Thời tiết MỚI NHẤT: Đêm nay, nhiệt độ hạ 6 độ, miền Bắc chuyển rét đậm kèm mưa

( PHUNUTODAY ) - Từ chiều tối và đêm nay, miền Bắc sẽ chuyển rét sâu trở lại, kèm mưa nhỏ, nhiệt độ hạ 5-6 độ C.

Chiều nay, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta, đến chiều tối và đêm sẽ tác động đến Hà Nội và các tỉnh đồng bằng. Từ đêm nay, toàn miền Bắc rét đậm, rét hại trở lại.

lanh Ảnh minh họa.

Trước khi đón khí lạnh, từ sáng đến đầu giờ chiều toàn miền Bắc vẫn ấm áp. Cao nhất tại Hà Nội vẫn ở mức 20 độ, TP. Lạng Sơn 16 độ, riêng các tỉnh Tây Bắc như TP. Điện Biên Phủ, TP. Sơn La ấm 22-23 độ C.

Từ chiều tối nay, gió đông bắc mạnh dần lên, nhiệt độ hạ nhanh kèm theo mưa nhỏ, đêm nay Hà Nội rét 13-14 độ. Sau đó sang ngày mai, cao nhất ban ngày cũng không vượt quá 15 độ; TP. Lào Cai giảm từ 20 độ còn 14 độ, TP. Lạng Sơn hạ 5 độ còn 11 độ C.

Dự báo đợt mưa rét này kéo dài đến hết thứ 2 (12/2), nhiệt độ về đêm tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng giảm còn 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ, nguy cơ xuất hiện băng giá trở lại.

Sau đó từ 27 Tết (13/2) trời sẽ ấm nhanh trở lại. Đến ngày 28-29 Tết, Hà Nội có thể ấm 24-25 độ C.

Tại Bắc Trung Bộ, từ đêm mai cũng bắt đầu trở rét kèm mưa, sau đó sang đến 11/2, vùng mưa mở rộng từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi, nhiều nơi mưa vừa, cục bộ có điểm mưa to và duy trì đến 13/2.

Trước khi đón khi lạnh, hôm nay các tỉnh Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế trời ấm áp 23-25 độ C. Từ mai, nhiệt độ sẽ hạ khoảng 5 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ, từ ngày 10 đến 21-2 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương thông tin, từ ngày 10 đến 21-2 phổ biến không mưa, ngày nắng. Tuy nhiên, một số tỉnh ven biển có mưa rào và dông trong các ngày 15, 16 và 17-2.

Đối với tàu thuyền ra khơi chú ý gió mùa đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 từ ngày 11.2 (26 tết) trên các vùng biển giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), ngoài khơi vùng biển miền Trung đến Nam bộ. Ngoài ra, có khả năng sẽ xuất hiện một cơn bão từ phía đông miền nam Philippines, di chuyển vào Biển Đông trong ngày 15.2, sau đó sẽ suy yếu thành áp thấp giữa Hoàng Sa và Trường Sa từ 15 - 17.2 (30 đến mùng 2 tết).

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn