Tàu tuần tiễu bảo vệ nơi an nghỉ của Đại tướng

( PHUNUTODAY ) - Ngày 9/10, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đến khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến kiểm tra công tác chuẩn bị tại vị trí an táng thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại đây, Đoàn công tác đã làm việc với ông Võ Điện Biên, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại diện UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ Giao thông vận tải và các lực lượng khác về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị cho Lễ an táng sẽ diễn ra vào ngày 13/10.

Khu an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm dưới chân núi Thọ, gần tháp chuông vũng Chùa, hướng ra biển Đông với độ cao hơn 100m so với mực nước biển.

Đảo Yến, ảnh chụp vào sáng 9/10.
Mũi Rồng.
Đường cơ động vào vị trí an táng có nước ngầm lầy lội, sẽ được thi công thành đường cấp phối nhựa, chịu được sức nặng của xe kéo pháo.
Điểm cao 130 - Nơi an táng thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Máy bay trực thăng chở Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến Vũng Chùa - Đảo Yến.
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh kiểm tra thực địa vị trí an táng.
Bãi đỗ xe trong khu vực an táng dự kiến sẽ được hoàn thành vào ngày 12/10.
Bản đồ khu vực an táng.
Ông Võ Điện Biên (người đang chỉ tay, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp) và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng.
Khu vực an táng nhìn từ trên cao (Ảnh chụp từ máy bay trực thăng).
Hiện nay, các lực lượng thi công cả ngày và đêm nhằm hoàn thành mặt bằng nơi diễn ra Lễ an táng.
Tháp chuông trong khu vực an táng.
Tàu tuần tiễu của Bộ đội biên phòng Quảng Bình bảo vệ khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn