Vùng đất nào có nhiều Hoàng hậu nhất trời 'Nam'?
Đây là cái nôi sản sinh ra nhiều người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, cũng là nơi có nhiều Hoàng hậu nhất miền Tây Nam Bộ.
Đây là cái nôi sản sinh ra nhiều người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, cũng là nơi có nhiều Hoàng hậu nhất miền Tây Nam Bộ.
Miền Tây Nam Bộ nổi tiếng với các loại hải sản, rau trái tươi ngon, vì thế ở đây cũng có vô vàn các quán ăn ngon, bổ rẻ như ở Cần Thơ.
Trung đoàn Trực thăng 917 đã cơ động 2/3 lực lượng xuống Cần Thơ để huấn luyện ở miền Tây Nam Bộ và vừa hoàn thành đợt huấn luyện đầu năm, đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người và trang bị kỹ thuật. (Theo QĐND)
Khi nhìn lại chặng đường đã qua nhà nghiên cứu “chân đất” Trương Minh Đạt cảm thấy thanh thản và tự hào, khi những đóng góp của mình luôn hữu ích cho mọi người.
thì ai cũng nói đúng là “chuyện lạ 100%”. #160;
10 giờ sáng đến xế chiều, đại gia và “tiên cá” hết ăn nhậu lại lôi nhau xuống biển rồi tấp vào các hốc đá, đến khi có ông nào tuyên bố… hết “xí quách” thì họ mới chịu gọi điện kêu tàu vô bãi rước về.
Ở giữa ruột vùng Đồng Tháp Mười có một con kênh lớn, dài gần 50 cây số. Trước đây, người Pháp cho đào con kênh này để làm tuyến vận tải huyết mạch của vùng Đồng Tháp Mười với tên Lagrange. Từ năm 1947, nó#160; được Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ đặt tên Dương Văn Dương, tên của một vị tướng quê Bến Tre.
Nếu bạn có ý định đi khám phá các tỉnh miền Tây Nam Bộ thì những món ăn đặc sản ở Bến Tre dưới đây bạn sẽ phải khám phá.
Vùng đất Tây Nam Bộ là một trong những vùng miền có nhiều nhan sắc "đình đám" trong showbiz Việt. Trong đó, không thể không kể đến những cái tên quen thuộc như Ngọc Trinh, Hà Tăng, Ngô Thanh Vân... Các cô gái miền Tây này đã trở nên quá quen thuộc trong lòng khán giả Việt.
Thuở đi học, mỗi khi cô giáo dạy hát bài “Tập đếm”, đến câu “5 ngón tay sạch đều”, trong khi các bạn xòe bàn tay, ai nấy mỗi người đầy đủ 10 ngón, riêng anh Bình cứ ngó lơ: “Cô ơi sao tay em không như tay các bạn...”
(Phunutoday) - Lời qua tiếng lại, Nhũ quá tức giận đã lột đôi guốc cao gót đang mang làm vũ khí xông vào đánh bà mẹ chồng tới tấp làm bà bất tỉnh nhân sự. Thấy bà Tím bất tỉnh, Nhũ bỏ đi, không thèm đưa theo con.
thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Được biết, lễ dạm ngõ ở miền Tây Nam Bộ còn được gọi là “đám nói”.
Trong những tài liệu ít ỏi về thân thế và cuộc đời binh nghiệp ngắn ngủi của Thiếu tướng Dương Văn Dương, hầu hết những người ghi chép đều nhận định ông là nhân vật tiêu biểu cho giới hảo hán trọng nghĩa khí, hết lòng vì quốc gia đại cuộc.
Miền Tây Nam Bộ là vùng sông nước chằng chịt nên hầu như từ trẻ con tới người già đều học bơi và biết bơi. Điều đặc biệt là tại đây cũng có những “người cá” có khả năng nổi bồng bềnh tự nhiên trên mặt nước hàng giờ.