Phát hiện kho chứa hơn 40.000 chiếc khẩu trang nghi chuẩn bị buôn lậu qua Campuchia

( PHUNUTODAY ) - Lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 40.000 chiếc khẩu trang không xuất trình được hóa đơn, có dấu hiệu buôn lậu qua biên giới.

Sáng 6/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quí Tây, huyện Đức Huệ tỉnh Long An cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Long An điều tra làm rõ lô hàng khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 5/3, lực lượng biên phòng phát hiện nhà bà Nguyễn Thị Út Trăm (31 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ) giáp biên giới Campuchia có nhiều người ra vào bất thường. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào nhà bà Nguyễn Thị Út Trăm để kiểm tra.

Lô khẩu trang không có hóa đơn, chứng từ mà lực lượng chức năng thu giữ được.

Lô khẩu trang không có hóa đơn, chứng từ mà lực lượng chức năng thu giữ được.

Ngay sau đó, lực lượng phát hiện trong nhà bà Trăm có chứa 17 thùng đựng khẩu trang các loại (mỗi thùng có 50 hộp, mỗi hộp có 50 cái), tổng cộng 42.500 cái khẩu trang còn mới. 

Đáng chú ý, khi lực lượng chức năng kiểm tra hóa đơn, chứng từ của số khẩu trang thì bà Trăm cùng chồng là Huỳnh Văn Thanh (45 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) không xuất trình được.

Theo cơ quan chức năng tiết lộ, số khẩu trang trên có khả năng chuyển lậu qua đường biên để tiêu thụ. Ngay sau đó, lực lương chức năng tỉnh Long An đã tạm giữ số khẩu trang và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.  

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn