Sư trẻ Thái Lan môi giới ấu dâm cho trụ trì

( PHUNUTODAY ) -

(Đời sống) - Xứ sở Chùa Vàng chưa hết choáng với vụ việc nhà sư dân chơi đi phi cơ riêng và đồ dùng hàng hiệu thì mới đây lại đến vụ bê bối mại dâm của giới tu hành khi vị sư cụ trụ trì thực hiện hành vi tình dục với cậu bé 14 tuổi.
[links()]
Báo ANTĐ dần nguồn tin từ hãng CNA của Đài Loan cho biết ngày 19/6, cảnh sát Thái Lan cho biết họ đã bắt giữ hai nhà sư vì đã dắt mối một cậu bé 14 tuổi thực hiện hành vi tình dục với một sư trụ trì. Vụ bê bối mới nhất đã gây chấn động trong giới tăng lữ của đất nước Phật giáo này.

Hai vị sư phủ nhận mọi cáo buộc lạm dụng, tuy nhiên đại tá Wirachon Bunthawi thuộc Sở cảnh sát thành phố Chiang Mai cho biết nếu bị kết tội, hai nhà sư này sẽ phải đối mặt với án phạt là 15 năm tù giam. Cảnh sát cũng đang đợi lệnh bắt giữ được phê duyệt đối với vị sư trụ trì.

Căn cứ vào lời khai của nạn nhân và người lái xe, cảnh sát phát hiện 2 vị sư, một người 20 tuổi và một người 23 tuổi, đã đưa cậu bé đến cho sư trụ trì tại một ngôi đền ở quận Chiang Dao, Chiang Mai nhiều lần kể từ tháng 2 năm nay.

Nhà sư Thái Lan đang tụng kinh. Ảnh AFP
Nhà sư Thái Lan đang tụng kinh. Ảnh AFP


Vụ việc xảy ra khi gần đây có nhiều tranh cãi tại quốc gia Phật giáo này xung quanh những đoạn clip được đăng tải trên mạng Youtube ghi lại cảnh 3 nhà sư trên một chiếc máy bay phản lực tư nhân, đeo tai nghe và kính dâm, đi du lịch với một chiếc túi mang nhãn hiệu Louis Vuitton.

Những hình ảnh từ video trên gây bất bình trong dư luận Thái Lan. Là đất nước có đông tín đồ Phật giáo nhất thế giới, Thái Lan đang phải nỗ lực hỗ trợ tôn giáo 2.600 năm tuổi này trụ vững trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của đời sống hiện đại. Trong các nỗ lực đó có việc chính phủ quyết định cấm bán rượu trong các ngày lễ Phật giáo. Tuy vậy, vẫn có không ít nhà sư chưa dứt được "bụi trần", thậm chí còn có lối sống xa hoa, thậm chí hư hỏng.

Hành động của nhà sư đối lập với thông điệp được viết trên trang web của chùa Khantitham rằng: "Điều quan trọng nhất của những người thuyết giảng các lời răn dạy của Đức Phật là từ chối của cải vật chất".

Năm ngoái, khoảng 300 trong tổng số 61.416 sư sãi tại Thái Lan đã bị khiển trách vì các hành động không thích hợp như uống rượu, quan hệ tình dục và moi tiền.

Ủy quan Phật giáo quốc gia Thái Lan còn nhận được những lời phàn nàn về chuyện các nhà sư lái ô tô, cũng như các vụ lừa đảo và truyền bá thông tin không xác thực của các nhà sư.

  • Trúc Liên (Tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn