Nhất sợ hướng Tây vì sao?
Hướng nhà tức là hướng của cửa chính. Khi làm nhà hướng Tây thì sẽ đón nắng hướng Tây vào nhà. Mà người xưa thì sợ cái nắng hướng Tây bởi đó là nắng nóng, nắng khó chịu. Vì thế khi làm nhà hướng Tây thì mùa hè rất nóng ảnh hưởng tới sinh hoạt. Nắng quái buổi chiều hướng Tây rất nóng nên không thuận lợi cho sinh hoạt dễ gây ốm đau bệnh tật, suy nhược cơ thể. Nhà thời xưa không có quạt, điều hòa mà đợi mát tự nhiên nên nếu nhà hướng Tây thì càng khó khăn cho sinh hoạt nên ảnh hưởng sức khỏe tuổi thọ gia chủ. Hơn nữa nắng hướng Tây chiếu vào còn có thể làm hỏng đồ đạc trong nhà.
Thế nên người xưa tìm mọi cách để làm nhà hướng Nam hoặc Đông Nam, cùng lắm hướng Bắc còn lại rất sợ hướng Tây, thậm chí nhà quay mặt vào trong không cần hướng ra đường như thời nay. Nhà hướng Tây bị nắng nóng ngột ngạt dễ sinh ốm đau bệnh tật. Cái nắng này khiến cho cây cối khó sinh trưởng, dễ chết. Đặc biệt những loại cây ưa bóng, không chịu được sáng thì sẽ khó mà trụ được trước cái nắng trực tiếp của thiên nhiên.Ngôi nhà xưa thường bằng gỗ, mái rạ, mái lá... nên nắng hướng tây chiếu vào nhà có thể khiến ngôi nhà nóng hết đêm gây ra sự khó khăn cho con người, khiến người ở nhà hướng Tây khó ngủ, mệt mỏi... Bởi thế cảnh quang của ngôi nhà hướng Tây cũng khô khan xấu xí không đẹp.
Còn ở góc độ tâm linh phong thủy thì hướng Tây là hướng mặt trời lặn. Đó là hướng của sự suy tàn dần, không phát triển không mang lại may mắn. Chính vì quan niệm trên nên người xưa khi làm nhà thì luôn chú trọng hướng nhà đầu tiên và sợ nhất là nhà hướng Tây. Hướng nhà tốt nhất trong quan niệm xưa là nhà hướng Nam để mát mùa hè ấm mùa đông, và đủ nắng sáng vào nhà.
Nhì sợ đối cửa là sao?
Đối cửa là hiện tượng 2 cửa nằm thẳng nhau trên một đường thẳng. Đối cửa có thể xảy ra ở 2 cái cửa trong nhà, cửa trước với cửa sau hoặc cửa trước với cửa sổ. Hoặc đối cửa xảy ra giữa 2 gia đình nghĩa là 2 cổng thẳng hàng nhau hoặc 2 cửa chính mở ra là nhìn thấy nhau.
Đối cửa trong một nhà gây hao tài tốn của. Đối cửa giữa 2 nhà gây xung xát.
Còn về yếu tố tự nhiên hiện tượng đối cửa này khiến ngôi nhà thông thống, thông từ bên này sang bên kia hoặc từ trước ra sau. Như vậy thì ngôi nhà sẽ mất thẩm mỹ bởi vì nhà sẽ không còn kín đáo nữa. Hơn nữa gió khí vào nhà mà thông thống như vậy sẽ không giữ lại gì trong nhà nên nhà trống trơn, mùa đông lạnh, mùa hè nóng. Hai nhà mà đối cửa thì mất tế nhị, nhà này nhìn được sinh hoạt nhà kia sẽ khó xử bất tiện phải đóng cửa thường xuyên thì bí bách.
Quan niệm ngày nay thì sao?
Ngày nay quan niệm nhà hướng Tây vẫn không tốt bằng hướng Nam và đối cửa vẫn là vấn đề phải kiêng kỵ. Đó không chỉ là mê tín tâm linh mà là thực tiễn.
Tuy nhiên ngày nay nhiều ngôi nhà sẵn sàng mở hướng Tây nếu đó là hướng đường lớn. Bởi thời nay quan niệm hướng quan trọng nhất là hướng nhà ra mặt đường. Còn việc nắng nóng hướng Tây đã dùng rèm, mái che, công nghệ phun nước xử lý, nhà có điều hòa quạt điện chống nóng. Thậm chí ngày nay nhiều người cho rằng nhà hướng Tây vẫn tốt vì có thể đón nắng mạnh tạo ánh sáng lớn, dương khí mạnh trong nhà.
*Thông tin tham khảo chiêm nghiệm