Rò rỉ phóng xạ, hàng Nhật vẫn nhập về Việt Nam

14:46, Thứ sáu 18/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong) -Thảm hoạ động đất và sóng thần tại Nhật Bản chưa ảnh hưởng nhiều đến các doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn tại Việt Nam.

(Phunudoisong) -Thảm hoạ động đất và sóng thần tại Nhật Bản chưa ảnh hưởng nhiều đến các doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn tại Việt Nam.


Báo SGTT dẫn lời ông Mạnh Hùng, phụ trách kinh doanh của hệ thống cửa hàng Akuruhi, chuyên hàng hoá nhập khẩu từ Nhật, cho biết tất cả các mặt hàng từ thực phẩm tươi, đông lạnh, chế biến, đến hàng gia dụng Nhật Bản vẫn được nhập về đầy đủ phục vụ nhu cầu tại TP.HCM và các tỉnh.

Nguồn hàng của Akuruhi từ nhiều vùng khác nhau của Nhật, riêng hàng nhập từ những tỉnh trong vùng động đất và lân cận không đáng kể và đều có thể thay thế bằng hàng sản xuất từ các địa phương khác của Nhật với chất lượng tương đương.

Trong lúc đó, bà Mai Phương, Phó giám đốc công ty TNHH Việt Hạ Chí, chủ hệ thống cửa hàng đồng giá Hachi – Hachi cũng xác nhận kế hoạch đặt hàng đã có từ bốn tháng trước và nguồn hàng của Hachi – Hachi chủ yếu từ Osaka và các tỉnh miền nam Nhật Bản, nên không có tình trạng hàng không nhập về Việt Nam.

Theo ông Akito Tachibana, tổng giám đốc Toyota Việt Nam cho biết về lâu dài, các kế hoạch sản xuất của Toyota tại Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng và “sẽ tiếp tục theo đúng cam kết làm ăn lâu dài tại Việt Nam”. Nghĩa là, những khó khăn hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến chính sách hoạt động của Toyota tại Việt Nam, ông Akito Tachibana nói.
g
Ảnh Bee

Một nhân viên của công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam (HOGV) tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long cũng cho hay, hiện công ty chưa có dấu hiệu gì về thay đổi kế hoạch hoạt động tại Việt Nam nên các nhân viên đều yên tâm.

Lĩnh vực sản xuất ôtô của Nhật Bản bị đình trệ do ảnh hưởng thiên tai có thể tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác cao su tự nhiên của Việt Nam.

Thông tin rò rỉ chất phóng xạ đang gây quan ngại về các loại hàng nhập khẩu từ Nhật về Việt Nam, đặc biệt là nông sản. Ông Phùng Hữu Hào, Cục phó Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) cho biết trên báo Đất Việt cho biết,  hiện vẫn chưa đủ căn cứ để đưa ra quyết định nhập khẩu nông sản từ Nhật. ”Nhưng Việt Nam đã có những quy định kiểm soát sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc từ động thực vật, và yêu cầu các nước xuất khẩu phải chấp hành...”, ông Hào nói.

Cũng theo ông Hào, nước ta nhập khẩu rất ít hàng nông sản từ Nhật Bản. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn đang cân nhắc để đưa ra những biện pháp phù hợp, nếu cần sẽ có văn bản cảnh báo những doanh nghiệp nhập hàng về. Với những thực phẩm có bằng chứng không an toàn về chất lượng, và đã có cảnh báo từ cộng đồng quốc tế, sẽ hạn chế nhập khẩu.

(Tổng hợp)
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc