Tàu Trung Quốc nã đạn vào tàu cá Lý Sơn

( PHUNUTODAY ) - Chiều 22/3, tàu cá biển kiểm soát QNg 96382 TS của thuyền trưởng Bùi Văn Phải đã chạy về cập đảo Lý Sơn trong tình trạng tan hoang vì bị tàu tuần tra Trung Quốc uy hiếp bắn cháy.

Đời sống)- Sau gần một tháng bám biển Hoàng Sa, chiều 22/3, tàu cá biển kiểm soát QNg 96382 TS, do ngư dân Bùi Văn Phải, ở thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng trên tàu có 9 lao động đã chạy về cập đảo Lý Sơn sauu khi bị tàu tuần tra Trung Quốc uy hiếp bắn cháy.

[links()]

Ngoài các lực lượng vũ trang trên biển hiện nay Trung Quốc điều nhiều tàu xuống khai thác cát tại ngư trường Hoàng Sa. (Ảnh do ngư dân Dương Văn Thạch - lao động tàu cá QNg 96382 TS cung cấp)
Ngoài các lực lượng vũ trang trên biển hiện nay Trung Quốc điều nhiều tàu xuống khai thác cát tại ngư trường Hoàng Sa. (Ảnh do ngư dân Dương Văn Thạch - lao động tàu cá QNg 96382 TS cung cấp)



Neo lại con tàu cá vừa cập đảo, ngư dân Bùi Văn Phải, thuyền trưởng tàu cá QNg 96382 TS (145 CV), kể lại: Khoảng 10 giờ 30 trưa 20/3, khi sắp kết thúc phiên đánh bắt tại khu vực đảo Lin Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đang hướng mũi cho tàu chạy về đảo thì tàu của ông bị tàu tuần tra số hiệu 786 của Trung Quốc bất ngờ đuổi theo tấn công bằng đạn lửa.

Thuyền trưởng Phải nhớ lại: Khi phát hiện tàu tuần tra màu trắng số hiệu 786 của Trung Quốc đuổi theo tôi vội nhảy lên cabin cầm lái và kéo ga cho tàu chạy thật nhanh hướng vào đất liền nhưng tàu họ to công suất lớn được trang bị súng pháo nên nhanh chóng kẹp sát uy hiếp buộc tàu tôi dừng lại. Không nói không rằng ít phút sau, đạn lửa từ tàu tuần tra Trung Quốc bất ngờ trút xuống cabin tàu cá làm toàn bộ anh em đi trên tàu hoảng loạn. Trước tình thế bất lợi tôi ra lệnh anh em ra phía mũi tàu và đưa tay lên đầu, còn tôi và một lao động ở lại cabin để điều khiển tàu và gỡ thiết bị máy dò định vị giấu đi, trong lúc đó, vì trúng đạn lửa nên ca bin nóc tàu bùng bùng bốc cháy, 4 bình ga trên ca bin có nguy cơ cháy nổ nên tôi và một lao động khác liều mình lao ra dập lửa. Thấy tàu cá cháy, tàu Trung Quốc nổ máy vội vã quay đầu bỏ chạy.

“Rất may là kịp thời dập tắt lửa chứ 4 bình ga đồng loạt phát nổ thì không biết chuyện gì xảy ra”, thuyền trưởng Bùi Văn Phải bức xúc nói.

Để chứng minh những điều mà thuyền trưởng Bùi Văn Phải vừa kể, ngư dân Lê Thu - lao động đi trên tàu đưa tay kéo tấm nhựa màu xanh, vừa được lợp vội trên nóc cabin tàu bị cháy rụi cho biết: Khi tàu Trung Quốc đuổi theo và kẹp mạn tàu cá, một số lính trên tàu tuần tra lăm lăm tay súng không nói không rằng liên tục nã đạn uy hiếp ngư dân, mặc cho lúc đó anh em chúng tôi đã tập trung trên mũi tàu. Ngay loạt đạn lửa đầu tiên cabin tàu cá đã bốc cháy.

Còn ngư dân Dương Văn Thạch buồn buồn nói: Vài ngày trước khi tàu đang hành nghề thì bị Trung Quốc sử dụng tàu lớn quấy nhiễu, tấn công bằng vòi rồng nước, nay lại bị họ sử dụng súng đạn lửa, bắn cháy tàu ngay trên vùng biển quê hương mình. Giờ họ hung hãn quá nên mình phải kiêng dè nếu không sẽ thiệt hại đến tình mạng và tài sản.

Sau khi tàu cá QNg 96382 TS cập đảo Lý Sơn, thuyền trưởng Bùi Văn Phải đã trình báo với lực lượng chức năng của huyện Lý Sơn xác minh sự việc.

Hiện nay, tại ngư trường Hoàng Sa, Trung Quốc có khoảng 25 -30 tàu gồm nhiều lực lượng như: Kiểm ngư, tuần tra, hải giám . . . . đang ráo riết hoạt động tại vùng biển này, thường xuyên xua đuổi, tấn công tàu cá của ngư dân ta (phần lớn là tàu cá của ngư dân Lý Sơn) đang tham gia khai thác hải sản tại đây. Trung Quốc cũng đang điều một đội tàu xuống khai thác cát trái phép tại ngư trường này, thuyền trưởng Bùi Văn Phải cho biết.

Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Đồn phó đồn Biên phòng Lý Sơn cho biết, theo xác minh của đơn vị, tàu cá QNg 96382 TS của thuyền trưởng Bùi Văn Phải ở thôn tây xã An Hải bị tàu tuần tra Trung Quốc tấn công khi đang hành nghề tại ngư trường Hoàng Sa là có thật, đơn vị đã chỉ đạo cho các đội nghiệp vụ thu thập hồ sơ để báo cáo về trên xử lý.

 

  • Văn Mịnh
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn