Tiết lộ của các chuyên gia da liễu về việc tắm vào mùa đông sẽ khiến bạn bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Thực tế, tắm gội là chuyện vệ sinh cơ thể mà ai cũng phải làm. Nhưng theo các bác sĩ da liễu, việc này lại không có một công thức chung nào cho tất cả mọi người. Hãy xem xét 3 điều dưới đây để xác định xem bạn nên tắm bao nhiêu lần là tốt nhất.

Mức độ hoạt động của bạn

Nếu bạn tập luyện hay vận động nhiều thì sẽ khó tránh khỏi việc ra mồ hôi. Ngày nay, nhiều người sử dụng những sản phẩm để ngăn ngừa mùi cơ thể ngay cả khi tập luyện nhằm mục đích hạn chế việc tắm sau đó. Nhưng theo các chuyên gia, nếu bạn ra mồ hôi nhiều, tốt nhất nên đi tắm sau khi tập luyện.

3_59273

Tiến sĩ Waldorf nói rằng chúng ta tắm để loại bỏ dầu, tế bào da, mồ hôi, vi khuẩn và bụi bẩn. Khi tất cả những yếu tố này tích tụ trên da của bạn, nó có thể dẫn đến bất cứ điều gì kinh khủng mà bạn khó lường hết được, từ mụn nhọt đến nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nấm gây ra.

Tiến sĩ Waldorf nhấn mạnh rằng, đối với những người đặc biệt dễ bị mụn trứng cá, tắm ngay sau khi tập thể dục có thể giúp tránh khỏi mụn trứng cá bằng cách làm sạch lỗ chân lông - điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn còn có thêm thói quen trang điểm.

"Nếu bạn thực sự thiếu thời gian, ít nhất hãy lau sạch người bằng khăn và nước", tiến sĩ Clay Cockerell, người sáng lập Bệnh viện da liễu Cockerell, gợi ý.

Loại da của bạn

Đối với những người có làn da dầu, bác sĩ Cockerell đề nghị họ nên tắm mỗi ngày. "Nhưng nếu bạn có làn da nhạy cảm hoặc rất khô, hãy tắm không quá vài lần một tuần để giảm tình trạng khô, ngứa và viêm", "ông nói. Đồng thời, ông khuyến cáo thêm rằng những người có làn da khô nên sử dụng xà phòng có hóa chất nhẹ và thoa kem dưỡng ẩm sau khi tắm.

5-1520163743454531357065-1656

"Và đừng quên rằng loại da của bạn có thể thay đổi khi bạn già đi. Khi già đi, làn da của chúng ta thường có xu hướng tiết ra ít dầu hơn và có thể gặp các vấn đề về da nếu tắm nhiều hơn một vài lần trong tuần", tiến sĩ Cockerell nói.

Môi trường bạn sống

Tập thể dục và các cuộc họp công việc không phải là điều duy nhất khiến bạn đổ mồ hôi. Nếu bạn sống trong môi trường nóng ẩm, bạn sẽ cũng nên tắm hàng ngày để giảm thiểu sự tích tụ vi khuẩn trên da.

Nếu bạn sống ở môi trường có không khí bên ngoài mát hơn, bạn có thể không cần tắm liên tục như vậy. Bác sĩ Waldorf nói rằng trong những tháng mùa đông lạnh và khô, tốt nhất là không nên tắm thường xuyên trong ngày, thậm chí là hàng ngày. "Việc lạm dụng tắm vòi hoa sen trong không khí khô thực sự có thể làm khô da nhiều hơn", ông nói thêm.

Nếu bạn nhận thấy da mình bị khô, bong tróc hoặc ngứa nhiều hơn bình thường, hãy cân nhắc việc tắm ít hơn và cắt giảm sử dụng các loại hóa mỹ phẩm tẩy da chết.

Lưu ý không thể bỏ qua khi tắm vào mùa đông

photo-1-1483233879415

Tắm quá lâu, nước quá nóng

Sau khi ở ngoài trời lạnh, nhiều người có thói quen tắm nước nóng để thư giãn. Tuy nhiên, tắm quá lâu bằng nước quá nóng dễ làm khô da và triệt tiêu lớp bảo vệ tự nhiên của da, dẫn tới mất độ ẩm đồng thời gây ngứa ngáy. Tốt nhất, bạn chỉ nên tắm khoảng 5-7 phút với nước ấm từ 38 độ C trở xuống.

Tắm quá thường xuyên

Tắm quá nhiều gây khô, đỏ và kích ứng da, thậm chí tạo điều kiện cho các bệnh về da như eczema phát triển. Đối với hầu hết người trưởng thành, tắm hai ngày một lần là đủ vệ sinh mà không gây hại đến da.

Tương tự, mỗi lần gội đầu nên cách nhau 2-3 hôm.

Gội đầu quá mạnh

Khi gội đầu, bạn nên thoa dầu gội từ da đầu đến giữa sợi tóc để làm sạch lớp dầu thừa. Bên cạnh đó, lưu ý chà thật nhẹ bởi gội quá mạnh sẽ dẫn tới kích ứng, viêm nhiễm hay chảy máu.

Không dùng dầu xả

Sử dụng dầu xả vừa cung cấp độ ẩm vừa giúp tóc giảm tĩnh điện. Đặc biệt chú trọng dưỡng ẩm phần đuôi tóc bởi đây là nơi nhận được ít dầu tự nhiên nhất.

Lau người quá mạnh

Lau người quá mạnh cũng khiến da bị kích ứng. Thay vì cọ xát, các chuyên gia khuyên bạn dùng khăn bông mềm, thấm nhẹ nhàng. Đừng quên thoa kem dưỡng ngay sau khi tắm để giữ ẩm.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link