Tết đến, quà đi trước, lời chúc theo sau. Nhưng có những món quà nhìn thì hợp lý, trao tay lại thành ngượng ngùng. Muốn giữ trọn không khí đầu năm, ba kiểu quà dưới đây nên được cân nhắc thật kỹ.
1. Quà quá thực dụng, nặng mùi “tính toán”
Quà Tết vốn mang ý nghĩa gắn kết, chúc phúc và mở đầu thuận lợi. Khi món quà bị đẩy sang hướng quá thực dụng, người nhận dễ cảm thấy mình đang đứng trước một sự trao đổi hơn là một lời chúc. Những món quà mang thông điệp “cho có”, “đủ lệ” thường tạo cảm giác lạnh và thiếu sự trân trọng.
Vấn đề không nằm ở giá trị cao hay thấp, mà ở cảm giác đi kèm. Một món quà quá nặng tính công việc, lợi ích hoặc phô trương mục đích cá nhân dễ khiến người nhận dè chừng, nhất là trong bối cảnh Tết – thời điểm người ta muốn tạm gác áp lực sang một bên. Sự gượng gạo đôi khi đến từ chính sự “hợp lý quá mức”.
Trong nhiều mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ xã giao, quà Tết nên dừng ở mức gợi thiện cảm và thiện chí. Khi món quà khiến người nhận phải suy nghĩ “ý đồ phía sau là gì”, thì dù hình thức có đẹp đến đâu cũng khó giữ được sự vui vẻ trọn vẹn.
2. Quà mang ý nghĩa kiêng kỵ, vô tình chạm điều không may
Tết là thời điểm nhạy cảm về mặt biểu tượng và niềm tin. Không ít món quà nhìn bên ngoài rất phổ biến, nhưng lại gắn với những quan niệm không thuận lợi trong ngày đầu năm. Khi người tặng không để ý, món quà có thể vô tình mang theo cảm giác xui rủi hoặc không trọn vẹn.
Điểm đáng nói là sự kiêng kỵ này không phải lúc nào cũng được nói ra. Người nhận thường chọn cách im lặng, vẫn nhận quà, vẫn cảm ơn, nhưng trong lòng không thật sự thoải mái. Chính sự “không nói nhưng có nghĩ” ấy mới khiến món quà mất đi giá trị tinh thần ban đầu.
Trong bối cảnh Tết, an toàn về ý nghĩa luôn quan trọng hơn sự độc đáo. Một món quà trung tính, mang thông điệp đủ đầy, sum vầy và khởi đầu tốt đẹp sẽ dễ được đón nhận hơn nhiều so với những lựa chọn gây tranh cãi về mặt quan niệm.
3. Quà quá riêng tư, dễ gây khó xử cho người nhận
Không phải mối quan hệ nào cũng phù hợp với những món quà mang tính cá nhân cao. Khi mức độ thân thiết chưa đủ, quà quá riêng tư dễ khiến người nhận lúng túng, không biết nên vui hay nên giữ khoảng cách. Tết vốn là dịp mở rộng giao tiếp, không phải lúc thử phản ứng của người khác.
Sự khó xử thường đến từ việc người nhận không rõ thông điệp đằng sau món quà. Liệu đó là sự quan tâm, hay là một bước tiến vượt ranh giới? Trong không khí đầu năm, cảm giác này dễ làm giảm sự thoải mái vốn có của những cuộc gặp gỡ Tết.
Nguyên tắc quan trọng khi tặng quà Tết là để người nhận cảm thấy dễ chịu khi nhận, và dễ dàng khi chia sẻ câu chuyện về món quà đó. Một món quà khiến người ta ngại nhắc đến hoặc không biết đặt ở đâu trong nhà thường không phải lựa chọn khôn ngoan cho dịp đầu năm.
Tặng quà Tết là một nghệ thuật của sự tinh tế. Tránh được ba kiểu quà trên không chỉ giúp người tặng ghi điểm, mà còn giữ cho không khí Tết nhẹ nhàng, vui vẻ và đúng tinh thần khởi đầu. Trong rất nhiều trường hợp, một món quà vừa phải, đúng ngữ cảnh và mang thông điệp tích cực lại là cách chúc Tết bền lâu nhất.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm giải trí