Sẵn sàng làm lành với quá khứ
Con người ai cũng có những tổn thương, thích sống trong quá khứ. Nhưng cứ để nó gặm nhấp thì sẽ càng đau khổ mà thôi. Mỗi người cần có thời gian hay những khó khăn để trưởng thành. Thế nên hãy sống mạnh mẽ lên, đừng dại ngủ quên trong quá khứ, hãy chọn cách làm lành với nó để có cuộc sống tương lai hạnh phúc hơn.
Diện đức
Không nể mặt người khác đó chính là sự vô lễ lớn nhất. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng cần có một bậc thang coa thưởng để giữ thể diện cho người khác.
Khi mỗi người học cách giữ được thể diện thì đó chính là sự bao dung, tinh tế. Không giữ thể diện cho đối phương thì bạn cũng chẳng thể có được tấm chân tình.

Không giữ thể diện cho đối phương thì bạn cũng chẳng thể có được tấm chân tình. (ảnh minh họa)
Chưởng đức
Chưởng đức đó chính là biết ngưỡng mộ, hạnh phúc khi thấy người khác thành cồn. Khen ngợi người khác nhất định phải vỗ tay. Mỗi người đều nên biết khích lệ người khác. Khi bạn khích lệ người khác sẽ mang lại được sức mạnh hết sức to lớn.
Nếu nhìn người khác thành công mà bạn khó chịu, muốn tìm các hãm hại thì kiểu người này muôn đời không có phúc. Bởi tâm đố kỵ nên bao nhiêu may mắn sẽ đi hết.

Bởi tâm đố kỵ nên bao nhiêu may mắn sẽ đi hết. (ảnh minh họa)
Tín nhiệm đức
Người được người khác tin tưởng trong cuộc sống này đó chính là hạnh phúc. Càng có nhiều tín nhiệm thì lại càng thành công. Nếu có lòng tin thì cơ hội sẽ đi xa hơn bạn nghĩ, khi có được lòng tin của người khác thì bản thân cũng sống nhẹ nhàng, sống bình yên hơn.
Khẩu đức
Làm người chẳng ai hoàn hảo. Thế nên nếu có thể tha thứ được cho ai thì hãy tha thứ. Lời nói thẳng thì cứ vòng vo chút chẳng sao cả. Nói lời hay ý đẹp vừa khiến người vui vẻ vừa khiến mình có phúc.