ngủ nữa”.  

 Vùng lòng hồ công trình thủy điện Sông Tranh 2- nghi phạm gây ra hàng loạt tiếng nổ phát ra từ lòng đất ở vùng hạ lưu công trình này ở huyện Bắc Trà My(Quảng Nam).

 Trong khi đó, nhiều hộ dân ở xã Trà Tân và Trà Sơn, huyện Bắc Trà My cũng đều ghi nhận lòng đất phát ra tiếng nổ lớn vào lúc rạng sáng ngày 23./1. Ông Hồ Văn  Dơn ở xã Trà Tân còn nhớ như in khoảnh khắc mặt đất rung chuyển, lắc lư một lát sau tiếng nổ lớn như mìn phá đá. “Giấc ngủ bị tiếng nổ phá ngang, giật mình bật xem xem thử chuyện gì xảy ra. Tôi suýt ngã trên mặt đất chao đảo rồi chợt ngừng hẳn. Từ đầu năm chừ, đây là lần thứ năm tôi nghe thấy tiếng nổ phát ra từ lòng đất vào lúc giữa đêm trở về sáng y rứa”. Ông Dơn kể trong cảm giác bất an.

Theo nhiều người dân địa phương, từ ngày công trình thủy điện Sông Tranh 2 chặn dòng, từ năm đến nay người dân sinh sống ở các khu dân cư vùng hạ lưu công trình này liên tiếp nghe những tiếng nổ phát ra lòng đất vào lúc giữa đêm và rạng sáng (từ 2 đến 3 giờ sáng). Thông thường thì nổ nối nhau khoảng bốn đến 6 tiếng nổ rơi vào lúc 21 giờ đêm ngắt quãng đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Tiếng nổ phát ra từ lòng đất vào rạng sáng 23.11 là lần thứ năm họ nghe thấy. 

Kiến nghị Cơ quan chuyên môn nghiên cứu động đất      

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My xác nhận: " Hiện tượng lòng đất liên tiếp phát nổ gây rung chuyển mặt đất, nhà cửa khiến  người dân vùng hạ lưu công trình thủy điện Sông Tranh 2  sống trong sợ hãi, mất ăn, mất ngủ. Tiếng nổ phát ra từ lòng đất ở vùng hạ lưu Bắc Trà My được ghi nhận lúc 2 giờ sáng, tiếng nổ phát ra âm thanh nhỏ hơn đêm 16, rạng sáng 17/11 vừa qua. Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam lập đoàn về kiểm tra, sau đó đã thống nhất với địa phương đề xuất tỉnh kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ lập đoàn khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượng nói trên để đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân”. 

Người dân vùng hạ lưu công trình thủy điện sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My(Quảng Nam) lo lắng mất ăn, mất ngủ vì hiện tượng bất thường lòng đất liên tiếp phát ra tiếng nổ

 Lý giải về hiện tượng bất thường này, Giáo sư, Tiến sĩ Cao Đình Triều, Chuyên gia Viện Vật lý Địa Cầu cho biết: " Dư chấn ở vùng hạ lưu Bắc Trà My thời gian qua đều dưới 3,5 độ Richter thuộc dạng động đất kích thích  nên chưa thể gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản của người dân trong vùng. Tuy nhiên, theo khảo sát thì đới đứt gãy địa chất ở huyện Bắc Trà My đang hoạt động mạnh cần sớm nghiên cứu để đưa ra giải pháp xử lý kịp thời giải tỏa nỗi lo cho người dân”.

Theo ông Triều, động đất kích thích thường xảy ra ở những vùng có hồ chứa vừa tích nước, xây đập ở trên cao. Đối với địa phương này, khi hồ chứa tích nước thủy điện sông Tranh 2, có thể mạch nước đã thẩm thấu vào đới đứt gãy gây ra ứng suất với vỏ trái đất tạo chuỗi động đất kích thích, phát ra tiếng nổ. Sở dĩ người dân nghe tiếng nổ lớn là do dư chấn xảy ra gần sát mặt đất.

Trong khi đó, một số  chuyên gia thuộc Tổng hội Địa chất Việt Nam phỏng đoán, những tiếng nổ phát ra từ lòng đất nói trên có thể do hoạt động của khối xâm nhập nông á núi lửa này cùng với sự lưu thông của các dòng nước ngầm đã tạo nên các hang, ổ, cột rỗng chứa nước ngầm. Sự xâm nhập của các dòng dung nham của núi lửa ngầm vào các hang, ổ, cột rỗng đầy nước đã phát ra những tiếng nổ lớn và gây ra động đất. Từ hiện tượng này, có thể thấy vùng địa chất huyện Trà My đang có sự hoạt động kiến tạo trở lại của các khối xâm nhập nông á núi lửa trẻ dưới lòng đất.
 
Do vậy, trước hiện tượng lòng đất ở vùng hạ lưu công trình thủy điện sông Tranh 2 liên tiếp phát nổ trong thời gian gần đây, các cơ quan chuyên môn cần sớm vào cuộc kiểm tra  kỹ, thật nghiêm túc để xác định chính xác, đầy đủ mọi đứt gãy kiến tạo, các giao điểm đứt gãy và các họng núi lửa cổ phân bố ở vùng xung quanh thân đập chắn nước Sông Tranh 2. Do vậy, nếu có tâm chấn gần thân đập thì sẽ mang lại hậu quả tai hại cho cư dân phía dưới vùng hạ lưu công trình thủy điện sông Tranh 2 ở huyện Bắc Trà My.

Theo kết quả nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học Viện Địa chất vừa công bố vào tháng 3 năm nay, trượt lở đất ở vùng núi Quảng Nam đang có xu hướng tăng nhanh theo từng năm. Theo đó, các nhà khoa học đã  khoanh vùng sơ đồ cảnh báo nguy cơ trượt lở đất trên địa bàn tỉnh với 5 cấp nguy hiểm khác nhau. Cụ thể vùng có nguy cơ trượt lở đất rất cao phân bố chủ yếu tại 7 huyện, trong đó có huyện Bắc Trà My  cần được theo dõi, dự báo, cảnh báo tai biến địa chất đã và đang xảy ra, có nguy cơ xảy ra.

  •  Đức Thanh   
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc